Bí thư Bình Định: "Họ từng quên đi nỗi sợ hãi, ám ảnh phút giây sinh tử, ranh giới sống chết... đi vào tâm dịch"

Dũ Tuấn Thứ hai, ngày 26/12/2022 16:16 PM (GMT+7)
Tri ân những đóng góp trong phòng chống dịch Covid-19, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng đặc biệt nói lời cảm ơn và hồi tưởng về khoảng thời gian cả tỉnh đồng lòng chống dịch, với vô vàn vất vả, hy sinh thầm lặng, bảo vệ người dân thoát khỏi nguy hiểm.
Bình luận 0

 Những ngày, không bao giờ phai nhạt trong ký ức

Ngày 26/12, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh và tri ân tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hồi tưởng lại thời khắc khó khăn, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng đánh giá, tỉnh Bình Định đã làm tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. 

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đối tượng yếu thế, kịp thời chia sẻ nhân lực y tế, hỗ trợ kinh phí và các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào TP.Hồ Chí Minh; các tỉnh, thành bạn đang trong "tâm dịch". 

Đặc biệt, tổ chức đón người dân Bình Định khó khăn từ các tỉnh, thành phía Nam về quê hương, với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bí thư Bình Định: "Họ từng quên đi nỗi sợ hãi, ám ảnh phút giây sinh tử, ranh giới sống chết... đi vào tâm dịch" - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng tặng hoa tri ân, tại Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Dũ Tuấn

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định đặc biệt nhắc đến những dấu mốc đáng nhớ mà ông cho rằng, không bao giờ phai nhạt trong ký ức, của những ngày chống lại đại dịch Covid-19.

Đó là hình ảnh cao đẹp về những "Chiến sĩ áo trắng", những "Lương y như từ mẫu" không ngại nguy nan, xông pha trên tuyến đầu cứu chữa đồng bào, đồng chí nhiễm bệnh, căng mình trong các bệnh viện dã chiến ở "tâm dịch miền Nam" trong thời điểm vắc xin còn khan hiếm. 

Cán bộ cơ sở ngày đêm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để giám sát, điều tra dịch tễ, truy vết dịch bệnh. 

Chiến sĩ quân đội, công an đã không ngại hy sinh, gian khổ, làm tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, canh chốt, hỗ trợ vận chuyển, tiếp tế lương thực trong các khu cách ly. 

Bí thư Bình Định: "Họ từng quên đi nỗi sợ hãi, ám ảnh phút giây sinh tử, ranh giới sống chết... đi vào tâm dịch" - Ảnh 2.

Hội nghị biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Dũ Tuấn

Phóng viên, nhà báo đã không ngại gian khổ, luôn có mặt kịp thời ở những địa bàn nóng bỏng nhất để truyền tải thông tin về tình hình phòng, chống dịch. 

Những doanh nghiệp, doanh nhân, các chức sắc tôn giáo, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh bằng tấm lòng nhân ái cao cả, tinh thần trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng, sẵn lòng "nhường cơm sẻ áo", ủng hộ nguồn lực tài chính, tài trợ vật tư y tế… và vô vàn các câu chuyện đáng nhớ khác, đã tiếp thêm sức mạnh để Bình Định đẩy lùi dịch bệnh.

Bí thư Bình Định: "Họ từng quên đi nỗi sợ hãi, ám ảnh phút giây sinh tử, ranh giới sống chết... đi vào tâm dịch" - Ảnh 3.

Những con người không ngại khó khăn, vất vả... tạo nên biết bao câu chuyện cảm động trong mùa dịch tại Bình Định. Ảnh tư liệu

Quên cả bữa ăn, giấc ngủ… và nỗi sợ hãi

Trong ngày tháng cam go, có biết bao sự hy sinh thầm lặng; tất cả phải gác lại những nỗi niềm riêng, gác lại cuộc sống yên bình bên gia đình, mẹ già, con nhỏ để đi vào tâm dịch. 

"Họ từng quên đi giấc ngủ, quên những bữa ăn, sự nóng nực của những bộ đồ bảo hộ giữa mùa hè đổ lửa, quên đi nỗi sợ hãi, ám ảnh khi chứng kiến những phút giây sinh tử, ranh giới giữa sự sống và cái chết. Rất nhiều câu chuyện đầy cảm xúc, tấm gương "người tốt, việc tốt" nở rộ từ trong muôn vàn gian khó của cuộc chiến chống dịch, để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân", Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định hồi tưởng. 

Bí thư Bình Định: "Họ từng quên đi nỗi sợ hãi, ám ảnh phút giây sinh tử, ranh giới sống chết... đi vào tâm dịch" - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh trao bằng khen cho cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phòng chống dịch. Ảnh: Dũ Tuấn

Người đứng đầu Tỉnh uỷ Bình Định nói rằng, từ đáy lòng mình, ông xin ghi nhận, biểu dương công lao và trân trọng cảm ơn, tri ân sự tận tâm, tận lực, tận tụy cống hiến, hy sinh của các y bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng tuyến đầu, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp… trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

"Trân trọng cảm ơn những người thân, gia đình của các y, bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu đã luôn là chỗ dựa tinh thần, là hậu phương vững chắc để các chiến sĩ nơi tuyến đầu yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả của mình", ông Hồ Quốc Dũng nói và đặc biệt bày tỏ sự cảm thông, chia buồn sâu sắc đối với những gia đình có người thân bị tử vong do dịch Covid-19 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch, mong họ vượt qua đau thương mất mát, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. 

Bí thư Bình Định: "Họ từng quên đi nỗi sợ hãi, ám ảnh phút giây sinh tử, ranh giới sống chết... đi vào tâm dịch" - Ảnh 5.

Những chuyến xe xuất phát từ đêm muộn của CSGT Công an tỉnh Bình Định vào tận miền Nam đưa người dân khó khăn về quê trong dịch Covid-19. Ảnh tư liệu

Thủ tướng tặng bằng khen cho Công an tỉnh và ông Phạm Trương

Ca bệnh Covid-19 đầu tiên ở tỉnh Bình Định được ghi nhận vào ngày 29/6/2021, tại phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn. Sau đó, nhiều ổ dịch đã xuất hiện và lan rộng ra các địa phương khác. Số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng nhanh, tính đến cuối tháng 4/2022, toàn tỉnh có hơn 122.000 ca mắc, 244 người tử vong. Tháng 5/2022, Covid-19 ở tỉnh Bình Định cơ bản được kiểm soát. Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh, toàn hệ thống chính trị tỉnh Bình Định đã tham gia với tinh thần "chống dịch như chống giặc". Các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu đã nỗ lực không mệt mỏi, khó khăn, nguy hiểm lao vào tâm dịch để khoanh vùng, các ly, xét nghiệm, chăm sóc và điều trị bệnh nhân.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Công an tỉnh Bình Định và cá nhân ông Phạm Trương - Bí thư Thị ủy, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng bằng khen cho 49 tập thể và 147 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem