HLV Mai Đức Chung nói gì sau chiến thắng trước ĐT nữ Myanmar?

Cao Oanh (Từ Phnom Penh) Thứ bảy, ngày 06/05/2023 20:35 PM (GMT+7)
Phát biểu sau trận thắng ĐT nữ Myanmar 3-1, HLV Mai Đức Chung cảm ơn các học trò đã bất chấp nắng nóng thi đấu tốt để giành chiến thắng.
Bình luận 0

HLV Mai Đức Chung nói gì sau chiến thắng trước Myanmar?

Mở đầu cuộc họp báo, HLV Mai Đức Chung nói: "Trước hết, tôi xin cảm ơn các cầu thủ, người hâm mộ từ Việt Nam cũng như tại Campuchia đã đến sân cổ vũ cho đội. Chúng tôi thắng nhờ tinh thần thi đấu quyết tâm cao của người phụ nữ Việt Nam".

"Hiệp 1, chúng ta bị gỡ hòa Nhưng hiệp 2, thay đổi con người và lối đá nên chúng ta đã giành thắng lợi cuối cùng. Phải nói đây là trận đấu rất khó khăn, đội bạn vừa thắng Philippines và cũng rất mạnh. Các cầu thủ đã có nghị lực tốt để vượt qua khó khăn", ông Chung nói thêm.

Trả lời câu hỏi "Chúng ta đã có một trận đấu khá khó khăn?", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh: "30 phút đầu tiên của hiệp 1, chúng tôi đá tốt, cầm bóng tự tin phối hợp, ép được họ và ghi bàn. Nhưng 15 phút sau đó hơi loạng choạng.

HLV Mai Đức Chung nói gì sau chiến thắng trước Myanmar? - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung thường xuyên chỉ đạo học trò từ xa (Ảnh: Cao Oanh).

Sau giờ nghỉ, tôi có những điều chỉnh về con người và lối chơi nên đã chơi tốt hơn. Thanh Nhã và Thùy Trang vào sân thay người đều có bàn thắng".

Cơ hội vào bán kết của Việt Nam khá cao sau trận thắng Myanmar. Nhưng trận đấu tới chúng ta gặp Philippines rất mạnh. Ông nghĩ sao về cơ hội của Việt Nam?

Trả lời câu hỏi này, HLV Mai Đức Chung nói: "Chúng ta vẫn phải nghĩ tới khả năng có ba đội bằng điểm nhau. Ở trận đấu tới, như tôi từng nói, Việt Nam phải chuẩn bị cho các trận như nhau. Chúng tôi phải tôn trọng đối thủ và quyết tâm từng trận một".

"Với Philippines, chúng tôi ở cùng họ chung khách sạn và họ cũng kêu ca thời tiết. Rõ ràng là họ cũng như chúng ta, đều lo lắng thời tiết. Tôi nghĩ rằng vẫn lối đá này, nếu chúng ta làm tốt thì mọi thứ có thể ổn và hiện chúng ta thích ứng tốt hơn thì càng có lợi", ông nói thêm.

Nói về hàng thủ ĐT nữ Việt Nam vẫn mắc lỗi khá nhiều trong trận đấu với Myanmar, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Tôi đã nhắc các cầu thủ không để bị thẻ và không phạm lỗi ở sân nhà, vì khi đó sẽ nguy hiểm. Hôm nay khi mới vào các cầu thủ mắc lỗi khá nhiều. Nhưng sau khi được điều chỉnh, đội đã rất nỗ lực".

Về phần mình, tiền vệ Thùy Trang chia sẻ: "Trời rất nóng, nhưng không chỉ cầu thủ Việt Nam bị ảnh hưởng mà các đội khác cũng bị ảnh hưởng nên chúng tôi không có gì lo lắng".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem