Thứ bảy, 20/04/2024

Hoa giấy từ vài triệu đến vài chục triệu đồng/gốc, nhiều người thu bộn tiền dịp tết

16/01/2023 1:00 PM (GMT+7)

Giá mỗi gốc hoa giấy tung ra thị trường dịp tết nguyên đán sẽ có giá từ vài trăm, vài triệu, đến vài chục triệu giúp nhiều người thu bộn tiền dịp tết.

Hoa giấy tết được giá

Gia đình anh Huỳnh Văn Hoàng, tổ hợp tác trồng và kinh doanh cây cảnh ở xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai trước đây là một hộ có kinh tế khó khăn tại địa phương. Thu nhập của gia đình anh Hoàng thuộc diện bấp bênh, không ổn định.

Hoa giấy từ vài triệu đến vài chục triệu đồng/gốc, nhiều người thu bộn tiền dịp tết - Ảnh 1.

Hoa giấy nhiều màu sắc được giá giúp nhiều người có thu nhập ổn định. Ảnh: Nha Mẫn

Nhưng từ khi có sự hỗ trợ của Hội Nông dân xã Phú Hội thì anh Hoàng đã thực hiện mô hình trồng hoa kiểng. Nhờ vậy đến nay mỗi năm anh Hoàng đã có thu nhập được gần 1 tỷ đồng. Anh Hoàng cho biết anh và 4 thành viên khác tại địa phương cùng phối hợp xây dựng Tổ hợp tác trồng hoa kiểng từ năm 2018.

Đến nay thấy mô hình hoạt động có hiệu quả nên nhiều hộ nông dân khác đăng ký tham gia vào Tổ. Do đó Tổ đã có 15 thành viên cùng tham gia hợp tác trồng và chăm sóc hoa kiểng. Từ đó thu nhập của anh Hoàng và nhiều hội viên trong tổ đều được nâng lên rõ rệt đạt hàng trăm triệu đồng đến tỷ đồng mỗi năm.

Hoa giấy từ vài triệu đến vài chục triệu đồng/gốc, nhiều người thu bộn tiền dịp tết - Ảnh 2.

Mỗi gốc hoa giấy có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Ảnh: Tuệ Mẫn

Anh Hoàng hiện là Tổ trưởng, Tổ hợp tác trồng và kinh doanh hoa cây cảnh ở xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, đang cùng nhiều hộ gia đình khác cùng phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống gia đình ngày càng ổn định.

“Chúng tôi được như hôm nay là nhờ sự quan tâm hỗ trợ của các cấp Hội Nông dân. Khi chúng tôi muốn phát triển mô hình này, Hội nông dân tỉnh Đồng Nai và Hội nông dân xã Phú Hội đã tới khảo sát và hỗ trợ vốn. Đồng thời, thường xuyên tổ chức cho các anh em trong tổ được đi học hỏi kinh nghiệm ở các tỉnh bạn để về phát triển được mô hình này”, anh Hoàng nói.

Hoa giấy từ vài triệu đến vài chục triệu đồng/gốc, nhiều người thu bộn tiền dịp tết - Ảnh 3.

Hoa giấy màu sắc rực rỡ. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cũng theo anh Hoàng, trong vườn hoa kiểng của anh và các thành viên trong tổ chủ yếu là trồng hoa giấy với nhiều chủng loại. Vì hoa giấy phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương nên phát triển đều, dễ chăm sóc hơn. 

Đặc biệt dịp tết, thị trường hoa giấy rất sôi động, nhiều siêu phẩm hoa giấy của vườn trở thành mặt hàng "hot", hiếm được săn đón nên dễ bán ra thị trường. Nhờ vào thị trường hoa giấy khá nhộn nhịp nên cuộc sống của anh Hoàng và nhiều hộ gia đình khác cũng trở nên khấm khá hơn. 

"Hoa giấy tại vườn xuất đi có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu nhưng khá dễ bán cho thương lái. Đa số hoa giấy xuất ra khỏi vườn đều có mặt bông đẹp nên phù hợp để chưng tết. Đặc biệt những siêu phẩm hoa giấy ngũ sắc được giới mê hoa săn đón và sớm rinh về chơi tết", anh Hoàng nói.

Cũng theo anh Hoàng sau những đợt tết anh và các thành viên tiếp tục nhập, săn những chậu hoa hiếm, đặc biệt để phục vụ người dân.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Một loạt nhà bán lẻ hàng đầu khu vực Mỹ la tinh cho biết sẽ đến Việt Nam tìm nhà cung cấp thuộc nhiều ngành hàng như thực phẩm, quần áo, giày dép, đồ điện gia dụng…

Thêm nhiều vé máy bay giá mềm dịp cao điểm 30-4

Thêm nhiều vé máy bay giá mềm dịp cao điểm 30-4

Chỉ còn 1 tuần nữa đến kỳ nghỉ 5 ngày từ 27-4 đến 1-5, giá vé máy bay từ Hà Nội/TP HCM tới các điểm du lịch nhiều chặng bay gần cạn vé, song có một số đường bay đã được bổ sung nhiều chuyến bay đêm, tăng cung nhiều vé giá mềm

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tăng trở lại trong tháng 3/2024 nâng sản lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 944.930 tấn, trị giá 430,44 triệu USD. Đặc biệt, Việt Nam vượt Thái Lan trở thành thị trường cung cấp tinh bột sắn lớn nhất cho Trung Quốc.

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phát huy thành công và hiệu ứng tích cực năm 2023, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) tiếp tục triển khai chuỗi chương trình thực tế “Tham quan nhà máy – Gặt hái mùa vàng” năm 2024 dành cho bà con nông dân, các đại lý đồng hành.

Bán điện thoại quá khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop tiết lộ chuyển hướng sang một lĩnh vực có quy mô tới 21 tỷ USD

Bán điện thoại quá khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop tiết lộ chuyển hướng sang một lĩnh vực có quy mô tới 21 tỷ USD

Mảng điện thoại, công nghệ đã bão hòa, đụng thêm kinh tế khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop đang chuyển hướng và dồn lực vào mảng chăm sóc sức khỏe. Tổng quy mô thị trường này được dự báo lên tới 21 tỷ USD.

Giá trứng gà đồng loạt giảm sâu, siêu thị nói đang bán bao rẻ

Giá trứng gà đồng loạt giảm sâu, siêu thị nói đang bán bao rẻ

Vài ngày gần đây, giá trứng gia cầm, nhất là trứng gà bán lẻ tại nhiều siêu thị giảm sâu. Ghi nhận của Thế Giới Tiếp Thị cho thấy hệ thống siêu thị nào cũng đồng loạt giảm giá mặt hàng thiết yếu này.