Hội nghị quốc tế Việt-Nhật về Đại số giao hoán

Thứ ba, ngày 13/12/2011 10:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 12.12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Viện Toán học Việt Nam và Trường Đại học Meiji Nhật Bản đã khai mạc Hội nghị chuyên đề về Đại số giao hoán lần thứ 7.
Bình luận 0

Tham dự hội nghị lần này có 85 giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành toán học hàng đầu của Việt Nam, Nhật Bản và một số đại biểu đến từ Hàn Quốc và Mỹ. Đây là hội nghị chuyên ngành toán học về Đại số giao hoán lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại Việt Nam.

Tại hội nghị này, các học giả, nhà khoa học trong và ngoài nước sẽ trình bày 41 báo cáo và 2 bài giảng tiêu biểu của đại diện 2 nhà toán học đến từ Mỹ. Mục đích chính của hội nghị là trao đổi trên lĩnh vực khoa học của Đại số giao hoán, qua đó giúp tăng cường sự giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực mà các bên đang hết sức quan tâm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem