Hội Nông dân cấp xã đầu tiên ở Thừa Thiên Huế tổ chức đại hội điểm

An Sơn Thứ sáu, ngày 06/01/2023 09:31 AM (GMT+7)
Hội Nông dân huyện xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) là đơn vị được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế lựa chọn tổ chức đại hội điểm Hội Nông dân cấp xã.
Bình luận 0

Ngày 5/1, Hội Nông dân xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã.

Hội Nông dân cấp xã đầu tiên ở Thừa Thiên Huế tổ chức đại hội điểm  - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Quảng Thọ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Văn Lâm.

Theo báo cáo tại Đại hội, Hội Nông dân xã Quảng Thọ hiện có 8 chi hội cơ sở, với 1.039 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, bám sát sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Quảng Điền và Đảng ủy xã Quảng Thọ, Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã đề ra.

Nổi bật là các phong trào thi đua của nông dân, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ sản xuất kinh doanh giỏi của xã tăng lên hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. 

Hội Nông dân xã đã phát huy vai trò tích cực trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hội tích cực đứng ra nhận ủy thác vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân và các ngân hàng cho hội viên nông dân vay đầu tư sản xuất, đến nay tổng dư nợ là 41,7 tỷ đồng với 655 hộ vay.

Hội Nông dân xã cũng đã tổ chức các lớp tập huấn, hỗ trợ hội viên tiếp cận ứng dụng khoa học công nghệ, quảng bá tiêu thụ sản phẩm, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân. 

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội có nhiều chuyển biến tích cực, đã kết nạp mới được 180 hội viên, chất lượng hoạt động của các chi hội được nâng lên, thu hút hội viên tham gia sinh hoạt đầy đủ.

Hội Nông dân cấp xã đầu tiên ở Thừa Thiên Huế tổ chức đại hội điểm  - Ảnh 2.

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Quảng Thọ khóa IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Văn Lâm.

Với những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Quảng Thọ đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen, được Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền và Hội Nông dân huyện tặng giấy khen.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân xã Quảng Thọ phấn đấu mỗi năm kết nạp hội viên mới từ 30 – 35 hội viên; hàng năm vận động 60% số hộ nông dân đăng ký và cuối năm có 50% số hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; xây dựng được 1- 2 câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; phấn đấu xây dựng thêm 1-2 mô hình tổ hợp tác; thành lập 2- 3 tổ hội nghề nghiệp; hàng năm phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ 3 – 5 hộ nghèo.

Tại Đại hội, ông Hoàng Công Phu được bầu giữ chức Chủ tịch, bà Trần Thị Thu Hương được bâug giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Thọ khóa IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem