Ông Đoàn Ngọc Ly là một doanh nhân khá kín tiếng, xuất thân trong gia đình "bề thế"ở tỉnh Nam Định. Tại Nam Định ông Đoàn Ngọc Ly cùng doanh nghiệp của mình được biết đến là ông trùm thầu và chủ loạt mỏ cát. 

Ông Đoàn Ngọc Ly, sinh năm 1974, tại Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà Hà Nội (UPCoM: ASD) có vốn điều lệ 40 tỷ đồng (tương đương 4 triệu cổ phần), tính đến ngày 2/03/2021, ông Đoàn Ngọc Ly sở hữu 901.000 cổ phần ASD, chiếm tỷ lệ 22,53% vốn điều lệ tại ASD và là cổ đông cá nhân sở hữu lớn nhất tại ASD.

 Doanh nhân Đoàn Ngọc Ly bắt đầu sự nghiệp của mình từ vị trí nhân viên tại Công ty con thuộc Tổng công ty Sông Đà năm 1995. Kinh qua nhiều vị trí, nhiều năm lăn lội tại các dự án thuộc Tổng công ty Sông Đà và đến năm 2010 sự nghiệp của ông Đoàn Ngọc Ly bắt đầu có bước chuyển mới.

Hồ Sơ Doanh Nhân: Đoàn Ngọc Ly – Từ “ông trùm thầu” vùng đất Nam Định đến chủ loạt mỏ cát - Ảnh 1.

Năm 2010, từ vị trí Kế toán trưởng Sông Đà 11, ông Đoàn Ngọc Ly được bổ nhiệm vào ghế Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà 11. "Ghế" tại Sông Đà 11 còn chưa hết "nóng" chỉ sau vài tháng, ông Đoàn Ngọc Ly chính thức được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc rồi Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà Hà Nội (UPCoM: ASD). Từ năm 2012 đến nay, ông Đoàn Ngọc Ly chính thức là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Sông Đà Hà Nội. Sau gần 10 năm gắn bó và chèo lái, ông Đoàn Ngọc Ly đã nỗ lực xây dựng Sông Đà Hà Nội lớn mạnh, với tổng tài sản tăng hơn 240%.

Hồ Sơ Doanh Nhân: Đoàn Ngọc Ly – Từ “ông trùm thầu” vùng đất Nam Định đến chủ loạt mỏ cát - Ảnh 2.

Sông Đà Hà Nội trải qua một thời gian "trầy trật", nhưng với sự khéo léo của mình, giai đoạn 2016 – 2020, ông Đoàn Ngọc Ly đã chèo lái Sông Đà Hà Nội vượt ra khỏi cái bóng của Tổng công ty Sông Đà để khoác lên mình một "chiếc áo" mới".

Hồ Sơ Doanh Nhân: Đoàn Ngọc Ly – Từ “ông trùm thầu” vùng đất Nam Định đến chủ loạt mỏ cát - Ảnh 3.

Sông Đà Hà Nội tiền thân là Công ty CP BOT QL6 đoạn Xa La – Xuân Mai (Hà Nội), được thành lập theo hình thức Công ty CP để đầu tư dự án do Tổng công ty Sông Đà giữ cổ phần chi phối. Năm 2014, Sông Đà chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội với 4 triệu cổ phiếu ASD với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Năm 2016, Tổng công ty Sông Đà đã thoái hết vốn tại ASD.

Ở thời điểm năm 2014, Chủ tịch Đoàn Ngọc Ly không nắm giữ cổ phần tại ASD, chỉ làm đại diện vốn cho Tổng công ty Sông Đà. Năm 2016, ông Đoàn Ngọc Ly bắt đầu mua vào cổ phiếu ASD để nắm giữ 10% vốn của Công ty.

Năm 2020, ông Đoàn Ngọc Ly tiếp tục mua vào để nâng sở hữu tại Công ty lên 22,53% và trở thành cổ đông lớn. Từ năm 2016, sau khi Tổng công ty Sông Đà thoái hết vốn, ASD bắt đầu cơ cấu lại bộ máy tổ chức, cơ cấu cổ đông và rút dần khỏi các dự án tại các tỉnh để "dồn sức" cho hàng loạt các dự án công trình trọng điểm tại tỉnh Nam Định.

Kể từ đó, ông Đoàn Ngọc Ly được biết đến là "ông trùm thầu" khi điều hành ASD trúng hàng loạt các dự án tại Nam Định tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động.

Hồ Sơ Doanh Nhân: Đoàn Ngọc Ly – Từ “ông trùm thầu” vùng đất Nam Định đến chủ loạt mỏ cát - Ảnh 4.

Các dự án tại Nam Định đều có dấu ấn của ông Đoàn Ngọc Ly gồm: Trường THPT Nghĩa Hưng B; Trường THPT Quất Lâm; Trung THPT Hoàng Văn Thụ; Bệnh viện ĐK huyện Ý Yên.

Dự án đầu tư giảm sóng ổn định bãi và trồng rừng ngập mặn bảo vệ đê biển huyện Nghĩa Hưng; Dự án hạ tầng Khu công nghiệp Rạng Đông,

Xây dựng hạ tầng khu đô thị mới Liễu Đề, Công trình khu đô thị mới Cổ Lễ; Tuyến đường Tiến Thịnh; Trụ sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định...

Nổi bật hơn, giữa năm 2020, Sông Đà Hà Nội cũng khiến cho báo chí tốn khá nhiều giấy mực khi "vượt mặt" hai nhà thầu lớn là Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong và Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E & C để trúng Gói thầu Thi công xây dựng công trình đoạn từ đê hữu sông Đào (bến phà Kinh Lũng) đến Quốc lộ 10 tỉnh Nam Định, thuộc Dự án Xây dựng Tỉnh lộ 485B đoạn từ đê hữu sông Đào đến Quốc lộ 21B tỉnh Nam Định với giá 127,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giảm giá 6,2%.

Tháng 6/ 2021, Sông Đà Hà Nội tiếp tục được báo chí "réo tên" vì được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ý Yên lựa chọn thực hiện Gói thầu Xây dựng tuyến đường huyện nối từ đê tả Đáy đến Đường 57B với giá trúng thầu là 200,06 tỷ đồng, thấp hơn 0,24 tỷ đồng so với giá gói thầu.

Gói thầu này cũng được báo chí đề cập tới việc Sông Đà Hà Nội vượt mặt 2 nhà thầu lớn là Công ty CP Tập đoàn Xuân Trường và Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong.

Hồ Sơ Doanh Nhân: Đoàn Ngọc Ly – Từ “ông trùm thầu” vùng đất Nam Định đến chủ loạt mỏ cát - Ảnh 4.

Hồ Sơ Doanh Nhân: Đoàn Ngọc Ly – Từ “ông trùm thầu” vùng đất Nam Định đến chủ loạt mỏ cát - Ảnh 6.

Không chỉ dừng ở ông "trùm thầu" của đất Nam Định, ông Đoàn Ngọc Ly đã đưa ASD ghi dấu ấn trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khi xin được phép khai thác mỏ cát khu vực ven biển Nghĩa Hưng, Nam Định.

Các mỏ cát tại Nghĩa Hưng, Nam Định đã giúp ASD chính thức tham gia vào thị trường kinh doanh tài nguyên thiên nhiên phổ biến hàng đầu, xét về sản lượng tiêu thụ chỉ đứng sau nước và... không khí.

Năm 2017, bằng sự khéo léo của ông Đoàn Ngọc Ly, Sông Đà Hà Nội chính thức được cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho phép khai thác cát bằng phương pháp lộ thiên tại Lô số 1B khu vực ven biển Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (nằm giữa 2 cửa sông Đáy và Sông Ninh Cơ) với diện tích khai thác hơn 42 ha, trữ lượng thai khác 1,5 triệu m3 trong thời hạn 5 năm.

Hồ Sơ Doanh Nhân: Đoàn Ngọc Ly – Từ “ông trùm thầu” vùng đất Nam Định đến chủ loạt mỏ cát - Ảnh 5.

Đến cuối năm 2019, Sông Đà Hà Nội nhận thêm 3 giấy phép tương tự, tại Lô số 1A, 2A, 2B ven biển Nghĩa Hưng, nâng tổng diện tích khai thác của công ty tại khu vực này lên 180 ha, trữ lượng được khai thác lên đến hơn 6 triệu m3.

Các mỏ cát này đã giúp Sông Đà Hà Nội tăng trưởng mạnh mẽ về tổng doanh thu, đặc biệt là năm 2019 tăng gấp hai lần so với năm trước, đạt trên 191 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của ASD năm 2019 chỉ "vỏn vẹn" 17,5 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với 2018. Ngoài ra, báo cáo thường niên năm 2021 của ASD cho biết, trong năm 2020, ASD đã đấu giá quyền khai thác khoáng sản lô số 14,15 và 18, 19 khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng với trữ lượng 12 triệu m3.

Tuy nhiên, hoạt động khai thác cát chưa đem lại cho Sông Đà Hà Nội những kết quả nổi bật trên sổ sách kế toán khi lãi ròng vẫn duy trì ở mức khá khiêm tốn dù doanh thu đạt trên trăm tỷ đồng. Giai đoạn 2016 - 2019, Sông Đà Hà Nội ghi nhận doanh thu từ 92 - 270 tỷ đồng, nhưng lãi ròng chỉ ở mức khiêm tốn 2 - 3,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các khoản phải nộp cho Nhà nước từ năm 2019 cũng tăng lên mạnh mẽ, với số dư gần 20 tỷ đồng (cuối năm 2019) và lên 25 tỷ đồng (cuối năm 2020) chủ yếu là thuế tài nguyên tới từ hoạt động khai thác cát.

Ngày 3/06/2021, cổ phiếu ASD có phiên giao dịch cuối cùng trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, để sau đó từ ngày 4/06/2021 hủy đăng ký giao dịch. Lý do được đưa ra là ASD hủy tư cách công ty đại chúng, thuộc trường hợp hủy đăng ký giao dịch theo quy định.

Bài 2: Sông Đà Hà Nội của ông Đoàn Ngọc Ly đang làm ăn ra sao?

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem