Hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhiều nhà cho các gia đình khó khăn có con em tình nguyện nhập ngũ

Thứ tư, ngày 15/02/2023 11:06 AM (GMT+7)
Những năm gần đây, một số địa phương huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà "Đại đoàn kết", nhà "Mái ấm tình thương" tặng gia đình hoàn cảnh khó khăn có con em tình nguyện nhập ngũ.
Bình luận 0

Đây là sự quan tâm, chăm lo thiết thực đối với hậu phương Quân đội, góp phần động viên tư tưởng, khơi dậy trách nhiệm cho các chiến sĩ trong quá trình tại ngũ.

Tuy nhiên, vẫn còn địa phương chưa thực sự quan tâm tới vấn đề trên, tác động phần nào đến tư tưởng của chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Mới đây, có dịp gọi điện hỏi thăm sức khỏe gia đình, Trung sĩ Nguyễn Minh Khải, Khẩu đội trưởng, thuộc Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân cảm thấy thật ấm lòng khi biết bố mẹ, người thân vừa đón Tết trong ngôi nhà kiên cố, vững chãi, được sửa chữa từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ LLVT, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Gia đình Trung sĩ Nguyễn Minh Khải ở tổ 4, phường Lý Thường Kiệt thuộc diện gia đình đặc biệt khó khăn. Bố của Khải mắc nhiều bệnh, mấy năm nay không còn khả năng lao động. Mẹ của Khải bị bệnh nan y nhưng vẫn phải đi làm thuê kiếm tiền với công lao động rất thấp.

Hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhiều nhà cho các gia đình khó khăn có con em tình nguyện nhập ngũ - Ảnh 1.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định trao số tiền biểu trưng, hỗ trợ gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có con nhập ngũ năm 2023. Ảnh: HUY HOÀNG

Trao đổi với Thượng tá Nguyễn Khắc Nhất, Chính trị viên Ban CHQS TP Quy Nhơn, chúng tôi được biết, năm 2022, quá trình thâm nhập thực hiện các khâu, các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đơn vị nắm được hoàn cảnh khó khăn của gia đình thanh niên Nguyễn Minh Khải. Ban CHQS thành phố chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương kêu gọi hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho gia đình với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng, trong đó Ban CHQS thành phố kêu gọi hỗ trợ được 35 triệu đồng. Ngày khánh thành công trình, cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm trao tặng gia đình hàng chục triệu đồng và một số đồ dùng sinh hoạt thiết yếu.

Ngoài trường hợp nêu trên, Ban CHQS TP Quy Nhơn còn kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ số tiền hơn 50 triệu đồng, sửa chữa nhà "Mái ấm chiến sĩ" tặng gia đình Binh nhất Nguyễn Thanh Minh, trú tại xóm 4, thôn Long Thành, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, chiến sĩ Ban Hậu cần, Trung đoàn 915, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không-Không quân.

Phát huy việc làm ý nghĩa đó, mùa tuyển quân năm 2023, Ban CHQS TP Quy Nhơn tiếp tục chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định trao 50 triệu đồng từ Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, biển đảo" tặng gia đình anh Nguyễn Hữu Thông, trú tại tổ 9, khu phố 2, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, một trong những thanh niên của địa phương có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn về nhà ở, đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Trước thềm Xuân Quý Mão 2023, UBND phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà "Đại đoàn kết" tặng gia đình thanh niên Kiều Xuân Ngoan, 19 tuổi, trú tại khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, tình nguyện nhập ngũ năm 2023, khó khăn về nhà ở. Trước đó, quận Bình Thủy cũng bàn giao hai nhà, xây mới một nhà "Đại đoàn kết" tặng các gia đình có thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi căn được hỗ trợ 50 triệu đồng.

Cùng thời điểm này, UBND thị trấn Phước Long (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) cũng tổ chức lễ bàn giao nhà "Đại đoàn kết" tặng gia đình bà Nguyễn Thị Tốt, trú tại ấp Hành Chính, thị trấn Phước Long, có con là thanh niên Nguyễn Triều Thương, viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2023. Nhà "Đại đoàn kết" tặng gia đình bà Tốt được UBND thị trấn Phước Long vận động Câu lạc bộ Công an hưu trí huyện Phước Long hỗ trợ 40 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong năm 2022, nhiều địa phương trên cả nước đã vận động các tổ chức chính trị-xã hội, mạnh thường quân hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhiều nhà "Đại đoàn kết", nhà "Mái ấm tình thương" tặng gia đình hoàn cảnh khó khăn có con em tình nguyện nhập ngũ và các gia đình quân nhân tại ngũ. Đồng thời, trao quà tặng thanh niên có đơn tình nguyện nhập ngũ số tiền từ 5 đến 10 triệu đồng, qua đó góp phần tạo động lực tinh thần, thôi thúc thanh niên sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.

* Bài có sự biên tập ở title

Kim Hồng (Quân Đội Nhân dân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem