img img
 
img img
img img

Hoàng Yến Chibi đánh giá năm 2019 của mình như thế nào?

- Tôi thấy tạm hài lòng với những gì đã làm và đạt được. Tôi không lười biếng, thay vào đó vẫn hết mình với các dự án nghệ thuật. Mọi người thường kỵ năm tuổi nên không dám đầu tư hay sợ xui xẻo, nhưng với tôi thì đó lại là một năm có nhiều sự dấn thân và trải nghiệm mới mẻ, chuyên nghiệp hơn. Tôi vẫn ra sản phẩm, thậm chí là có sự đầu tư không nhỏ cho một vài dự án.

Tôi nhận ra mình cũng có máu liều lắm. Dù có người khuyên nên dồn mọi thứ sang năm 2020, nhưng tính tôi cũng “cứng” lắm. Một khi đã quyết và có cảm hứng lớn thì tôi quyết làm cho bằng được. Dù có gặp khó khăn, chật vật thật, nhưng tôi đã vượt qua được.

Tôi cũng không có gì để quá nuối tiếc trong năm qua cả… Tôi thấy mình còn gặp may mắn khi những dự án vào thời điểm gần cuối năm diễn ra suôn sẻ. Tôi còn nhận được thêm một vài giải thưởng diễn xuất, cảm thấy mình càng trưởng thành và có động lực phấn đấu hơn rất nhiều.

img img

Nhận giải thưởng quốc gia về điện ảnh – giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất LHP Việt Nam - ở độ tuổi còn rất trẻ. Giải thưởng này có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp biểu diễn của Hoàng Yến Chibi?

- Nó cổ vũ tinh thần cho tôi nhiều lắm. “Tháng năm rực rỡ” đã mang đến cho tôi rất nhiều dư vị ngọt ngào. Nhờ nó, giới chuyên môn lẫn khán giả đã công nhận Hoàng Yến Chibi là một diễn viên thật sự. Tôi biết đây là sự khích lệ lớn nên bản thân tự nhủ sẽ phải cố gắng, phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự tôn vinh và công nhận ấy.

img img

Danh hiệu cũng như giải thưởng là thành quả cho những nỗ lực và cống hiến của người làm nghệ thuật. Nhưng đồng thời đó cũng vô tình là áp lực để bạn phải cố gắng nhiều hơn nữa trong chặng đường tiếp theo. Hoàng Yến Chibi có bị áp lực gì khi làm việc không?

- Tôi không bị áp lực vì không bao giờ cho mình có cảm giác ngủ quên trên chiến thắng hay tự cao về giải thưởng có được. Tôi xem nó là sự động viên, khích lệ là chính, để bản thân biết phấn đấu nhiều hơn. Tôi chỉ áp lực khi các dự án không thể thực hiện đúng tiến độ, bắt khán giả phải chờ mình, rồi thất hứa với mọi người… Tôi cũng là người khá cầu toàn trong công việc nên luôn đặt sự chuyên nghiệp lên hàng đầu. Giải thưởng có thể chưa có được vào thời điểm này vì tôi còn có thời gian để chứng minh, nhưng lòng tin với khán giả thì không thể để muộn hơn được nữa.

img img
img img

Hiện tại, ngoại hình và tuổi đời còn rất trẻ, bạn phù hợp với các bộ phim giải trí thương mại, hoặc đề tài học trò dành cho tuổi mới lớn. Trong tương lai, Hoàng Yến Chibi muốn hướng tới những dạng vai như thế nào? Chẳng hạn những phim đề tài chiến tranh cách mạng, hậu chiến…?

- Mỗi một giai đoạn, tôi sẽ chọn cho mình hướng đi riêng, phù hợp với lứa tuổi. Yến Chibi của 20 hay 22 tuổi có thể phù hợp với những vai diễn học sinh, thanh xuân, dễ thương như thế, nhưng ở tuổi 24 hiện tại, tôi sẽ chọn cho mình hướng đi trưởng thành hơn… Tất nhiên, tôi rất mong có những vai diễn khác biệt những vai từng đóng. Tôi cũng không muốn bị cho là nhạt nhòa hay đóng khung trong vai diễn. Những vai diễn nặng về chiều sâu tâm lý hay nhân vật có số phận đặc biệt, truyền cảm hứng… là những vai diễn tôi đang tìm kiếm để khai phá bản thân mình lúc này.

img img
img img

Khởi nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc và nhanh chóng gặt hái thành công. Gia đình đóng vai trò gì trong việc định hướng ước mơ và sự nghiệp của bạn?

- Gia đình là động lực, là niềm tin, là chỗ dựa rất lớn với tôi trên con đường nghệ thuật này, đặc biệt là mẹ. Mỗi bước đi của tôi đều có hình bóng mẹ đứng đằng sau đó. Năm 2014, mẹ và tôi quyết định Nam tiến với hai bàn tay trắng. Mẹ đã bên tôi trong những khoảng thời gian khó khăn, chật vật nhất trong thuở đầu lập nghiệp ở Sài Gòn. Gia đình không tạo cho tôi áp lực, gánh nặng nào hết, thay vào đó là sự động viên đúng lúc. Mỗi khi mệt mỏi hay mất niềm tin, tôi đều tìm đến gia đình để giải tỏa. Họ cho tôi những lời khuyên để vững tin, để trưởng thành hơn.

img img

Chặng đường đã đi qua của Hoàng Yến Chibi thế nào, trước khi có được danh tiếng như ngày hôm nay? Kể cả những “góc khuất”?

- Con đường tôi đi trong 5 năm qua chưa bao giờ được trải đầy hoa hồng cả. Thời điểm Nam tiến lập nghiệp, hai mẹ con tôi đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất bởi thiếu thốn mọi thứ, không quen biết quá nhiều người, không có mối quan hệ nhiều trong công việc… Có thể nói khoảng thời gian đó là mò mẫm để xây dựng hình ảnh và phát triển bản thân ở cả hai vai trò ca sĩ và diễn viên.

Nhưng rồi bằng chính sự nỗ lực và quyết tâm, sống chết với con đường đã lựa chọn, sự nghiệp của tôi đã bước sang trang mới. Tôi tự tin khi nói rằng những gì mình đạt được ngày hôm nay đều đến từ sự cố gắng của bản thân. Tôi không dựa dẫm hay phải đánh đổi bất cứ thứ gì. Mối quan hệ chưa có thì tôi dần dần xây dựng. Vai diễn có được cũng đều phải trầy trật đi casting, không phải ngồi ở nhà chờ người ta gọi điện mời hay mang đến tận tay cho.

Nhiều người đặt nghi vấn tôi có đại gia đứng phía sau không, nhưng nói thật tôi là đại gia của chính mình đây. Chính sự mạnh mẽ, tự lực cánh sinh đó khiến tôi nhiều lúc tự hào xen lẫn ngỡ ngàng về chính mình. Tôi nhỏ con lắm nhưng không hiểu sao sự gan lì và năng lượng ở đâu mà nhiều đến vậy. Tôi thấy mình được Tổ nghiệp yêu thương và che chở. Tôi tin sự nghiêm túc và cố gắng với nghề sẽ luôn được đền đáp mà thôi.

img img
img img

Bạn coi công việc đơn thuần là để làm, kiếm sống hay là để thấy cách mình đang sống như thế nào?

- Ca hát - diễn xuất với tôi là đam mê. Nếu không đam mê thì khó mà trụ vững trong một thị trường nhiều sự đào thải như showbiz này. Đi cạnh với sự đam mê đó là sự nghiêm túc. Tôi vẫn giữ được cho mình sự đam mê như những ngày đầu đến với nghề dù cuộc sống xung quanh, đặc biệt trong giới nghệ thuật có không ít cám đỗ. Tôi tin đam mê chính là chìa khóa dẫn mọi người đi đến con đường cuối cùng. Đích đến hay mục tiêu bạn muốn có đều được xây dựng từ hai chữ đam mê đó.

Tất nhiên làm việc cũng chính là phục vụ cho cuộc sống, cho tương lai của mình nữa. Tôi cũng phải biết lo cho mẹ, cho em trai, cho cuộc sống tương lai của mình mà. Giữ được đam mê với nghề để xây dựng được cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc, tôi nghĩ đó là quy luật, và là điều ai cũng mong muốn.

img img

Hoàng Yến Chibi muốn nhắn gửi, “truyền đạt bí quyết, kinh nghiệm” gì cho các bạn trẻ đang nuôi ước mơ theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật như mình?

- Tôi không có bí quyết hay kinh nghiệm nào đặc biệt cả. Tôi cũng không phải là một nghệ sĩ đã quá thành công với nghề để có thể khuyên nhủ được ai đó. Với riêng tôi, việc giữ được đam mê với nghệ thuật như kim chỉ nam để bản thân nỗ lực, từng bước từng bước xây dựng cho mình sự thành công. Tôi không ngại khổ, ngại vất vả, nhất là với một diễn viên. Tôi cho phép mình thất bại, ngã xuống để đổi lấy kinh nghiệm và bản lĩnh. Quan trọng, sau những cú ngã ấy tôi biết mình đang ở đâu và cần làm gì để thay đổi. Tôi cũng không ngại dấn thân vào những vai trò không phải thế mạnh như MC, thử sức làm đạo diễn cho sản phẩm của mình. Tôi cũng không ngại thay đổi hình ảnh để bản thân luôn được mới mẻ.

img img

Kế hoạch của Hoàng Yến Chibi trong năm mới 2020 ?

- Đầu năm 2020, tôi sẽ trở lại bằng một dự án âm nhạc tâm huyết và đầu tư lớn nhất sự nghiệp. Đây cũng là dự án tôi đặt nhiều kỳ vọng để đánh dấu sự trở lại của mình với âm nhạc sau nhiều ý kiến cho rằng tôi bỏ bê nó. Về hình ảnh trong âm nhạc, tôi sẽ hướng tới sự mới mẻ bằng sự cá tính, gai góc hơn là vẻ dịu dàng.

Về diễn xuất, đầu tháng 2/2020, tôi có dự án điện ảnh “Bí mật của gió” ra rạp. Tôi vẫn tìm kiếm những dự án, kịch bản mới để trở lại trong vai trò diễn viên.

img img
img img
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem