Hội An sẽ đón hơn 400 khách quốc tế

Trương Hồng Thứ ba, ngày 16/11/2021 14:19 PM (GMT+7)
Tín hiệu vui cho Hội An là sắp đón 2 đoàn khách quốc tế đầu tiên sau những tháng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và tin vui tiếp đến là đảo Cù Lao Chàm (Hội An) được công nhận Khu du lịch cấp tỉnh.
Bình luận 0

Cù Lao Chàm được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định số 3313 công nhận Khu du lịch cấp tỉnh đối với đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An.

Để được công nhận Khu du lịch cấp tỉnh, trước đó ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam có tờ trình số 303 nhấn mạnh, căn cứ Luật Du lịch ngày 19/6/2017, Nghị định số 168 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch… và Quyết định số 17/2019/QĐUBND của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, Hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh đối với khu du lịch Cù Lao Chàm của UBND thành phố Hội An.

Quảng Nam: Hội An sẽ đón hơn 400 khách quốc tế, Cù Lao Chàm được công nhận Khu du lịch cấp tỉnh   - Ảnh 1.

Đảo Cù Lao Chàm được công nhận Khu du lịch cấp tỉnh (Ảnh: Trương Hồng)

Ngày 3/11/2021, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với với UBND thành phố Hội An tổ chức đoàn thẩm định, đánh giá điều kiện công nhận khu du lịch cấp tỉnh tại Cù Lao Chàm. 

Qua kiểm tra, khu du lịch Cù Lao Chàm cơ bản đáp ứng hầu hết các điều kiện để công nhận khu du lịch cấp tỉnh, tuy nhiên, chưa đáp ứng điều kiện tại điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 2017 có cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, đáp ứng tối thiểu 100.000 lượt khách mỗi năm.

Thời gian qua, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cơ sở kinh doanh ăn uống, mua sắm phục vụ khách du lịch tại Cù Lao Chàm đóng cửa, dừng hoạt động từ năm 2020, nên chưa đủ điều kiện công nhận các cơ sở dịch vụ ăn uống, mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Đối với nội dung này, UBND thành phố Hội An đã có Công văn số 3277 về đáp ứng điều kiện công nhận khu du lịch cấp tỉnh Cù Lao Chàm trong đó UBND thành phố Hội An cam kết đề nghị các cơ sở ăn uống, mua sắm thực hiện công nhận cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch ngay sau khi phục hồi hoạt động du lịch trên địa bàn xã Tân Hiệp.

Quảng Nam: Hội An sẽ đón hơn 400 khách quốc tế, Cù Lao Chàm được công nhận Khu du lịch cấp tỉnh   - Ảnh 2.

Đảo Cù Lao Chàm đươc công nhận Khu du lịch cấp tỉnh là tín hiệu vui cho xã đảo Tân Hiệp (Ảnh: Trương Hồng)

Để tạo điều kiện thuận lợi cho UBND thành phố Hội An trong công tác quản lý, đầu tư nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch tại Cù Lao Chàm, đồng thời làm cơ sở để phát triển Cù Lao Chàm thành khu du lịch quốc gia theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về phát 2 triển thương mại, du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam thống nhất và trình UBND tỉnh xem xét quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh đối với Cù Lao Chàm; đồng thời, giao UBND thành phố Hội An bổ sung hoàn chỉnh cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch như đã cam kết.

Quảng Nam: Hội An sẽ đón hơn 400 khách quốc tế, Cù Lao Chàm được công nhận Khu du lịch cấp tỉnh   - Ảnh 3.

Hội An chính thức mở cửa du lịch trở lại và sắp đón 2 đoàn khách quốc tế đến tham quan (Ảnh: Trương Hồng)

Sẽ có 429 khách quốc tế "đổ bộ" phố cổ Hội An

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Hồng, trong 2 ngày 17/11 và 18/11 có tổng cộng 429 khách quốc tế là người quốc tịch Mỹ đăng ký du lịch tại Hội An, Quảng Nam, 2 đoàn du khách này sẽ đáp sân bay Đà Nẵng sau đó sẽ du lịch tại Quảng Nam sau thời gian đóng cửa do dịch Covid-19.

"Đây là đoàn khách quốc tế đầu tiên đến địa phương từ khi có dịch Covid-19. Những du khách trong 2 đoàn này đã được tiêm 2 mũi vaccine Covid-19. Sau khi đến Quảng Nam, họ được đưa tới khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana", ông Hồng thông tin.

Quảng Nam: Hội An sẽ đón hơn 400 khách quốc tế, Cù Lao Chàm được công nhận Khu du lịch cấp tỉnh   - Ảnh 4.

Một số khách du lịch trong nước đến với Hội An (Ảnh: Trương Hồng)

Còn ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An, Quảng Nam cho biết: để đón khách trở lại, từ ngày 15/11, địa phương sẽ giảm 50% giá vé tham quan khu phố cổ, các làng nghề truyền thống đối với khách tham quan.

Ngoài ra, địa phương còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sự kiện, lễ hội hấp dẫn phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân và du khách…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem