Học sinh TP.Đà Lạt đổi gần 40 tấn rác thải lấy quà tặng là đồ dùng học tập

Văn Long Thứ bảy, ngày 04/02/2023 11:07 AM (GMT+7)
Gần 40 tấn rác thải đã được các em học sinh trên địa bàn TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đổi lấy quà là dụng cụ học tập như bút, thước, tập viết và sữa uống cùng cây sen đá.
Bình luận 0

Ngày 4/2, anh Trần Ngọc Minh - Bí thư Thành Đoàn Đà Lạt cho biết, hoạt động đổi rác thải lấy quà tặng "Vì một Đà Lạt xanh" năm học 2022 – 2023 được Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Giáo dục - Đào tạo Đà Lạt triển khai từ đầu tháng 10/2022 đến nay đã đạt được kết quả cao. 

Học sinh TP.Đà Lạt đổi gần 40 tấn rác thải lấy quà tặng là đồ dùng học tập - Ảnh 1.

Sau gần 5 tháng thực hiện, các em học sinh trên địa bàn TP.Đà Lạt đã đổi gần 40 tấn rác thải lấy quà tặng là đồ dùng học sinh.

Theo anh Minh, sau gần 5 tháng tổ chức thực hiện, hoạt động đã thu hút sự tham gia đông đảo của học sinh là đoàn viên, đội viên thuộc 12 Đoàn trường THPT và 39 Liên đội Trường Trung học cơ sở cùng Trường Tiểu học trên địa bàn TP.Đà Lạt. 

Thông qua hoạt động, các Đoàn trường và Liên đội trường học đã tổ chức trên 200 lượt để đoàn viên thanh thiếu nhi đưa tổng số gần 10,5 tấn lon, chai, rác thải nhựa, gần 28 tấn sắt, giấy cũ đến trường học để đổi lấy trên 35.000 phần quà là các vật dụng hỗ trợ học tập như bút, thước, tập viết và sữa uống cùng cây sen đá.

Học sinh TP.Đà Lạt đổi gần 40 tấn rác thải lấy quà tặng là đồ dùng học tập - Ảnh 2.

Các em học sinh rất vui khi đổi rác thải nhựa, giấy, sắt lấy quà tặng.

Đến nay, số rác thải thu về đã được bán với tổng số tiền 166 triệu đồng để gây quỹ hoạt động Đoàn, Đội ở các trường học. Đồng thời, các cơ sở Đoàn, Liên đội đã trích số tiền hơn 44 triệu đồng để trao tặng 89 suất học bổng, mỗi suất 500.000đ tiền mặt cho các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn TP.Đà Lạt.

Học sinh TP.Đà Lạt đổi gần 40 tấn rác thải lấy quà tặng là đồ dùng học tập - Ảnh 3.

Vỏ lon bia, chai nhựa được các em học sinh đưa đến trường đổi lấy quà tặng.

"Hoạt động trên được Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Giáo dục - Đào tạo Đà Lạt tiếp tục tổ chức trong thời gian tới cũng như trong những năm học tiếp theo, nhằm góp phần tích cực vào xây dựng thành phố Đà Lạt thêm xanh, sạch, đẹp và là đô thị văn minh. Hoạt động này nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân và đoàn viên, thanh thiếu nhi về việc bảo vệ môi trường cũng như phân loại rác thải ngay tại nguồn", anh Trần Ngọc Minh cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem