Hội Nông dân huyện Phú Bình góp sức đưa huyện về đích nông thôn mới

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ bảy, ngày 20/05/2023 10:30 AM (GMT+7)
Những năm gần đây, Hội Nông dân huyện Phú Bình đã có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Trong đó phải kể đến việc vận động hội viên tham gia đóng góp tiền của, hiến đất làm đường, góp phần đưa huyện Phú Bình hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.
Bình luận 0

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện Phú Bình đã có những đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Clip: Hà Thanh

Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Trong thời gian vừa qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Phú Bình luôn phát huy vai trò trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Cán bộ, hội viên nông dân luôn chủ động, sáng tạo, làm chủ các mô hình kinh tế, giúp cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập cho các hộ dân.

Hội Nông dân huyện Phú Bình góp sức đưa huyện Phú Bình về đích nông thôn mới - Ảnh 2.

Nhiều hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã có đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phú Bình. Ảnh: Hà Thanh

Nhờ đó, nông thôn trên địa bàn huyện có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng nông thôn được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Phú Bình, góp phần đáng kể giúp huyện Phú Bình đạt các tiêu chí nông thôn mới.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Phú Bình đã tích cực triển khai phong trào thi đua "Nông dân Phú Bình chung sức xây dựng nông thôn mới" với nhiều việc làm thiết thực như: Tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia hiến đất giải phóng mặt bằng làm đường giao thông, đóng góp tiền, công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, trong đó có vai trò rất lớn của các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn. Kết quả của phong trào đã hiến được 38.253m2 đất, 10.551 triệu đồng, 21.659 ngày công lao động, sửa chữa và làm mới 65km đường bê tông, nạo vét, sửa chữa 26,2km kênh mương nội đồng, 102 nhà văn hoá xóm phục vụ cho sản xuất, đi lại và sinh hoạt của hội viên và nhân dân; Thực hiện vệ sinh trên 171 đoạn đường do Chi hội Nông dân tự quản với chiều dài 15.000m.

Ngoài ra, Hội còn thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở phát động ra quân vệ sinh môi trường, phát quang hành lang đường và thu gom rác thải để vận chuyển xử lý theo quy định, thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên dọc tuyến đường quốc lộ 37 và tại các chợ, trạm y tế, trường học trên địa bàn huyện. 

Hội Nông dân huyện Phú Bình góp sức đưa huyện Phú Bình về đích nông thôn mới - Ảnh 3.

Hội viên nông dân huyện Phú Bình ra quân vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Vũ Thanh

Cùng với đó, Hội cũng đã phối hợp với Thư viện tỉnh Thái Nguyên, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Phú Bình trao tặng tủ sách pháp luật cho thị trấn Hương Sơn, trao tặng tủ đựng sách và sách phục vụ tiêu chí thư viện xã nông thôn mới nâng cao tại xã Xuân Phương và 5 xóm đăng ký xóm nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Dương Thành. Phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Úc Kỳ thực hiện công trình trồng hoa, cây xanh tuyến đường nông thôn của xã Úc Kỳ với chiều dài 1.300m, xã Thượng Đình 1.600m, hỗ trợ xã Hà Châu mua cây hoa, tổng nguồn vốn hỗ trợ các xã trị giá 118.000.000 đồng.

Đồng thời, phối hợp với Bưu điện huyện Phú Bình ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa trên địa bàn huyện Phú Bình giai đoạn 2021 - 2025 và tập huấn nghiệp vụ cho 22 cộng tác viên cơ sở tham gia chương trình, đưa 15 sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử Posmat.

Nhiều chỉ tiêu trong công tác Hội đạt và vượt kế hoạch

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Dương Thị Luyến – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Bình cho biết: Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn huyện Phú Bình đã có bước phát triển mới, thành công trên nhiều lĩnh vực. Các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội IX đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Các hoạt động của Hội có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hoạt động mới có hiệu quả. Nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới, đa dạng, phong phú mang lại quyền, lợi ích chính đáng và đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của đại đa số hội viên tạo nên sức mạnh tập hợp đông đảo nông dân tham gia sinh hoạt Hội.

Hội Nông dân huyện Phú Bình góp sức đưa huyện Phú Bình về đích nông thôn mới - Ảnh 4.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 nhiều chỉ tiêu trong công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn huyện Phú Bình đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ảnh: Vũ Thanh

Các phong trào thi đua tiếp tục được phát triển cả bề rộng và chiều sâu được đông đảo hội viên hưởng ứng. Đặc biệt là phong trào nông dân thu đua sản xuất kinh doanh giỏi. Các hội viên đã được tập huấn về khoa học kỹ thuật, tiếp cận các nguồn vốn để phát triển sản xuất thông qua các cấp Hội Nông dân trên địa bàn. Nhờ đó, hội viên ngày càng gắn bó với tổ chức Hội, cán bộ Hội từng bước được trưởng thành, tổ chức Hội không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt của Hội trong xây dựng nông nghiệp, nông thôn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Cũng theo bà Luyến, trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện Phú Bình sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, xây dựng huyện Phú Bình phát triển toàn diện.

Hội Nông dân huyện Phú Bình góp sức đưa huyện Phú Bình về đích nông thôn mới - Ảnh 5.

Cán bộ Hội Nông dân huyện Phú Bình thường xuyên bám sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên. Ảnh: Kiều Hải

Đồng thời, vận động hội viên, nông dân tích cực thi đua sản xuất, kinh doanh, liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và chất lượng an toàn thực phẩm, giúp hội viên, nông dân thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Cùng với đó, tiếp tục vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động để góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Phú Bình.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem