Hội nghị Ban Thường vụ TƯ Hội NDVN: Thảo luận nhiều vấn đề quan trọng về Đại hội Hội Nông dân

Đức Thịnh Thứ sáu, ngày 21/04/2023 19:30 PM (GMT+7)
Ngày 21/4, tại Hà Nội, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Bình luận 0

Cùng dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam; các Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội.

Dưới sự điều hành, chủ trì của Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội đã báo cáo, thảo luận và cho ý kiến về 8 nội dung quan trọng.

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Thảo luận nhiều vấn đề quan trọng về Đại hội Hội Nông dân - Ảnh 1.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ. Ảnh: Đức Thịnh.

Cụ thể đó là về: Công tác cán bộ; Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028; Đề án đại biểu dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Dự thảo đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; Tờ trình về việc xin ý kiến Chủ đề Đại hội, Tiêu đề và Dự thảo đề cương Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII trình Đại hội VIII.

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã cho ý kiến về việc sửa đổi Quy định số 944-QĐ/HNDTW, ngày 04/9/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; Tờ trình về việc "Phát động ủng hộ kinh phí tôn tạo, tu sửa di tích lịch sử Hội Nông dân Việt Nam".

Đồng thời, các đại biểu cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương Hội về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; dự thảo Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 123-KL/HNDVN ngày 23/2/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa V) về đẩy mạnh công tác Hội và phong trào nông dân ở vùng đồng bào có đạo.

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Thảo luận nhiều vấn đề quan trọng về Đại hội Hội Nông dân - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ngày 21/4. Ảnh: Đức Thịnh.

Một trong những nội dung quan trọng được các đại biểu tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến tại Hội nghị đó là về Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung đóng góp ý kiến về Dự thảo đề cương Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII trình Đại hội VIII, trong đó tập trung vào một số vấn đề như: bố cục của báo cáo; những nhận định, đánh giá về tồn tại, hạn chế, yếu kém trong thực hiện Nghị quyết đại hội VII; các chỉ tiêu dự kiến trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 (11 chỉ tiêu); các nhóm nhiệm vụ giải pháp (6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp).

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Thảo luận nhiều vấn đề quan trọng về Đại hội Hội Nông dân - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Thịnh.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII. Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Vân Anh – Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hội, Phó Trưởng Tiểu ban Điều lệ đã báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Điều lệ Hội khoá VII, đề xuất nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội khoá VIII.

Theo đó, Tiểu ban Điều lệ đã ban hành Kế hoạch khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Điều lệ Hội khoá VII, đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII; xây dựng mẫu phiếu khảo sát; thành lập 5 đoàn công tác tiến hành khảo sát, đánh giá thực tiễn tại Hội Nông dân 10 tỉnh, thành phố đại diện 6 Cụm thi đua toàn quốc.

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Thảo luận nhiều vấn đề quan trọng về Đại hội Hội Nông dân - Ảnh 4.

Các đại biểu tích cực đóng góp ý kiến, trao đổi tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Đức Thịnh.

Tại mỗi tỉnh, các đoàn công tác tiến hành khảo sát, làm việc tại Hội Nông dân cấp xã đến tỉnh để nghe báo cáo, nắm bắt tình hình thực hiện Điều lệ Hội khoá VII, trao đổi, thảo luận, tổng hợp các ý kiến đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội khoá VIII.

Về tổng hợp kết quả phiếu khảo sát, tổng số phiếu khảo sát là 1.669 phiếu, trong đó có 1.011 phiếu khảo sát trực tiếp tại 10 tỉnh, thành phố và 658 phiếu khảo sát do Hội Nông dân các tỉnh, thành phố gửi về theo chỉ đạo của Tiểu ban Điều lệ.

Theo đó, các ý kiến khảo sát đều thống nhất đề xuất: Giữ nguyên thứ tự, bố cục các chương, điều gồm phần "Những vấn đề cơ bản về Hội Nông dân Việt Nam" và 8 chương, 26 điều.

Các ý kiến đề xuất, kiến nghị bổ sung, sửa đổi tập trung vào các nội dung của Điều lệ Hội: Phần "Những vấn đề cơ bản về Hội Nông dân Việt Nam"; Chức năng, nhiệm vụ của Hội; Đối tượng và điều kiện để trở thành hộ viên của Hội, bổ sung khái niệm về hội viên danh dự của Hôi; việc tổ chức đại hội hay hội nghị chi hội; chế độ sinh hoạt định kỳ của chi hội, tổ hội; đề xuất hình thức bầu cử đối với chi hội, việc lập UBKT Hội Nông dân các cấp.

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Thảo luận nhiều vấn đề quan trọng về Đại hội Hội Nông dân - Ảnh 5.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Đức Thịnh

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, tâm huyết của các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội. Sau 1 ngày làm việc tập trung, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đề nghị các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội tiếp tục tăng cường trách nhiệm, tích cực tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến vào 2 nội dung quan trọng đó là dự thảo Điều lệ và Văn kiện Đại hội; đặc biệt là những nhiệm vụ giải pháp đề ra, trong đó phải bám sát và quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khoá XIII phải đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng, phát huy dân chủ của cán bộ, hội viên nông dân trong các hoạt động của Đại hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem