Hỗ trợ gia đình 2 chị em tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm

Ngọc Quyên Thứ hai, ngày 10/05/2021 17:05 PM (GMT+7)
Ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đã kịp thời thăm viếng, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình 2 chị em tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm.
Bình luận 0

Trưa 10/5, ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đã kịp thời thăm viếng, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình 2 chị em tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm.

Hiện gia đình anh Đ.T.T (SN 1990, ngụ phường Nhà Mát, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu) đang tất bật lo việc ma chay cho hai cháu Đ.L.T.N (9 tuổi, học lớp 3) và em gái Đ.T.T (5 tuổi, học lớp chồi).

Trò chuyện với chúng tôi, anh T (cha của 2 cháu vừa tử vong) buồn bã nói: "Mới sáng hôm qua cha con còn nói cười vui vẻ. Vậy mà hôm nay đã vĩnh viễn cách xa. Hai con đi nhanh quá...".

Kịp thời hỗ trợ gia đình 2 chị em tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm - Ảnh 1.

Ngành chức năng Bạc Liêu kịp thời hỗ trợ 2 chị em tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm. Ảnh: CTV.

Anh T kể lại, ngày hôm qua (9/5) khi xảy ra vụ việc anh đang đi làm công trên ghe biển (mỗi ngày khoảng 200.000 đồng). Nhận được tin từ người nhà, anh tức tốc chạy về. Lúc này, hai con của anh đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo những người hàng xóm, vợ chồng anh T còn trẻ, sống chan hòa với hàng xóm và chí thú làm ăn, hoàn cảnh cũng khó khăn. Ai cũng bàng hoàng khi hay tin hai cháu ra đi đột ngột, khi tuổi còn quá nhỏ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Nguyễn Hùng Thái - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu dẫn đầu đoàn đến nhà thăm hỏi, động viên. Tại đây, đoàn đã trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh T.

Đồng thời, Sở cũng sẽ kêu gọi mạnh thường quân chung tay nguyên góp, nhằm kịp thời hỗ trợ và giúp đỡ gia đình anh T sớm vượt qua nỗi đau mất người thân.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 9h30 ngày 9/5, cháu Đ.L.T.N và em gái Đ.T.T ăn cháo gà. Sau đó, cả hai có uống nước ngọt đóng chai.

Vài giờ sau, cả hai cháu có biểu hiện nôn ói, co giật, nên gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó em T tử vong tại viện. Đến chiều cùng ngày, em N cũng tử vong.

Theo người nhà hai cháu bé, chiều 8/5, gia đình có nấu cháo gà, có để dành lại một tô cháo và bỏ vào tủ lạnh. Sáng hôm sau (9/5), gia đình có hâm lại cho hai cháu N và T ăn thì xảy ra sự việc trên.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem