Đang kết nối trực tuyến 62 điểm cầu với Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 4

PV Chủ nhật, ngày 29/05/2022 10:20 AM (GMT+7)
Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 4 đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị...Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân kết nối trực tuyến 62 điểm cầu trong cả nước.
Bình luận 0

Kết nối 62 điểm cầu với Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 4

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 4 tổ chức tại tỉnh Sơn La có một điểm mới so với 3 lần tổ chức trước đó là Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ nhất tại tỉnh Hải Dương (2018); Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 2 tổ chức tại TP Cần Thơ (2019) và Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 3 tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk 2020) là tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đang kết nối trực tuyến 62 điểm cầu với Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 4 - Ảnh 1.

Đang kết nối trực tuyến 62 điểm cầu với Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 4 - Ảnh 2.

Chủ trì Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc. Ảnh: Báo Dân Việt.

Điểm cầu trực tiếp được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La với sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

62 điểm cầu trực tuyến kết nối với Hội nghị trực tiếp tại Sơn La được tổ chức tại Ủy ban nhân dân 62 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương và nông dân tiêu biểu. Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến đặt câu hỏi tham gia dưới hình thức trực tuyến.

Đang kết nối trực tuyến 62 điểm cầu với Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 4 - Ảnh 3.

Điểm cầu tại Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ theo dõi, tham gia Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 4 theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Huỳnh Xây.

Đang kết nối trực tuyến 62 điểm cầu với Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 4 - Ảnh 4.

Điểm cầu tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Khương Lực.

Những khách mời quan trọng nhất trong Hội nghị Thủ tướng đối thoại nông dân ngày hôm nay: Đó là 29 nông dân tiêu biểu, đại diện cho hàng chục triệu hộ nông dân cả nước trực tiếp đặt câu hỏi với Thủ tướng và hơn 200 đại biểu nông dân tiêu biểu tỉnh Sơn La.

Đang kết nối trực tuyến 62 điểm cầu với Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 4 - Ảnh 5.

Nông dân trực tiếp đặt câu hỏi với Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 4 tại Hội trường lớn Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La. Ảnh: Dân Việt.

Đang kết nối trực tuyến 62 điểm cầu với Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 4 - Ảnh 6.

Nữ doanh nhân Thái Hương, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sữa TH tham gia đối thoại trực tiếp tại Hội nghị. Ảnh: Dân Việt.

Đang kết nối trực tuyến 62 điểm cầu với Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 4 - Ảnh 7.

Ông Hoàng Văn Quê, Nông dân Việt Nam xuất sắc tham gia đối thoại tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang trong Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 4 đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La. Ảnh: Báo Dân Việt.

Hội nghị hôm nay, Ban tổ chức cũng tiến hành thực hiện trực tuyến tại 62 điểm cầu ở các tỉnh thành phố, với sự tham dự của hơn 3.400 đại biểu.

17 đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng tham gia trực tiếp hội nghị

Tham dự Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 4 đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La, bên cạnh đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ với vai trò chủ trì còn có 17 đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng đang đảm nhận các chức vụ là Trưởng các Ban của Trung ương Đảng, Bộ trưởng trong Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí là Phó Ban của Trung ương Đảng, Thứ trưởng các bộ, ngành...

Cụ thể, Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 4 đang diễn ra trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La có sự tham dự của các đồng chí:

- Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

- Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Sơn La

- Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam.

- Đồng chí Lê Hoài Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban đối ngoại TW

- Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

- Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương

- Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

- Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

- Đồng chí Y Thanh Hà Niê K’đăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

- Đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

- Đồng chí Phạm Tất Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận trung ương

- Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng

- Đồng chí Lê Minh Hoan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

- Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Giàng Páo Mỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Lai Châu

- Hoàng Duy Chinh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Bắc Kạn

- Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tham dự trực tiếp Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 4 đang diễn ra ở Sơn La có: Đại diện lãnh đạo các Ban Đảng như Văn phòng T.Ư Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Dân vận Trung ương; Ban Tổ chức T.Ư, Uỷ ban Kiểm tra T.Ư.

Đại diện Quốc hội và các Ủy ban Quốc hội: Văn phòng Quốc hội. Uỷ ban Kinh tế; Ủy ban Khoa học và Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Tài chính và Ngân sách, Ủy ban Dân Tộc, Hội đồng dân tộc quốc hội;

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; các bộ ngành như: Bộ NNPTNT, Bộ Công Thương, Ngân hàng nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ LĐTBXH, Bộ Tài Nguyên môi Trường, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Đại diện lãnh đạo của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam …

Đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem