dd/mm/yyyy

Hoà Bình: Nhiều giải pháp thu hút đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là chính sách an sinh xã hội dài hạn. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, con số đối tượng tham gia vẫn thấp hơn nhiều so với tiềm năng. Trước những khó khăn đó, tỉnh Hòa Bình đã có những giải pháp thiết thực để thu hút được người tham gia BHXH tự nguyện.

Mở rộng đối tượng tham gia chính sách BHXH tự nguyện là mục tiêu xuyên suốt của ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình trong thời gian qua. Để hoàn thành mục tiêu này, trong năm 2020 và những năm tiếp theo, các hệ thống BHXH trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ và chú trọng triển khai nhiều giải pháp thu hút người dân tham gia.

Hoà Bình: Những giải pháp thu hút đối tượng tham gia BHXH tự nguyện - Ảnh 1.

Những năm qua, ngành BHXH tỉnh Hòa Bình luôn ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phát triển đối tượng và giải quyết chế độ BHXH.

Hòa Bình là một tỉnh còn nhiều khó khăn, kinh tế chậm phát triển, nguồn thu, chi chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách trung ương cấp. Các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội và người nghèo của tỉnh chiếm tỷ lệ còn cao so với số đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT). Đời sống của đa số các hộ gia đình làm các ngành nghề thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, ngành nghề tự do còn nhiều khó khăn. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tham gia, thực hiện chính sách BHXH tự nguyện tại địa phương.

Quy mô của các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình chủ yếu là vừa và nhỏ, tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều đơn vị sử dụng lao động trong những năm qua gặp nhiều khó khăn, việc làm của người lao động không ổn định, thu nhập thấp, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biễn phức tạp như hiện nay. 

Mặc dù cơ quan BHXH tỉnh Hòa Bình đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, người dân tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, nhận thức của 1 số bộ phận người dân về việc tham gia BHXH tự nguyện còn hạn chế, chưa hiểu rõ quyền lợi của việc tham gia bảo hiểm... Tính đến hết tháng 7/2020, toàn tỉnh Hòa Bình có 6.396 người tham gia, đây có thể nói là 1 con số khá khiêm tốn so với tiềm năng.

Hoà Bình: Những giải pháp thu hút đối tượng tham gia BHXH tự nguyện - Ảnh 2.

BHXH tỉnh Hòa Bình luôn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, gọn nhẹ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia.

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trên, cần có những giải pháp hết sức thực tế và khả thi, mới mong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tương xứng với tiềm năng vốn có trong thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Trao đổi với PV báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt/TrangTrại Việt, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình cho biết: "Chúng tôi nhận biết rất rõ về những khó khăn, vướng mắc và tồn tại của ngành khi triển khai thực hiện BHXH tự nguyện trên địa bàn. Để khắc phục những hạn chế đó và thu hút người dân tham gia bảo hiểm tự nguyện, chúng tôi đã đề nhiều biện pháp cụ thể và thiết thực. Những năm qua chúng tôi luôn tích cực, chủ động, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách BHXH tự nguyện, đồng thời khai thác hiệu quả trang thông tin điện tử của ngành trong công tác này".

Hoà Bình: Những giải pháp thu hút đối tượng tham gia BHXH tự nguyện - Ảnh 3.

Để người dân hiểu rõ hơn về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, các cán bộ ngành bảo hiểm đến các xóm, xã vận động tuyên truyền, giải đáp những khúc mắc cho người dân.

"Chúng tôi phối hợp với chính quyền cơ sở, các Hội, đoàn thể tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp chính sách BHXH tự nguyện với mọi tầng lớp nhân dân. Mở rộng hệ thống mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện, tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và sự hiểu biết của nhân viên đại lý về các chính sách, chế độ BHXH tự nguyện. Chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành BHXH đối với người tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng triển khai ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nhất là các phần mềm nghiệp vụ trong thực hiện chế độ BHXH. Tập trung quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, giao dịch hồ sơ điện tử, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong các giao dịch về BHXH làm hài lòng người dân và doanh nghiệp", ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình thông tin thêm.

Hoà Bình: Những giải pháp thu hút đối tượng tham gia BHXH tự nguyện - Ảnh 4.

Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Đây được xem là một trong những giải pháp thu hút đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Thời gian qua, nhằm tiếp tục phát triển số lượng người tham gia BHXH tự nguyện, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân và phát triển bền vững BHYT toàn dân, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Trong đó tập trung tuyên truyền, vận động trực tiếp đến đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Kết hợp cả phương thức tuyên truyền truyền thống và tuyên truyền qua mạng xã hội, nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết, vị trí, vai trò, ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT để người dân tích cực, tự giác tham gia...

Hoà Bình: Những giải pháp thu hút đối tượng tham gia BHXH tự nguyện - Ảnh 5.

Cán bộ BHXH tỉnh Hòa Bình đến từng hộ kinh doanh, tư vấn cho người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Chia sẻ với PV, ông Phạm Thanh Liêm, xóm Đỉnh Cun (xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình), cho hay: "Khi nghe các cán bộ bảo hiểm tuyên truyền chính sách mới khi tham gia BHXH tự nguyện, tôi đã hiểu về quyền lợi và lợi ích khi tham gia bảo hiểm,. Vì vậy tôi đã ngay lập tức đăng ký. Việc tham gia bảo hiểm này, coi như mình nuôi 1 đứa con không bằng da bằng thịt, sau này chính đưa con này sẽ nuôi mình, không mất tiền đi đâu mà phải lo lắng. Không những vậy, khi tham gia bảo hiểm tự nguyện, nếu chẳng may bản thân mình xảy ra vấn đề gì đó, bảo hiểm sẽ hỗ trợ và chi trả hoàn toàn số tiền mình đã đóng. Tính đến hiện tại, tôi đã tham gia BHXH tự nguyện được 5 năm rồi".

Hoà Bình: Những giải pháp thu hút đối tượng tham gia BHXH tự nguyện - Ảnh 6.

Thời gian qua công tác tuyên tuyền, vận động đến mọi tầng lớp nhân dân tham gia BHXH tự nguyện luôn được ngành BHXH tỉnh Hòa Bình đặc biệt quan tâm.

 Thời gian tới, BHXH tỉnh Hòa Bình tiếp tục tập trung tuyên truyền chính sách ưu đãi của Nhà nước về BHXH tự nguyện đến với người dân. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, gọn nhẹ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia. Với chính sách mới và giải pháp mới, hy vọng việc thu hút phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện sẽ đạt kết quả tích cực, góp phần đạt mục tiêu kế hoạch năm 2020 đã đề ra.

Hà Hoàng