Hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp sạch theo công nghệ Nhật

Đức Thịnh Thứ năm, ngày 31/08/2017 18:44 PM (GMT+7)
Ngày 31.8, tại Hà Nội, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) Lại Xuân Môn cùng đại diện các ban, đơn vị đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn Công ty Cổ phần Arrowfield Việt Nam do ông Yano Hideo, Giám đốc công ty làm trưởng đoàn.
Bình luận 0

Trên cơ sở ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội NDVN và Công ty Arrowfield ngày 15.5 vừa qua, hai bên đã trao đổi cụ thể về việc hỗ trợ nông dân Việt Nam sản xuất nông nghiệp sạch theo công nghệ của Nhật Bản trong thời gian qua.

img

Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn (phải) trao đổi với Giám đốc Công ty CP Arrowfield Việt Nam Yano Hideo. Ảnh Thu Hà

Theo Chủ tịch Lại Xuân Môn ngay sau khi ký thỏa thuận hợp tác, Hội NDVN đã tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, hội viên ND 63 tỉnh thành về việc sử dụng phân bón hữu cơ và các chế phẩm Công ty Arrowfield. Về mô hình điểm, Chủ tịch Lại Xuân Môn cho biết vừa qua Hội NDVN đã phối hợp với công ty Arrowfield Việt Nam xây dựng mô hình trồng chè ở Sơn La và trồng điều ở Bình Phước. Tuy nhiên, mô hình điểm được triển khai trong thời gian ngắn và trên diện tích ít nên chưa đủ điều kiện để khảo nghiệm, đánh giá.

Theo Chủ tịch Lại Xuân Môn, hiện nay xu hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng giá trị, chất lượng và thân thiện với môi trường. Do đó, việc sử dụng phân bón hữu cơ là tất yếu. Tuy nhiên, những năm qua, nông dân Việt Nam có thói quen sử dụng phân bón vô cơ do phân bón này dễ sử dụng, dễ mua, năng suất nông sản tăng. Chủ tịch Lại Xuân Môn cho rằng, để nông dân thay đổi thói quen sử dụng phân bón vô cơ sang phân bón hữu cơ, phía Arrowfield cần tăng cường xây dựng các mô hình trình diễn điểm, trước mắt làm ở 10 tỉnh, thành phố ở 3 tiểu vùng khí hậu Bắc – Trung Nam, để bà con nông dân đối chứng và nhân rộng.

img

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Hội NDVN với đoàn công tác Công ty Cổ phần Arrowfield Việt Nam.

“Những năm qua, Hội NDVN tích cực, chủ động thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ ND. Trong đó, có phối hợp với nhiều doanh nghiệp phân bón lớn, uy tín xây dựng các mô hình trình diễn điểm và cung ứng phân bón cho ND theo phương thức trả chậm. Thời gian tới, Hội NDVN tiếp tục tăng cường mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, trong đó có Công ty Cổ phần Arrowfield Việt Nam có  cung ứng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học… giúp ND phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao, xanh sạch.

Ông Yano Hideo - Giám đốc Công ty CP Arrowfield Việt Nam đánh giá cao vai trò, vị trí của Hội NDVN. Ông Yano Hideo cũng giới thiệu những thế mạnh trong sản xuất phân bón hữu cơ, công nghệ bảo quản nông sản sau thu hoạch và bao tiêu sản phẩm nông sản sử dụng phân bón hữu cơ của công ty.

Ông Yano Hideo cũng thông báo tình hình thay đổi về nhân sự cũng như trụ sở văn phòng của Arrowfield tại Việt Nam. Theo ông Yano Hideo, với trụ sở mới của công ty tại Hải Dương có hệ thống kho bãi, công nghệ bảo quản nông sản hiện đại sẽ giúp gia tăng giá trị cải thiện năng suất, chất lượng nông sản cho hội viên nông dân Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem