Hỗ trợ gần 6.000 học sinh dân tộc rất ít người

Thứ hai, ngày 09/12/2013 10:54 AM (GMT+7)
Theo Bộ GDĐT, trong 3 năm qua, tổng số trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc tiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ là 5.959 em. Trong đó, Hà Giang có 1.105 em, Lai Châu có 3.333 em, Kon Tum 167 em, Lào Cai 398 em, Điện Biên 595 em...
Bình luận 0
Tin từ Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa đồng ý với đề nghị của Bộ GDĐT về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22.11.2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người.

Theo Bộ GDĐT, trong 3 năm qua, các địa phương đã triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ về học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người. Tổng số trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc rất ít người được hưởng chính sách hỗ trợ là 5.959 em. Trong đó, Hà Giang có 1.105 em được hỗ trợ, Lai Châu có 3.333 em, Kon Tum 167 em, Lào Cai 398 em, Điện Biên 595 em, Nghệ An 312 em.
Lê Sơn (Lê Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem