Hội Nông dân Đà Nẵng tổ chức 366 cuộc kiểm tra về tình hình sản xuất, đời sống nông dân

Trần Hậu Thứ sáu, ngày 01/07/2022 13:38 PM (GMT+7)
Ngày 30/6, Hội Nông dân TP.Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân TP.Đà Nẵng lần thứ 9 (khoá VIII) nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời, sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Hữu Thiết – Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng cho biết, với sự chủ động, quyết tâm của các cấp Hội, từ đầu năm đến nay Hội Nông dân các cấp đã tích cực vận động hội viên nông dân chủ động tổ chức sản xuất kinh doanh để thích ứng với tình hình mới trên địa bàn thành phố, sản xuất nông nghiệp được nông dân tập trung đầu tư đem lại năng suất, chất lượng cao.

Hội Nông dân Đà Nẵng chủ động vượt khó khăn, đạt kết quả ấn tượng - Ảnh 1.

Với sự đồng hành của Hội Nông dân các cấp, nông dân Đà Nẵng đã vượt qua khó khăn ổn định sản xuất. Ảnh: Trần Hậu.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, nông dân đã tích cực sản xuất và thu hoạch lúa vụ đông xuân (huyện Hòa Vang 2.371,056 ha; Ngũ Hành Sơn 100 ha; Cẩm Lệ 43,7 ha; Liên Chiểu 21,05 ha). Thực hiện thu đổi giống lúa vụ đông xuân với cơ cấu giống chủ yếu là HT1, Hà Phát 3, Thiên ưu 8, Đài Thơm 8, J02, HN6,... Tỷ lệ giống trung, ngắn ngày chiếm 90%. Năng suất bình quân đạt 63,48tạ/ha; sản lượng đạt 15.004,50  tấn.

Hội Nông dân Đà Nẵng chủ động vượt khó khăn, đạt kết quả ấn tượng - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân TP.Đà Nẵng lần thứ 9 (khoá VIII), nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Trần Hậu.

Sáu tháng đầu năm, các cơ sở Hội kết nạp mới 1.516 hội viên (đạt 69% chỉ tiêu) nâng tổng số hội viên toàn thành phố lên 47.505 hội viên; trong đó có 4.800 hội viên nông dân là đảng viên; tiến hành củng cố, kiện toàn tổ chức Hội các cấp.

Hội Nông dân Đà Nẵng chủ động vượt khó khăn, đạt kết quả ấn tượng - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hữu Thiết – Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Hậu.

Tổ chức gặp mặt cựu cán bộ Hội Nông dân khu vực miền Trung-Tây Nguyên nhân kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam - khu vực Miền Trung & Tây Nguyên (21/4/1961 – 21/4/2022).

Tổ chức 366 cuộc kiểm tra về tình hình sản xuất và đời sống của nông dân về sử dụng các nguồn vốn, đôn đốc thu nợ đến hạn, quá hạn tổ chức, kiểm tra tình hình phát triển hội viên, cấp phát thẻ mới....; 282 lượt thăm hỏi, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống của nông dân trước, trong và sau Tết.

Ủy ban Kiểm tra Thành Hội kiểm tra đánh giá công tác quản lý nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2021 ở các quận, huyện và cơ sở Hội; tổ chức 16 cuộc kiểm tra về hoạt động các cấp hội, việc triển khai thực hiện đề án 03 của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2018-2023 về xây dựng chi tổ Hội nghề nghiệp, kiểm tra việc triển khai thực hiện quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về "phối hợp giữa các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân".

Hội Nông dân Đà Nẵng chủ động vượt khó khăn, đạt kết quả ấn tượng - Ảnh 4.

Hội Nông dân TP.Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Nam, khu vực miền Trung - Tây nguyên (21/4/1961 - 21/4/2022). Ảnh: Trần Hậu.

Công tác giám sát và phản biện xã hội được các cấp hội quan tâm triển khai thực hiện trên nhiều lĩnh vực. Sáu tháng đầu năm các cấp Hội chủ trì và phối hợp giám sát 26 đợt.

Hội Nông dân Đà Nẵng chủ động vượt khó khăn, đạt kết quả ấn tượng - Ảnh 5.

Hội Nông dân TP.Đà Nẵng tổ chức thành công Hội thi Nhà nông đua tài năm 2022. Ảnh: Trần Hậu.

Các cấp Hội đều tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 2022; tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2022. Thành Hội đã ban hành hướng dẫn đánh giá, chấm điểm thi đua đối với Hội Nông dân các quận, huyện năm 2022. Kế hoạch tổ chức thi đua Giải thưởng" "Chi hội và hội viên nông dân tiêu biểu" năm 2022. Sáu tháng đầu năm, Trung ương Hội, UBND thành phố, Thành Hội, các ban, sở ngành thành phố đã tặng 91 bằng khen, giấy khen để kịp thời biểu dương, khen thưởng cho 50 tập thể, 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân các cấp.

Hội Nông dân Đà Nẵng chủ động vượt khó khăn, đạt kết quả ấn tượng - Ảnh 6.

Ký kết “Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bưu điện Việt Nam về việc hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2021-2025” năm 2022 tại TP.Đà Nẵng. Ảnh: Trần Hậu.

Ông Thiết cho hay, ngoài những kết quả ấn tượng thì công tác Hội và phong trào nông dân vẫn còn một số khó khăn, hạn chế do tình hình giá xăng dầu tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất như giá vật tư phân bón đầu vào tăng, một số mặt hàng thiết yếu tăng dẫn đến người dân phải tiết kiệm chi tiêu, một số hộ dân chấp hành thực hiện chính sách chấm dứt việc nuôi thủy sản lồng bè trên sông, biển gặp khó khăn trong giai đoạn chuyển đổi ngành nghề mới; một số hộ dân đất sản xuất nông nghiệp không ổn định do bị thu hồi.

Công tác Hội và phong trào nông dân ở một số cơ sở Hội chưa có mô hình nổi bật trong đăng ký 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đặt biệt là đăng ký nhiệm vụ đột phá thực hiện 3 Đề án của Thành Hội...

Phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, hi vọng rằng các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân thành phố ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng cuối năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem