HLV Lê Huỳnh Đức đã xây dựng xong “Dream team” cho SHB Đà Nẵng?

Đông Hưng Thứ tư, ngày 10/03/2021 19:10 PM (GMT+7)
Hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng, tập trung ngay sau Tết Nguyên đán, có vẻ HLV Lê Huỳnh Đức rất quyết tâm đưa SHB Đà Nẵng trở lại với thời kỳ hoàng kim.
Bình luận 0

Kết thúc V.League 2020 ở vị trí thứ 9, tức là đứng nhất nhóm trụ hạng, thế nhưng HLV Lê Huỳnh Đức và lãnh đạo SHB Đà Nẵng rõ ràng không thể hài long. Vậy nên, ngay khi mùa giải khép lại, họ đã lập tức lên kế hoạch nâng cấp đội hình bằng những bản hợp đồng chất lượng, qua đó có thể giúp đội bóng sông Hàn trở lại với giai đoạn vinh quang ngay trong mùa giải 2021.

HLV Lê Huỳnh Đức đã xây dựng xong “Dream team” cho SHB Đà Nẵng? - Ảnh 1.

HLV Lê Huỳnh Đức.

Trong giai đoạn cuối 2020 và đầu năm 2021, hàng loạt nội binh hạng A đã cập bến đội bóng chủ sân Hòa Xuân như thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh, A Hoàng (HAGL), Vũ Ngọc Thịnh (CLB TP.HCM), tiền vệ kì cựu của ĐTQG Nguyễn Huy Hùng chuyển đến từ Quảng Nam FC hay tài năng đầy triển vọng của U22 Việt Nam Huỳnh Công Đến.

Không chỉ chi tiền cho nội binh, các ngoại binh cũng được SHB Đà Nẵng thay máu toàn bộ. Cụ thể, 3 ngoại binh là Igor Jelic, Tanda, Akinade đã không còn gắn bó với CLB, thay vào đó là 3 cái tên gồm trung vệ Janclesio Almeida (đến từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), tiền đạo Papa Ibou Kebe (đến từ Hà Nội FC) và tiền đạo Rafaelson (đến từ DNH Nam Định).

Rafaelson ghi 6 bàn cho Nam Định mùa trước, góp công lớn giúp đội bóng thành Nam trụ hạng. Chân sút người Brazil có tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm đa dạng. Dưới sự dìu dắt của ông Lê Huỳnh Đức – cựu tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, Rafaelson có cơ hội để phát triển bản thân.

Về phía Papa Ibou Kebe, anh thi đấu cho CLB Hà Nội FC từ nửa sau mùa giải 2019, ghi 5 bàn trên mọi đấu trường, cùng đội giành ngôi vô địch V.League, Cúp Quốc gia và vào tới chung kết liên khu vực AFC Cup. Năm 2020, Kebe đá 1 trận cho CLB Hà Nội FC trước khi được gửi đi cho mượn tại đội Quảng Nam FC. Anh ghi 5 bàn nhưng không đủ giúp đội bóng trụ hạng.

Tiền đạo sinh năm 1989 chia tay CLB Hà Nội FC hồi đầu năm 2021. Anh về Pháp rồi trở lại Việt Nam khi thời điểm chốt ngoại binh đã tới rất gần. Nếu vòng 3 không bị hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh, Kebe đã phải ngồi ngoài làm khán giả ở giai đoạn một.

Trong khi đó, Janclesio Almeida là nhân tố chủ lực của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mùa trước, góp công lớn giúp đội bóng này lọt vào tốp 8 đội bóng tranh chức vô địch V.League 2020 ở giai đoạn 2…

Theo giới chuyên môn, HLV Lê Huỳnh Đức đã hoàn tất việc xây dựng "dream team" cho SHB Đà Nẵng và đội bóng sông Hàn hoàn toàn có thể trở thành kẻ thách thức thực sự cho chức vô địch V.League 2021. Thực tế, SHB Đà Nẵng đã có 2 trận ra quân rất thành công tại mùa giải năm nay, khi toàn thắng trước trước 2 đội bóng mạnh cùng tỷ số 1-0 là CLB TP.HCM và Than Quảng Ninh để nằm trong tốp dẫn đầu BXH.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem