Hội An siết chặt trật tự đô thị: Không “xóa sổ” hàng rong, hướng đến văn minh bền vững

+ aA -
Viết Niệm
03/04/2026 16:46 GMT +7
Chiều 3/4, Đảng ủy phường Hội An (TP Đà Nẵng) tổ chức hội nghị chuyên đề về tăng cường quản lý trật tự đô thị (TTĐT), thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh thành phố vừa ban hành chỉ thị về siết chặt công tác quản lý TTĐT, hướng đến xây dựng diện mạo đô thị hiện đại, văn minh.

Không để tái diễn lấn chiếm vỉa hè

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Bình Bí thư Đảng uỷ phường Hội An cho biết, phường Hội An là vùng lõi của đô thị di sản Hội An nơi hội tụ những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, cảnh quan và con người, đồng thời cũng là khu vực có mật độ hoạt động du lịch, thương mại, dịch vụ rất cao.

Chiều 3/4, Đảng ủy phường Hội An (TP Đà Nẵng) tổ chức hội nghị chuyên đề về tăng cường quản lý trật tự đô thị (TTĐT), thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn. Ảnh: V.N

Theo ông Bình, việc giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh không chỉ là yêu cầu quản lý hành chính đơn thuần mà còn mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội sâu sắc. “Mỗi hành vi ứng xử, mỗi hình ảnh trên từng tuyến phố đều góp phần định hình ấn tượng của du khách về Hội An”, ông nhấn mạnh.

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân, công tác quản lý TTĐT tại địa phương thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, lãnh đạo phường cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều tồn tại như tổ chức không gian kinh doanh chưa hợp lý, hoạt động chợ đêm, hàng rong, tiếng ồn, mỹ quan đô thị và việc sử dụng không gian công cộng còn bất cập.

Định hướng sắp tới của phường Hội An không phải “xóa sổ” hàng rong mà là sắp xếp lại hoạt động buôn bán một cách phù hợp. Ảnh: V.N

Đáng chú ý, định hướng sắp tới của phường Hội An không phải “xóa sổ” hàng rong mà là sắp xếp lại hoạt động buôn bán một cách phù hợp. Mục tiêu là vừa đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị, vừa giữ được nét đặc trưng riêng của phố cổ yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn đối với du khách.

Hội nghị cũng yêu cầu việc triển khai các giải pháp phải thực chất, tránh hình thức, phong trào; đồng thời xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để tạo chuyển biến rõ rệt trong đời sống hàng ngày của người dân và du khách.

Kiên quyết không bán hàng trên xe đẩy

Theo lãnh đạo UBND phường Hội An, việc lập lại trật tự đô thị đã được triển khai từ nhiều năm, song tình trạng lấn chiếm vỉa hè, buôn bán tự phát vẫn còn tái diễn. Nguyên nhân đến từ cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan, trong đó có áp lực công việc sau sáp nhập và ý thức chấp hành của một bộ phận người dân chưa cao.

Thực tế cho thấy nhiều hộ kinh doanh vẫn tự ý đưa bàn ghế, mái che, vật dụng ra vỉa hè để buôn bán, chiếm dụng không gian công cộng. Dù lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý, nhưng tình trạng tái lấn chiếm vẫn xảy ra do tâm lý đối phó.

Ngoài ra, đô thị du lịch như Hội An còn đối mặt với nhiều vấn đề khác như đỗ xe sai quy định, áp lực rác thải, ô nhiễm tiếng ồn những “bài toán” quen thuộc nhưng chưa dễ giải quyết triệt để.

Ngoài ra, đô thị du lịch như Hội An còn đối mặt với nhiều vấn đề khác như đỗ xe sai quy định. Ảnh: V.N

Phát biểu tại hội nghị, ông Tống Quốc Hưng Phó Chủ tịch UBND phường Hội An cho biết, thời gian tới phường sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự đô thị.

Cụ thể, địa phương sẽ kẻ vạch phân định rõ ràng các khu vực dành cho người đi bộ, khu trưng bày hàng hóa và khu vực tạm thời để xe. Hệ thống biển báo giao thông cũng sẽ được sắp xếp lại theo hướng đồng bộ, dễ quan sát, không gây cản trở người đi bộ.

Bên cạnh đó, phường sẽ hướng dẫn việc đặt biển hiệu, bảng quảng cáo, trưng bày hàng hóa theo đúng quy định; kiên quyết không để tồn tại các điểm “chợ cóc”, “chợ tạm” trái phép.

Bài toán đặt ra là làm sao để vừa đảm bảo sinh kế cho người dân, vừa giữ được sự bình yên, trật tự của phố cổ. Ảnh: V.N

“Chúng tôi sẽ chấn chỉnh triệt để việc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Đồng thời nghiên cứu sắp xếp lại các hộ buôn bán nhỏ lẻ, đặc biệt là những trường hợp không có mặt tiền. Tuyệt đối không cho phép bán hàng trên xe đẩy ở tất cả các tuyến đường trong khu phố cổ và không gian công cộng”, ông Hưng khẳng định.

Theo lãnh đạo phường, bài toán đặt ra là làm sao để vừa đảm bảo sinh kế cho người dân, vừa giữ được sự bình yên, trật tự của phố cổ. Trong đó, vai trò của cộng đồng được xác định là yếu tố then chốt, hướng đến xây dựng ý thức tự quản, cùng nhau giữ gìn hình ảnh một Hội An văn minh, thân thiện trong mắt du khách.