Hỗ trợ lúa giống, phân bón giúp bà con “rốn” lũ Lệ Thủy (Quảng Bình) khôi phục sản xuất

Nhóm PV Thứ sáu, ngày 13/11/2020 07:58 AM (GMT+7)
Ngày 12/11, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đến với người dân vùng lũ xã Liên Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) để trao quà, tạo sinh kế sau lũ lụt lịch sử cho bà con.
Bình luận 0

Trong đợt lũ vừa qua, Liên Thủy là một trong những vùng ngập sâu nhất của huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình). Nước lũ dâng cao, nhấn chìm địa phương này trong nhiều ngày. 

Bà con xã Liên Thủy (huyện Lệ Thủy) trắng tay, nhiều đồ đạc, trang thiết bị, tài sản bị lũ cuốn trôi và nhấn chìm gây thiệt hại nặng nề cho bà con.

Báo NTNN/Dân Việt hỗ trợ lúa giống, phân bón giúp bà con “rốn” lũ Lệ Thủy (Quảng Bình) khôi phục sản xuất - Ảnh 1.

Nhà báo Lưu Phan – Phó Tổng biên tập Báo NTNN /Điện tử Dân Việt trao tận tay phần quà cho bà con Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: PV

Tại xã này, báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trao tặng 300 suất quà tạo sinh kế cho người dân, gồm: 20kg lúa giống, 1 bao phân Đầu Trâu lót thúc (25kg), 15kg gạo ăn.

Đoàn công tác của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đến trao 300 suất quà cho “rốn” lũ huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình).

Ông Hoàng Văn Tuấn (57 tuổi, trú tại thôn Đông Thành, xã Liên Thủy) nhận những suất quà mà đoàn trao tặng, vui mừng nói: "Gia đình tôi hơn 1,5 tấn lúa bị nước ngập trong nước lũ, nảy mầm trắng xóa, nhiều đồ đạc, trang thiết bị trong gia đình cũng bị ngâm nước lũ nhiều ngày, ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. 

5 thành viên trong gia đình bây giờ không biết trông chờ vào đâu, tài sản trong gia đình đã kiệt quệ. Khi được Báo Nông thôn Ngày Nay/Dân Việt phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền hỗ trợ lúa giống và phân bón chúng tôi rất vui vì đã có cái để tiếp tục sản xuất".

Báo NTNN/Dân Việt hỗ trợ lúa giống, phân bón giúp bà con “rốn” lũ Lệ Thủy (Quảng Bình) khôi phục sản xuất - Ảnh 3.

Ông Hoàng Văn Tuấn (57 tuổi, trú tại thôn Đông Thành, xã Liên Thủy) sau khi lũ cuốn hết tài sản, vác những phần quà mà đoàn tặng đã xua tan đi vất vả. Ảnh: PV

Đi chiếc xe đạp cũ kỹ, đội chiếc nón rách, bà Mai Thị Ao (84 tuổi, trú tại thôn Quy Hậu, xã Liên Thủy) đến nhận quà mà của đoàn mà không giấu nổi vui mừng: "Từ cha sinh mẹ để đến giờ tôi chưa thấy trận lũ nào lớn thế này. Lũ đã cuốn đi tất cả tài sản của người dân. Sau lũ người dân trắng tay, phải mất một thời gian dài người dân mới ổn định được cuộc sống. 

Riêng gia đình tôi  khoảng 4 tạ lúa bị ngập nước lũ, 2 con lợn, 1 con bò và nhiều tài sản trong gia đình bị nước lũ cuốn trôi. Rất mừng khi có đoàn đến hỗ trợ gạo, giống, phân bón, người dân cũng đỡ đi một phần vất vả".

Báo NTNN/Dân Việt hỗ trợ lúa giống, phân bón giúp bà con “rốn” lũ Lệ Thủy (Quảng Bình) khôi phục sản xuất - Ảnh 4.

Bà Mai Thị Ao, 84 tuổi, trú tại thôn Quy Hậu, xã Liên Thủy, tỉnh Quảng Bình vui mừng đón nhận phần quà của đoàn. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Tiến Toản - Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn Quy Hậu, cho biết: "Mặc dù chính quyền các cấp đã có sự lãnh đạo quyết liệt, kịp thời nhưng do mưa lớn, nước lũ lên nhanh khiến bà con thiệt hại, tổn thất nặng nề. 

Nước lũ dâng cao 1,5m khiến bà con hầu như trắng tay sau lũ, nhiều thiết bị, đồ đạc, hoa màu bị cuốn, hư hỏng. Lũ lên nhanh, chúng tôi ưu tiên tính mạng, tài sản của của bà con lên hàng đầu, hoàn thành công việc tập thể xong tôi mới về lo cho gia đình của mình".

Báo NTNN/Dân Việt hỗ trợ lúa giống, phân bón giúp bà con “rốn” lũ Lệ Thủy (Quảng Bình) khôi phục sản xuất - Ảnh 5.

ại diện Báo Nông thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt cùng đại diện Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã trao tận tay bà con xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) 300 suất quà.

Theo ông Toản, xã Liên Thủy có 900ha sản xuất trồng lúa, đợt lũ vừa qua đã nhấn chìm toàn bộ hoa màu của bà con gây thiệt hại rất nặng nề.

Ông Phạm Văn Linh - Chủ tịch UBND xã Liên Thủy, cho biết: "Trong lúc UBND xã đang rất lo lắng về tình hình sản xuất lúa vụ đông xuân của bà con thì nhận được được tin vui từ Báo NTNN/Báo Điện tử Dân Việt phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền hỗ trợ lúa giống, phân bón. Đây là những thứ cần thiết để nhân dân trong xã sớm khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất".

"Thay mặt lãnh đạo xã, bà con nhân dân tôi xin chân thành cảm ơn Báo NTNN/Báo Điện tử Dân Việt và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã hỗ trợ, chia sẻ phần nào khó khăn, giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống"- ông Linh chia sẻ thêm.

Báo NTNN/Dân Việt hỗ trợ lúa giống, phân bón giúp bà con “rốn” lũ Lệ Thủy (Quảng Bình) khôi phục sản xuất - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Xuân, xóm Đồng Thành, xã Liên Thủy, Lệ Thủy không dấu nổi niềm vui khi nhận được mòn quà của đoàn. Ảnh: PV

Ông Phan Văn Tâm – Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cho hay: "Chúng tôi rất vui khi chia sẻ một phần khó khăn cho bà con nông dân tỉnh Quảng Bình trong thiệt hại đợt lũ đợt lũ lịch sử vừa qua. Qua chương trình này, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trích phần quà nhỏ cho bà con mình để ổn định cuộc sống, tái thiết sản xuất".

Báo NTNN/Dân Việt hỗ trợ lúa giống, phân bón giúp bà con “rốn” lũ Lệ Thủy (Quảng Bình) khôi phục sản xuất - Ảnh 7.

Ông Phan Văn Tâm – Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trao quà cho bà con "rốn" lũ xã Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Ảnh: PV

Nhà báo Lưu Phan – Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt cho biết: "Đợt lũ vừa qua gây ảnh hưởng lớn đến đời sống bà con nhân các tỉnh từ Quảng Trị đến Hà Tĩnh. Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã có những chương trình cứu trợ khẩn cấp, thiết thực đối với bà con. Không dừng lại ở đó, bằng chương trình này, chúng tôi muốn trao "cần câu", tạo sinh kế cho người dân tái ổn định sản xuất".

Từ ngày 10/11 – 14/11/2020, Báo NTNN/ Điện tử Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền trao tặng cho 1.200 suất quà tạo sinh kế cho người dân tại tại Quảng Trị, Quảng Bình. Mỗi suất quà gồm: 20kg lúa giống, 1 bao phân Đầu Trâu lót thúc (25kg).; 15kg gạo ăn.

Đoàn từ thiện dành tặng thêm 200.000 đồng tiền mặt cho 600 hộ dân xã Hải Hưng ( Hải Lăng) và xã Triệu Độ (Triệu Phong) chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ. Tổng trị giá chương trình là gần 1,2 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem