Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan T.Ư Hội NDVN: Đoàn kết, vượt thách thức, ghi dấu ấn

Thu Hà Thứ năm, ngày 13/01/2022 16:16 PM (GMT+7)
Sáng ngày 13/1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Bình luận 0

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN; đồng chí Đinh Khắc Đính – Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Hội NDVN. Tới dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Đông – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Nhiều kết quả nổi bật

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe 7 báo cáo chuyên đề gồm: Báo cáo tổng kết năm 2021, chương trình công tác năm 2022; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Công đoàn cơ quan; báo cáo tài chính năm 2021, kế hoạch tài chính năm 2022, tình hình quản lý, sử dụng quỹ phúc lợi cơ quan; báo cáo thực hiện chính sách công tác tổ chức, cán bộ năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; báo cáo thực hiện quy chế dân chủ; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân nhân năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; tổng hợp ý kiến đề nghị của cán bộ, công chức viên chức cơ quan.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan T.Ư Hội NDVN: Đoàn kết, vượt thách thức, ghi dấu ấn - Ảnh 1.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Đức Quảng.

Theo đó, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song, dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn, Thường trực T.Ư Hội, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan T.Ư Hội đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch công tác đề ra. Qua đó đã góp phần đưa công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021 đạt được những kết quả tích cực.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan T.Ư Hội NDVN: Đoàn kết, vượt thách thức, ghi dấu ấn - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan T.Ư Hội NDVN. Ảnh: Đức Quảng.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ T.Ư Hội đã chỉ đạo và thực hiện tốt các hoạt động, sự kiện quan trọng, ý nghĩa, thiết thực được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương; cán bộ, hội viên nông dân và xã hội quan tâm, đánh giá cao. Trong đó, điểm nhấn Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2021 với sự kiện Lễ Tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, diễn đàn nông dân quốc gia lần thứ VI với chủ đề Nông dân với chuyển đổi số.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan T.Ư Hội NDVN: Đoàn kết, vượt thách thức, ghi dấu ấn - Ảnh 3.

Được sự uỷ quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch BCH Hội NDVN Lương Quốc Đoàn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Uỷ ban Kiểm tra cơ quan T.Ư Hội. Ảnh: Đức Quảng.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN đã chỉ đạo Hội ND các tỉnh, thành phố tổ chức các điểm hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản cho các địa phương bị ùn tắc vì dịch Covid-19 với phương châm "Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Vượt qua đại dịch". Bên cạnh đó, Chương trình "Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình" cùng cả nước vượt qua dịch bệnh Covid – 19 do T.Ư Hội NDVN phát động đã nhận được sự ủng hộ tích cực của hội viên, nông dân và các mạnh thường quân.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan T.Ư Hội NDVN: Đoàn kết, vượt thách thức, ghi dấu ấn - Ảnh 4.

Được sự uỷ quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch BCH Hội NDVN Lương Quốc Đoàn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định. Ảnh: Đức Quảng.

Trong năm, T.Ư Hội NDVN đã tiếp tục ký Chương trình phối hợp hoạt động với các Bộ, ngành, cơ quan tổ chức các chương trình, hoạt động hỗ trợ nông dân.

Tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm

Tại cơ quan T.Ư Hội, việc thực hiện các quy định, quy chế làm việc của cơ quan ngày càng đi và nền nếp, thực hiện tốt việc công khai dân chủ. Trên cơ sở đó tăng cường sự đoàn kết nhất trí, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức; quan tâm nâng cao đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho cán bộ, nhân viên trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Năm 2021, công tác bình xét thi đua và khen thưởng trong cơ quan T.Ư Hội được thực hiện đúng quy định, kịp thời, chính xác và chặt chẽ hơn. Qua đó, tạo động lực để động viên cán bộ, công chức, viên chức hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan T.Ư Hội NDVN: Đoàn kết, vượt thách thức, ghi dấu ấn - Ảnh 5.

Lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan T.Ư Hội NDVN ký kết giao ước thi đua năm 2022. Ảnh: Đức Quảng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả của các ban, đơn vị đã đạt được trong thời gian qua.

"Trong bối cảnh dịch Covid-19, Hội NDVN nói chung và cơ quan T.Ư Hội nói riêng đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quán triệt và cụ thể hóa các Nghị quyết của T.Ư, Quốc hội, Chính phủ và các Nghị quyết của Hội, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc ngay từ đầu các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021. T.Ư Hội NDVN đã linh hoạt có những chỉ đạo điều chỉnh kịp thời trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19" - Chủ tịch Lương Quốc Đoàn nói.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan T.Ư Hội NDVN: Đoàn kết, vượt thách thức, ghi dấu ấn - Ảnh 6.

Chủ tịch BCH Hội NDVN Lương Quốc Đoàn trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các ban, đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2021. Ảnh: Đức Quảng.

Theo Chủ tịch Lương Quốc Đoàn, năm 2022 với nhiều thời cơ, vận hội mới, đan xen là những thách thức không hề nhỏ. Theo đó, để thực hiện thành công Chương trình công tác năm 2022, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn đề nghị các ban, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan T.Ư Hội cần tích cực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, trong đó tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại cơ quan, đơn vị. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan vào thực tiễn công tác và cuộc sống. Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề để tạo cơ sở vật chất cho Hội hoạt động và nâng cao hơn nữa đời sống của cán bộ nhân viên trong cơ quan.

Đồng thời, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn đề nghị tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của các Ban, đơn vị; đặc biệt là tính trách nhiệm với công việc, tính chủ động với công việc và tính sáng tạo trong công việc. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua khen thưởng, xác định rõ mục tiêu công tác thi đua khen thưởng phải thực sự trở thành động lực phấn đấu của cán bộ…

Năm 2021, cơ quan T.Ư Hội có 1 đơn vị được đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 đơn vị được đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 3 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 5 đơn vị được T.Ư Hội tặng bằng khen, 10 đơn vị đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc".

Về cá nhân, có 2 đồng chí được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 1 đồng chí đề nghị Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 9 đồng chí đạt Chiến sĩ thi đua cấp T.Ư Hội, 34 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 32 đồng chí được tặng bằng khen của BCH T.Ư Hội…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem