Hỗ trợ tối đa cho công nhân Thủy sản Bình An

Thứ tư, ngày 04/04/2012 10:01 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 3.4, ông Hồ Tuấn Tú - Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH) cho biết, theo báo cáo mới nhất của lãnh đạo Sở LĐTBXH Cần Thơ, số lượng công nhân thuộc đối tượng tham gia BHXH của Công ty Thủy sản Bình An là khoảng 800 người, số còn lại là lao động thời vụ.
Bình luận 0

Hiện, các cơ quan chức năng đã thành lập đoàn công tác và có kế hoạch làm việc với lãnh đạo Công ty Thuỷ sản Bình An vào ngày 4.4 để chốt lại các vấn đề liên quan tới công nhân. Về phía cơ quan quản lý nhà nước sẽ cố gắng tư vấn, hướng dẫn lao động làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp, giúp chuyển đổi việc làm.

Hiện nay, vấn đề nan giải nhất là công ty Thuỷ sản Bình An còn nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của lao động. Theo tư vấn của một chuyên viên Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ LĐTBXH), lao động được đóng bảo hiểm đến đâu sẽ được thanh toán tới đó trong trường hợp phải nghỉ việc.

Ví dụ, lao động có thời gian làm việc tại công ty năm 2007 và được công ty đóng 2 loại bảo hiểm tới hết năm 2011 (nợ từ năm 2012) thì sẽ được tính chi trả cả trợ cấp thôi việc (tính tới hết tháng 12.2008) và bảo hiểm thất nghiệp (tính từ 2009-2011). Khoản tiền này do BHXH chi trả.

Cũng trong ngày 3.4, trao đổi với phóng viên NTNN, thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thanh Hoà cho hay, nếu gần 2.400 công nhân của Công ty thuỷ sản Bình An bị sa thải, Bộ sẽ chỉ đạo Cục Việc làm, Vụ chính sách tiền lương tìm hiểu thực tế để vận dụng chính sách hỗ trợ lao động ở mức tốt nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem