Hội Nông dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tích cực chỉ đạo tổ chức Đại hội cấp cơ sở

Nguyễn Thu Thứ sáu, ngày 03/02/2023 06:16 AM (GMT+7)
Hội Nông dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh là đơn vị được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lựa chọn chỉ đạo Đại hội điểm cấp huyện. Thời điểm này, Hội Nông dân huyện Tiên Du đang tập trung chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn tổ chức Đại hội cấp cơ sở.
Bình luận 0

Đồng chí Nguyễn Thị Minh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tiên Du cho biết: "Xác định Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị quan trọng của các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân. Do vậy, ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Nông dân cấp trên về công tác tổ chức Đại hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã chủ động tham mưu, trình Ban Thường vụ huyện ủy Tiên Du ban hành Chỉ thị số 11-CT/HU ngày 28/10/2022 về việc lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Tiên Du lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch và các hướng dẫn về công tác tổ chức Đại hội để triển khai đến 100% các cơ sở Hội trực thuộc."

Hội Nông dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tích cực chỉ đạo tổ chức Đại hội cấp cơ sở - Ảnh 1.

Lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh chúc mừng Đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở tại xã Cảnh Hưng

Thông qua Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ vừa qua; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội trong nhiệm kỳ tới. 

Đồng thời kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết do Đại hội đề ra. Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên theo hướng dẫn của Trung ương Hội và Hội cấp trên trực tiếp. Do vậy công tác xây dựng văn kiện Đại hội được BTV Hội Nông dân huyện chú trọng thực hiện.

Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thị Minh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tiên Du cho biết: Được BTV Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lựa chọn là đơn vị chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp huyện đây là vinh dự, cũng là một trọng trách đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực của hệ thống Hội từ huyện đến cơ sở và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ Hội các cấp. 

Ngày 31/10/2022, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 50-KH/HNDH về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Tiên Du lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội HND cấp xã, thị trấn; Hướng dẫn về công tác nhân sự Đại hội Hội Nông dân cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2023-2028. 

Theo kế hoạch, Đại hội Hội Nông dân huyện sẽ được tổ chức vào đầu tháng 4 năm 2023. Do vậy, Hội Nông dân huyện chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn hoàn thành tổ chức Đại hội cấp cơ sở trong tháng 1 và tháng 2 năm 2023 (sớm hơn so 1 tháng với chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh).

Hội Nông dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tích cực chỉ đạo tổ chức Đại hội cấp cơ sở - Ảnh 2.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2023-2028

Có mặt dự Đại hội điểm cấp cơ sở của Hội Nông dân huyện Tiên Du tại đơn vị xã Cảnh Hưng, chúng tôi nhận thấy quan tâm của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với Đại hội; sự chuẩn bị chu đáo, bài bản các nội dung của Đại hội từ công tác tuyên truyền, khánh tiết, đến văn kiện, nhân sự Đại hội; cũng như sự phấn khởi của đại biểu dự Đại hội… đã tạo nên sự thành công của Đại hội. 

Đặc biệt, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Tiên Du đã mời Thường trực Đảng ủy và Chủ tịch Hội Nông dân của 13 xã, thị trấn trên địa bàn tới dự để theo dõi, học tập quá trình diễn ra Đại hội tại Đại hội điểm. 

Phấn khởi chia sẻ sau thành công Đại hội điểm, đồng chí Nguyễn Hải Nam - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cảnh Hưng khẳng định: "Trong quá trình tổ chức Đại hội, Hội Nông dân xã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện về mọi mặt của BTV Hội Nông dân huyện và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết tạo nên thành công của Đại hội. Đại hội đã thực sự trở thành ngày hội, tạo không khí tươi vui, phấn khởi trong hội viên, nông dân và các tầng lớp nhân dân trong xã".

Ngay sau Đại hội điểm tại xã Cảnh Hưng, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã tổ chức hội nghị với Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn nhằm rút kinh nghiệm, những ưu điểm cần phát huy, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và lưu ý một số vấn đề quan trọng trong công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở. Tính đến thời điểm này, sau Đại hội điểm tại xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du đã có thêm 5 đơn vị tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở (gồm xã Việt Đoàn, Hiên Vân, Lạc Vệ, Tân Chi và Thị trấn Lim).

Như vậy, trong tháng 1/2023 toàn huyện có 6/14 đơn vị tổ chức Đại hội; 8 đơn vị còn lại sẽ hoàn thành tổ chức Đại hội trong tháng 2 năm 2023.

Hội Nông dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tích cực chỉ đạo tổ chức Đại hội cấp cơ sở - Ảnh 3.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị trấn Lim

Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở là bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội cần đặc biệt quan tâm đến công tác nhân sự, đảm bảo thực hiện đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển, chú trọng cán bộ trưởng thành từ thực tiễn phong trào nông dân, từ cơ sở; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thực sự trong sạch, có năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Song song với đó, việc bầu đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XI Hội Nông dân huyện Tiên Du cũng cần đảm bảo tiêu chuẩn, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ của tổ chức Hội, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội.

Tin tưởng rằng với sự chỉ đạo sát sao, sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của đội ngũ cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở, Đại hội Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Du sẽ diễn ra thành công tốt đẹp; tạo tiền đề tổ chức thành công Đại hội đại biểu HND huyện lần thứ XI. Từ đó góp phần tăng cường đoàn kết, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, khát vọng, sức sáng tạo của cán bộ, hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem