Hoài Đức chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 tại xã Yên Sở

PV Thứ năm, ngày 13/04/2023 17:32 PM (GMT+7)
Dự án đường Vành đai 4 đoạn đi qua xã Yên Sở (Hoài Đức), có tổng diện tích 12,46 ha đất phải thu hồi của 532 hộ, trong đó có 16 ngôi mộ phải di chuyển.
Bình luận 0

Theo Cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức vừa phối hợp với UBND xã Yên Sở tổ chức chi trả đợt 2 tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ trên địa bàn có đất và mộ chí phải giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường Vành đai 4.

Hoài Đức chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 tại xã Yên Sở - Ảnh 1.

Các hộ gia đình, cá nhân xã Yên Sở nhận tiền đợt 2. Ảnh: hanoi.gov.vn

Cụ thể, trong đợt chi trả lần này, xã Yên Sở có 199 hộ gia đình, cá nhân được chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất và tài sản trên đất nằm trong chỉ giới thu hồi dự án đường Vành đai 4 với tổng kinh phí gần 47 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo UBND xã, dự án đường Vành đai 4 đoạn đi qua xã Yên Sở, có tổng diện tích 12,46 ha đất phải thu hồi của 532 hộ, trong đó có 16 ngôi mộ phải di chuyển.

Ngay sau khi có chủ trương thực hiện dự án và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và huyện, xã Yên Sở đã tích cực, chủ động tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc triển khai dự án.

Hầu hết người dân đều đồng thuận, ủng hộ dự án và thực hiện nghiêm chủ trương, quyết định thu hồi đất, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng.

UBND huyện Hoài Đức đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với 263 hộ có đất và tài sản trên đất, hộ có mộ trong diện di dời trên diện tích 5,24 ha.

Đến nay, các mộ nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng đã được người dân di chuyển sang khu vực nghĩa trang nhân dân của xã.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem