Hội Nông dân Hà Nội mua ủng hộ 30 tấn cam sành Hà Giang rồi bán đi đâu mà hết sạch?

Thu Hà Thứ sáu, ngày 12/03/2021 15:40 PM (GMT+7)
Niên vụ cam sành Hà Giang đã vào cuối vụ nhưng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên việc tiêu thụ cam sành của nông dân Hà Giang gặp khó khăn. Chung tay hỗ trợ với người trồng cam sành Hà Giang, các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội đã mua ủng hộ hơn 30 tấn cam sành cho nông dân tỉnh Hà Giang.
Bình luận 0

Theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh Hà Giang, Hà Giang là một trong những tỉnh có diện tích trồng cây ăn quả có múi lớn trong cả nước, trong đó diện tích trồng cam trên 8.500 ha. Cây cam là cây kinh tế mũi nhọn của tỉnh Hà Giang. 

Hội ND Hà Nội mua ủng hộ 30 tấn cam sành Hà Giang - Ảnh 1.

Tính đến ngày 12/3/2021 cán bộ, hội viên nông dân Hà Nội đã tiêu thụ và đăng ký mua ủng hộ được trên 31 tấn cam sành cho hội viên nông dân tỉnh Hà Giang.

Trong đó, huyện Bắc Quang có diện tích và sản lượng cam sành lớn nhất tỉnh. Đến thời điểm cuối năm 2019 đã có 75 Tổ sản xuất, HTX sản xuất cam sành được cấp Giấy chứng nhận VietGAP với diện tích trên 2.850 ha. Cam sành Hà Giang từ lâu vẫn được xem là một trong những loại đặc sản của Việt Nam, đạt Top 10 sản phẩm, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy.

Hiện nay, niên vụ cam sành tỉnh Hà Giang đã vào cuối vụ nhưng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên việc tiêu thụ giảm rõ rệt. Đến thời điểm này, mới có khoảng 30.000 tấn cam được tiêu thụ, chiếm khoảng 50% tổng sản lượng cam toàn tỉnh.

Hội ND Hà Nội mua ủng hộ 30 tấn cam sành Hà Giang - Ảnh 2.

Điểm phân phối, tiêu thụ cam sành Hà Giang của Hội ND huyện Ứng Hoà.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội ND TP Hà Nội và Hội ND tỉnh Hà Giang và Công văn số 973-CV/HNDT, ngày 2/3/2021 của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Hà Giang về việc quảng bá xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cam sành cho nông dân Hà Giang, Hội ND TP Hà Nội đã chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các doanh nghiệp, tổ chức tham gia mua ủng hộ cam sành bà con nông dân Hà Giang chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Hội ND Hà Nội mua ủng hộ 30 tấn cam sành Hà Giang - Ảnh 3.

Rất đông cán bộ Hội ND TP Hà Nội tham gia phân phối, tiêu thụ cam sành Hà Giang.

Sau khi phát động, tính đến ngày 12/3/2021 cán bộ, hội viên nông dân Hà Nội đã tiêu thụ và đăng ký mua ủng hộ được trên 31 tấn cam sành cho hội viên nông dân tỉnh Hà Giang. Đây là nguồn cam sành đảm bảo tiêu chuẩn VietGAP. Trong đó, cán bộ cơ quan Hội ND TP đã đăng ký mua 1,9 tấn cam sành, Hội ND huyện Ba Vì được 10 tấn cam sành, Hội ND huyện Đan Phượng được trên 10 tấn cam sành… 

Trong thời gian tới các cấp Hội ND TP sẽ tiếp tục vận động cán bộ, hội viên và các doanh nghiệp, tổ chức tham gia mua ủng hộ cam sành Hà Giang.

Đây là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm góp một phần nhỏ giúp nông dân Hà Giang khắp phục khó khăn trong việc tiêu thụ cam do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Qua đó nâng cao hiệu quả trong thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội ND 2 tỉnh, thành phố.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem