Hỗ trợ người có công bằng chính sách vay vốn ưu đãi, giải quyết việc làm...

Nguyệt Tạ Thứ tư, ngày 22/07/2020 06:02 AM (GMT+7)
Theo Bộ LĐTBXH, tính đến cuối năm 2018, cả nước vẫn còn hơn 16.000 hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công, chiếm khoảng 1,2% so với tổng số hộ nghèo trong cả nước.
Bình luận 0

Cụ thể, hai tỉnh có hơn 1.000 hộ thuộc diện này là Nghệ An và Quảng Bình; từ hơn 500 đến dưới 1.000 hộ có 8 tỉnh. Có 10 tỉnh có hơn 300 đến dưới 500 hộ nghèo có người có công; 21 tỉnh có từ 100 đến dưới 300 hộ nghèo có người có công...

Nghệ An là một trong những địa phương có số hộ nghèo có thành viên là người có công cao nhất cả nước. Bà Hồ Châu Loan - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh cho hay, toàn tỉnh đang quản lý và chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho 72.711 người có công với cách mạng, với số tiền gần 126 tỷ đồng mỗi tháng. Nghệ An hiện có 1.026 hộ gia đình nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công, chiếm tỷ lệ 1,98% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh.

Hỗ trợ người có công bằng chính sách vay vốn ưu đãi, giải quyết việc làm... - Ảnh 1.

Phát tiền hỗ trợ người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng tại phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội). Ảnh minh hoạ: Hanoimoi

Cuối năm 2019, có 21 tỉnh, thành phố không còn hộ nghèo thuộc chính sách người có công, tăng 13 tỉnh, thành phố so với cuối năm 2018. Đến tháng 6/2020 cả nước còn 8.000 hộ nghèo (giảm 8.000 hộ) có người có công. Hiện đã hoàn thành 98% kế hoạch giảm nghèo cho người có công theo Chỉ thị 14. Phấn đấu đến hết năm 2020 không còn người có công nào thuộc diện hộ nghèo.

Ngoài các cơ chế, chính sách của Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, tỉnh Nghệ An đã ban hành cơ chế, chính sách riêng của địa phương. Tuy vậy, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh vẫn còn ở mức cao (5,54%), cao hơn bình quân cả nước (5,35%), việc thoát nghèo chưa thật sự vững chắc. Số hộ gia đình nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công của tỉnh còn cao. Đa số các đối tượng hộ nghèo thuộc diện người có công là những người cao tuổi, sức khỏe yếu, không có khả năng lao động, không có việc làm ổn định, chi phí sinh hoạt phụ thuộc vào tiền trợ cấp người có công.

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho biết, người có công thuộc diện hộ nghèo thực sự là điều trăn trở, day dứt trong công tác giảm nghèo, khi chủ trương của Đảng và Nhà nước là không để người có công sống dưới mức sàn an sinh xã hội.

Để hoàn thành nhiệm vụ giải quyết dứt điểm số hộ nghèo thuộc gia đình người có công trong năm 2020, ngành LĐTBXH và các địa phương đang nỗ lực thực hiện Chỉ thị số 14 của Ban Bí thư (về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng). Cụ thể Bộ LĐTBXH đã ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chỉ đạo xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng. Việc thực hiện hỗ trợ sẽ được triển khai bằng nhiều hình thức khác nhau, tùy thuộc vào đặc điểm của đối tượng. Ví dụ như hỗ trợ theo hình thức cấp bù tiền mặt và một số hình thức hỗ trợ kinh phí, hiện vật khác đối với hộ nghèo gồm toàn các thành viên không còn sức lao động, nguồn thu nhập chỉ trông chờ vào kinh phí trợ cấp chế độ người có công. Ngoài ra, còn hình thức hỗ trợ thoát nghèo theo hướng có điều kiện như các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo dự án, mô hình, chính sách vay vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm… đối với các hộ có khả năng lao động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem