Hội Nông dân cơ sở đầu tiên ở huyện Cam Lâm của tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu

Công Tâm Thứ sáu, ngày 10/02/2023 18:57 PM (GMT+7)
Ngày 10/2, Hội Nông dân xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bình luận 0

Xã Cam Phước Tây là cơ sở Hội đầu tiên được Hội Nông dân huyện Cam Lâm chọn làm điểm tổ chức đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cam Lâm: Cơ sở đầu tiên tổ chức đại hội nông dân - Ảnh 1.

Quang cảnh đại hội nông dân xã Cam Phước Tây. Ảnh: Công Tâm

Lãnh đạo Hội Nông dân xã Cam Phước Tây cho biết, trong 5 năm qua bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi tích cực, kết cấu hạ tầng nông thôn được cải thiện đáng kể, 100% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh và mỗi năm có 810 hộ nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Cam Lâm: Cơ sở đầu tiên tổ chức đại hội nông dân - Ảnh 2.

Văn nghệ chào mừng đại hội. Ảnh: Công Tâm

Trong nhiệm kỳ qua đã thành lập được 5 tổ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và hoạt động dịch vụ khác.  Trong nhiệm kỳ, bình quân mỗi năm số hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tăng 2,6%, đã có 466 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Trên địa bàn có nhiều mô hình hay, hiệu quả mang lại thu nhập cao như: Mô hình chăn nuôi bò sinh sản, nuôi bò vỗ béo, sản xuất rau an toàn,...

Cam Lâm: Cơ sở đầu tiên tổ chức đại hội nông dân - Ảnh 3.

Ông Phạm Hồng Thịnh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cam Lâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Công Tâm

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã tích cực phối hợp với Phòng Nông nghiệp PTNT, trạm BVTV, các ngành mở các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân. Đến nay, đã mở được 9 lớp về trồng cây ăn quả, trồng lúa, chăn nuôi,... với 265 lượt người tham gia. 

Cam Lâm: Cơ sở đầu tiên tổ chức đại hội nông dân - Ảnh 4.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Công Tâm

Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ tới; phát triển mới 150 hội viên, 100% chi hội đạt vững mạnh; xây dựng gia đình nông dân văn hóa; 100% chi hội có Báo Nông thôn ngày nay.

Tại đại hội, đã bầu Ban chấp hành Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 11 người, ông Hoàng Huy Vĩnh Quý được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Cam Phước Tây. 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Phạm Hồng Thịnh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cam Lâm đề nghị tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những tấm gương điển hình, cách làm sáng tạo hiệu quả của các cá nhân và tập thể trong phát triển kinh tế. 

Cam Lâm: Cơ sở đầu tiên tổ chức đại hội nông dân - Ảnh 5.

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Cam Lâm khen thưởng cho các cá nhân. Ảnh: Công Tâm

Bên cạnh đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân để phản ánh, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về cơ chế, chính sách cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Nhân dịp này, Hội Nông dân huyện Cam Lâm đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân xã nhiệm kỳ 2018 - 2023. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem