HLV Lê Huỳnh Đức nói lời gan ruột trước khi rời SHB Đà Nẵng

PV Thứ hai, ngày 03/05/2021 14:10 PM (GMT+7)
Theo nhiều nguồn tin, HLV Lê Huỳnh Đức đã đệ đơn xin từ chức lên Ban lãnh đạo SHB Đà Nẵng và nhận được sự đồng ý. Trước khi rời đi, ông đã có những chia sẻ gan ruột về những năm tháng đã qua cùng đội chủ sân Hòa Xuân.
Bình luận 0

Vòng 12 V.League 2021, SHB Đà Nẵng tiếp đón ĐKVĐ Viettel trên sân nhà Hòa Xuân. Kết quả chung cuộc, họ thúc thủ với tỷ số 1-2. Đây là trận thứ 5 liên tiếp tại V.League 2021, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức không thắng, trong đó có 4 trận thua, khiến họ tụt xuống xếp thứ 9 trên BXH và khó long chen chên vào tốp 6 khi giai đoạn lượt đi chỉ còn 1 vòng đấu.

HLV Lê Huỳnh Đức nói lời gan ruột trước khi rời SHB Đà Nẵng - Ảnh 1.

HLV Lê Huỳnh Đức.

Còn nhớ trước thềm mùa giải mới, SHB Đà Nẵng là một trong những đột bóng được tăng cường rầm rộ nhất. Cụ thể, họ đã chiêu mộ những nội binh hạng A như A Hoàng (HAGL), Ngọc Thịnh (CLB TP.HCM), tiền vệ kì cựu của ĐTQG Nguyễn Huy Hùng chuyển đến từ Quảng Nam FC hay tài năng đầy triển vọng của U22 Việt Nam Huỳnh Công Đến. Về ngoại binh, họ cũng ký hợp đồng với 3 cái tên gồm trung vệ Janclesio Almeida (đến từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), tiền vệ Gustavo (đến từ B.Bình Dương) và tiền đạo Rafaelson (đến từ DNH Nam Định).

SHB Đà Nẵng cũng đã khởi đầu V.League 2021 rất ấn tượng, khi toàn thắng 3 trận liên tiếp để vượt lên dẫn đầu bảng. Tuy nhiên, sau trận thua tân binh Bình Định 0-1 ở vòng 4, mọi thứ đã không còn diễn ra suôn sẻ. Chứng kiến những trận đấu đáng thất vọng liên tiếp, mà gần nhất là 2 trận thua cùng tỷ số 1-2 trên sân nhà Hòa Xuân, HLV Lê Huỳnh Đức đã tỏ rõ sự thất vọng.

Theo nhiều nguồn tin, HLV Lê Huỳnh Đức đã đệ đơn xin từ chức lên Ban lãnh đạo SHB Đà Nẵng và nhận được sự đồng ý. Trước khi rời đi, cựu danh thủ của ĐT Việt Nam đã có những chia sẻ gan ruột về những năm tháng đồng hành cùng đội chủ sân Hòa Xuân.

"Tôi đã tính chuyện nghỉ, nhưng tôi chưa chính thức phát biểu, vì tôn trọng các cầu thủ, không muốn họ giao động. Ở đây, cầu thủ vẫn cần tôi, yêu quý tôi thì không lý gì tôi làm họ hoang mang cả", HLV Lê Huỳnh Đức nói sau trận thua Viettel 1-2 trên sân nhà Hoà Xuân tại vòng 12 V.League 2021 hôm 2/5.

"Khi thấy mình làm không tốt, tôi sẽ đứng sang một bên, dành chỗ cho người khác. Chuyện tôi làm hay nghỉ cũng là bình thường với một HLV. Khi kết quả tốt, cầu thủ hưng phấn, mình thành công. Khi đội thất bại, tôi đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Trong sự nghiệp HLV, không phải lúc nào bạn cũng thành công. HLV nổi tiếng thế giới cũng thế, thành công, thất bại rồi lại thành công. Đó cũng là lẽ thường", HLV Lê Huỳnh Đức nói thêm.

HLV Lê Huỳnh Đức dẫn dắt SHB Đà Nẵng từ năm 2008, giúp đội 2 lần vô địch V.League, đoạt một Cup Quốc gia và một Siêu Cup Quốc gia. Ông từng nghỉ cuối mùa 2017, nhưng trở lại nắm đội vào năm 2018, khi SHB Đà Nẵng sa sút dưới thời HLV Nguyễn Minh Phương. Hồi cuối năm ngoái, từng có tin HLV Lê Huỳnh Đức muốn xin nghỉ để điều trị bệnh tật, nhưng sau đó, lãnh đạo đội bóng đã thuyết phục ông tiếp tục công việc và đầu tư mạnh tay về nhân sự.

"Có lẽ tôi ở SHB Đà Nẵng quá lâu, khiến động lực làm việc vơi dần. SHB Đà Nẵng cần thay đổi, tôi cũng cần thay đổi. Khi tôi đi học, các thầy bảo HLV chỉ nên làm việc ở mỗi đội ba năm rồi nghỉ, bởi hết chu kỳ ba năm, động lực của HLV cũng như các cầu thủ sẽ giảm sút. Nhưng tôi có tình cảm riêng ở SHB Đà Nẵng, nên ở đây hơi lâu", ông Đức nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem