Hoảng hồn mục đích người xưa khi lấy răng của binh lính tử trận

Thứ hai, ngày 18/05/2020 14:34 PM (GMT+7)
Trận Waterloo năm 1815 là một trong những trận chiến khốc liệt và đẫm máu nhất lịch sử nhân loại khi có khoảng 50.000 binh lính tử trận. Một sự thật gây sốc là người xưa đã lấy răng của những người lính tử trận để làm răng giả.
Bình luận 0
Hoảng hồn mục đích người xưa khi lấy răng của binh lính tử trận - Ảnh 1.

Hoàng đế Napoleon Bonaparte của Pháp đã có trận chiến cuối cùng với liên quân do Anh đứng đầu tại Waterloo (thuộc Bỉ ngày nay) vào ngày 18/6/1815. Theo đó, trận Waterloo trở thành cuộc chiến đẫm máu nhất lịch sử. Theo ước tính, khoảng 50.000 binh lính tử trận trong trận Waterloo lịch sử.

Hoảng hồn mục đích người xưa khi lấy răng của binh lính tử trận - Ảnh 2.

Một sự thật rùng rợn và khó tin là sau khi những binh sĩ trên tử trận trên chiến trường, người ta đã lấy răng của người chết.

Hoảng hồn mục đích người xưa khi lấy răng của binh lính tử trận - Ảnh 3.

Mục đích của người xưa khi lấy răng của binh sĩ tử trận là dùng để làm răng giả.

Hoảng hồn mục đích người xưa khi lấy răng của binh lính tử trận - Ảnh 4.

Điều này xuất phát từ tình hình việc sản xuất răng sứ thời đó chưa phát triển.


Hoảng hồn mục đích người xưa khi lấy răng của binh lính tử trận - Ảnh 5.

Theo đó, các nha sĩ tạo ra các bộ răng giả từ răng của người thật. Và răng của những binh lính tử trận là một nguồn cung cấp lớn để làm răng giả.

Hoảng hồn mục đích người xưa khi lấy răng của binh lính tử trận - Ảnh 6.

Những người lính tử trận trên chiến trường Waterloo đa số thuộc tầng lớp thanh niên khỏe mạnh.

Hoảng hồn mục đích người xưa khi lấy răng của binh lính tử trận - Ảnh 7.

Vì vậy, răng của những người lính chết trận thường ở trong tình trạng khá tốt và rất thích hợp làm răng giả.

Hoảng hồn mục đích người xưa khi lấy răng của binh lính tử trận - Ảnh 8.

Sau khi lấy răng từ người chết, các nha sĩ sẽ tiến hành các công đoạn khử trùng, vệ sinh sạch sẽ trước khi trồng răng giả cho khách hàng.

Hoảng hồn mục đích người xưa khi lấy răng của binh lính tử trận - Ảnh 9.

Vào những năm 1800, người dân có nhu cầu trồng răng giả không quan tâm mấy đến nguồn gốc của những chiếc răng được lấy từ người lính tử trận trên chiến trường.

Hoảng hồn mục đích người xưa khi lấy răng của binh lính tử trận - Ảnh 10.

Đa số khách hàng muốn trồng răng giả chỉ quan tâm đến việc họ có thể tự tin hơn khi trò chuyện và mỉm cười với mọi người.

 

(Tâm Anh - theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem