Hoa hậu Việt Nam đầu tiên từ khi đất nước thống nhất: Xuất thân từ gia đình nghèo, chỉ cao 1m58

Yến Linh Chủ nhật, ngày 25/07/2021 06:00 AM (GMT+7)
Hoa hậu Việt Nam năm 1988 Bùi Bích Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tinh thần vượt khó, cầu tiến và học vấn đáng ngưỡng mộ.
Bình luận 0

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1988 được báo Tiền Phong tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên Hà Nội. Do chưa có điều kiện tổ chức rộng rãi ở nhiều địa phương, cuộc thi hoa hậu đầu tiên chỉ có 90 bạn gái đăng ký ghi tên dự thi, đa phần tại địa bàn Hà Nội.

Hoa hậu Việt Nam đầu tiên từ khi đất nước thống nhất: Xuất thân từ gia đình nghèo, chỉ cao 1m58 - Ảnh 1.

Hoa hậu Việt Nam năm 1988. (Ảnh: IT)

Người nắm giữ chiếc vương miện cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đầu tiên là Bùi Bích Phương. Khi đăng quang, cô 17 tuổi, có chiều cao 1m58, đang học năm thứ nhất khoa Anh hệ chính quy mở rộng của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Nhà thơ Dương Kỳ Anh, thành viên Ban giám khảo năm ấy từng chia sẻ, có nhiều người đẹp hơn Bùi Bích Phương, chân dài hơn nhưng ông vẫn chấm chị. Và cuối cùng, theo thời gian, hoa hậu Bùi Bích Phương đã trở thành hoa hậu có tầm cao nhất về nhiều mặt.

Hoa hậu Việt Nam đầu tiên từ khi đất nước thống nhất: Xuất thân từ gia đình nghèo, chỉ cao 1m58 - Ảnh 2.

Bùi Bích Phương từng tham gia bộ phim "Giờ học bình thường". (Ảnh: Cắt từ clip)

Bùi Bích Phương sinh tại trong một gia đình nghèo, bố đi bộ đội, mẹ một mình ở nhà nuôi các anh em trưởng thành. Thời sinh viên, Bích Phương thường phải đi dịch thuê với thù lao 500 đồng/trang, đi dạy thêm để kiếm tiền trả học phí.

Vương miện Hoa hậu mở ra cho Bùi Bích Phương cơ hội du học tại Hàn Quốc. Để trang trải sinh hoạt, cô đã phải làm thêm 6 - 7 tiếng mỗi ngày để trang trải. 

Hoa hậu Việt Nam đầu tiên từ khi đất nước thống nhất: Xuất thân từ gia đình nghèo, chỉ cao 1m58 - Ảnh 3.

Hoa hậu Việt Nam năm 1988 cho biết chị không ăn ảnh. (Ảnh: ST)

Sau nhiều vất vả, hoa hậu Bùi Bích Phương giờ đây đã trở thành một phụ nữ thành đạt với tấm bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh loại ưu bảo vệ tai Trường Đại học Tổng hợp Seoul (Hàn Quốc). Hiện chị đang làm đại diện của Quỹ Giáo dục Đại học và Sau Đại học Hàn Quốc tại khu vực Đông Nam Á. Trong một lần làm phiên dịch cho đoàn cán bộ Việt Nam qua Hàn Quốc đàm phán với Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc, Bích Phương đã thuyết phục được phía bạn mở rộng dự án vào khu vực Đông Nam Á và chị trở thành người đại diện.

Hoa hậu Việt Nam đầu tiên từ khi đất nước thống nhất: Xuất thân từ gia đình nghèo, chỉ cao 1m58 - Ảnh 4.

Nhan sắc trẻ trung của Bùi Bích Phương ở tuổi U50. (Ảnh: ST)

Năm 2000, Bùi Bích Phương kết hôn với Tiến sỹ toán học Vũ Thiệu Giang, hiện anh đang điều hành một công ty liên doanh với Nhật Bản. Chị cũng dành nhiều thời gian để chăm sóc và nuôi dạy hai con: Gia Hiển (con trai sinh năm 2001) và Phương Anh (con gái – sinh năm 2004). 

Bùi Bích Phương hầu như không tham gia các hoạt động nghệ thuật, chỉ thi thoảng nhận lời làm khách mời cho một số cuộc thi sắc đẹp ở Hà Nội. Hoa hậu Việt Nam năm 1988 từng chia sẻ, việc đi spa làm đẹp với chị cũng là một điều xa xỉ. Bù lại, Bích Phương lại thấy hạnh phúc vì những điều mình đang làm bởi chị luôn muốn dành thời gian cho các con, nhất là khi con đang ở tuổi trưởng thành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem