Hội An kêu gọi tình nguyện viên hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

01/08/2020 16:55 GMT+7
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, TP.Hội An đang gặp nhiều khó khăn, Chủ tịch UBND TP.Hội An đã có thư kêu gọi các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch.

Ngày 1/8, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã có thư kêu gọi các tình nguyện viên là các bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, dược sĩ nghỉ hưu hoặc đang công tác trên địa bàn tham gia chiến dịch phòng, chống dịch Covid-19.

Quảng Nam: Hội An kêu gọi tình nguyện viên hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP.Hội An đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó khó khăn lớn về lực lượng nhân viên y tế tham gia phòng, chống dịch.

Theo ông Sơn, dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Hội An đã bước vào giai đoạn mới với diễn biến đặc biệt phức tạp, khó lường, trong khi đó, các ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2, trường hợp F1, F2 không ngừng gia tăng, gây nguy cơ lây lan, bùng phát dịch nhanh trong cộng đồng. 

UBND, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hội An đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị cùng hành động với quyết tâm kiểm soát, hạn chế lây lan, bùng phát dịch trên địa bàn.

Quảng Nam: Hội An kêu gọi tình nguyện viên hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Thư kêu gọi của UBND TP.Hội An, kêu gọi các tình nguyền viên tham gia, hỗ trợ TP.Hội An trong công tác phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, theo ông Sơn, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó khó khăn về lực lượng nhân viên y tế tham gia phòng, chống dịch. Vì vậy, TP.Hội An cần sự chung tay, đồng lòng của các bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, sinh viên y khoa để cùng với TP.Hội An đẩy lùi dịch Covid-19.

Nội dung thư kêu gọi thể hiện, UBND, Ban chỉ đạo thành phố kêu gọi các bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, điều dưỡng đang công tác tại các cơ sở y tế hoặc đã nghỉ hưu còn đảm bảo sức khỏe; Các bạn sinh viên y khoa tích cực tham gia, hỗ trợ TP.Hội An trong công tác phòng, chống dịch.

"Sự hưởng ứng, tình nguyện tham gia của đội ngũ bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, điều dưỡng... sẽ là nguồn động lực to lớn tạo nên sức mạnh đoàn kết để toàn dân đẩy lùi dịch bệnh", nội dung thư kêu gọi nhấn mạnh.

Trần Hậu
Cùng chuyên mục