Học sinh Hà Nội và học sinh TP.HCM được nghỉ Tết Nguyên đán bao nhiêu ngày?

Diệu Thu Thứ bảy, ngày 28/12/2019 16:55 PM (GMT+7)
Sở GD-ĐT Hà Nội vừa thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý đối với học sinh trên địa bàn.
Bình luận 0

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố được nghỉ tết 8 ngày liên tục, từ ngày 22/1/2020 (tức ngày 28 tháng Chạp) đến hết ngày 29/1/2020 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Đối với các cán bộ, công chức phòng, Sở GD&ĐT sẽ nghỉ Tết 7 ngày liên tục, từ ngày 23/1/2020 (tức ngày 28 tháng Chạp) đến hết ngày 29/1/2020 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

img

Học sinh ở Hà Nội được nghỉ tết 8 ngày liên tục còn học sinh tại TP.HCM được nghỉ tết 16 ngày. 

Trường Trung cấp Sư phạm mẫu giáo - nhà trẻ Hà Nội và Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội nghỉ Tết 10 ngày liên tục, từ thứ hai, ngày 20/1/2020 đến hết ngày 29/1/2020 (tức từ ngày 26 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Trong khi đó, tại TP.HCM, hơn 1,7 triệu học sinh TP HCM nghỉ Tết Canh Tý 16 ngày. Từ ngày 20/1 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 2/2 (Mùng 9 tháng Giêng) năm 2020.

Sở GD-ĐT Đà Nẵng cũng chính thức thông báo lịch nghỉ tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2020 của học sinh và ngành giáo dục.

Cụ thể, công chức, viên chức, người lao động và học sinh được nghỉ 1 ngày (thứ tư, ngày 1/1/2020) dịp tết Dương lịch 2020.

Đối với Tết Nguyên đán 2020, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 7 ngày, từ 23 – 29/1/2020 (tức từ ngày 29 tháng chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 Tết Canh Tý).

Tết Canh Tý 2020, học sinh các cấp trên địa bàn Đà Nẵng được nghỉ 9 ngày, từ 21- 29/1/2020 (tức từ ngày 27 tháng chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 Tết Canh Tý).

Liên quan đến dịp nghỉ Tết của sinh viên, Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi các Sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ, trung cấp trên phạm vi cả nước về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trường học trong dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán Canh Tý và lễ hội xuân 2020.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở, các trường tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong dịp lễ, tết.

Các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường tổ chức ký cam kết với cha mẹ học sinh về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức tham gia giao thông cho học sinh.

Đặc biệt, cha mẹ phải kí cam kết không giao mô tô, xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi theo qui định pháp luật…

Công văn nêu rõ: Các trường ĐH, CĐ liên hệ với các doanh nghiệp vận tải hành khách tổ chức bán vé tàu, xe cho HSSV tại trường, ký túc xá.

Đồng thời, phải bố trí thời gian nghỉ Tết dương lịch, Tết nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân năm 2020 và tập trung sau Tết cho HS-SV phù hợp để giảm áp lực giao thông trước, trong và sau Tết nguyên đán.

Học sinh nghỉ Tết: Con nghỉ lâu, bố mẹ sầu

Tết Nguyên đán năm nay, học sinh Hà Nội được nghỉ dài ngày khiến không ít bậc phụ huynh “méo mặt”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem