Hội hấp dẫn cả công nhân, doanh nghiệp...

Thứ năm, ngày 27/09/2012 10:03 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thu hút đông đảo nông dân (ND), doanh nhân tham gia sinh hoạt, hình thành lớp hội viên làm nòng cốt xây dựng nông thôn mới... là kết quả việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội ND huyện Dương Minh Châu.
Bình luận 0

Doanh nhân thích vào hội

Do tạo được uy tín, vị thế nên Hội ND huyện Dương Minh Châu không chỉ thu hút ND trực tiếp sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản mà một bộ phận lao động trẻ xuất thân từ ND nay làm công nhân trong các xí nghiệp đóng trên địa bàn vẫn tiếp tục sinh hoạt hội. Đặc biệt, nhiều chủ trang trại, chủ doanh nghiệp đóng trên địa bàn các xã cũng tự nguyện xin vào hội.

img
Máy bón phân kết hợp làm đất của hội viên Lê Văn Hường (xã Truông Mít).

Hội viên Đỗ Thị Diệp - chủ doanh nghiệp tư nhân Hùng Diệp ở xã Truông Mít, chuyên cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... tâm sự: “Vợ chồng tôi đều là hội viên Hội ND. Tham gia sinh hoạt hội, chúng tôi có điều kiện cùng hướng dẫn ND sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với từng loại cây trồng...”.

Bà Danh Thị Mộng Huyền - chủ doanh nghiệp Duyên Minh (chuyên sản xuất, kinh doanh ổi đặc sản không hạt ở xã Phước Ninh) là hội viên gương mẫu. Bà Huyền được hội viên tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Hội ND xã nhiệm kỳ 2012-2017. Ở xã Bàu Năng, các ông Phan Trọng Nghĩa - Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phát Nghĩa (chuyên sản xuất và chế biến cà phê); ông Dương Minh Nhân - chủ doanh nghiệp kinh doanh sơn nước, điện dân dụng, xây dựng... là những hội viên tích cực xây dựng hội.

Theo ông Phan Văn Ngươn - Chủ tịch Hội ND huyện Dương Minh Châu, có 3 lý do Hội thu hút đông đảo hội viên, đó là: Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên; tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận với các nguồn vốn, nhất là vốn vay ưu đãi; hội viên được tuyên truyền, phổ biến thường xuyên các chủ trương của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nhiều doanh nhân, chủ trang trại thích tham gia sinh hoạt hội, bởi vào hội có điều kiện thực hiện liên kết 4 nhà để giải quyết “đầu vào” của sản xuất và “đầu ra” của sản phẩm.

Hình thành lớp nông dân sáng tạo

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm Hội ND Dương Minh Châu tập trung chỉ đạo đó là nâng chất phong trào ND sản xuất kinh doanh giỏi. Thông qua hàng trăm lớp tập huấn, hội thảo, dạy nghề cho hàng ngàn hội viên; tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn. Từ năm 2007 đến nay đã có 11.772 lượt hộ được công nhận sản xuất kinh doanh giỏi.

Từ năm 2007 đến 2012, Hội ND huyện Dương Minh Châu đã kết nạp 3.701 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 18.684 (84% số hộ ND); 100% chi hội, cơ sở hội có quỹ hoạt động...

Ông Ngươn cho biết, từ phong trào ND sản xuất kinh doanh giỏi, đã hình thành lớp ND năng động, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào trồng trọt, chăn nuôi và còn sáng chế ra máy móc, phương tiện phục vụ sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội.

Hội viên Nguyễn Văn Bạc ở xã Bàu Năng với sáng kiến dùng nylon phủ đất trồng giữ ẩm cho gốc mì, giảm chi phí công làm cỏ đã cho thu nhập 100 triệu đồng/ha. Hội viên Lê Văn Hường (Chi hội Thuận Bình, xã Truông Mít) sáng chế máy bỏ phân kết hợp cày khỏa lấp sau khi rải phân có công suất 3ha/ngày thay 12 lao động...

Kỹ sư Hồ Thái Sơn- Trưởng trạm Khuyến nông DMC nhận xét: “Sáng kiến của ND đã đem lại hiệu quả rất lớn để giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình họ và cộng đồng...”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem