Hội Nông dân Quảng Nam phát động thi “đua nước rút” với 6 giải thưởng

Văn Sung - Trương Hồng Thứ tư, ngày 15/09/2021 15:28 PM (GMT+7)
Ngày 15/9, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã phát động đợt thi “đua nước rút” vào những tháng cuối năm 2021 nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Bình luận 0

Theo đó, về công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp huyện phải đảm bảo 2 lần/năm đến 100% cơ sở Hội và ít nhất 30% tổ tiết kiệm vay vốn; đối với cấp xã phải kiểm tra 100% tổ tiết kiệm vay vốn và đối chiếu 100% hộ vay trước ngày 31/10/2021. Đặc biệt, công tác thu lãi phải đạt 100%, có trên 98% số hộ vay vốn tham gia tiết kiệm và số tiền huy động tiết kiệm đạt từ 5 đến 7% trên tổng dư nợ.

Được biết, đợt thi "đua nước rút" sẽ có 6 giải thưởng, trong đó có 1 giải nhất 5 triệu đồng, 1 giải nhì 4 triệu đồng, 1 giải ba 3 triệu đồng và 3 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng.

Hội Nông dân Quảng Nam phát động thi “đua nước rút” với 6 giải thưởng - Ảnh 1.

Nông dân Quảng Nam mạnh dạn vay vốn Qũy Hội để chăn nuôi bò lai (Ảnh: Trương Hồng)

Liên quan đến công tác hoạt động Hội, mới đây vào đầu năm học 2019 - 2020, Hội Nông dân huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) xây dựng Quỹ "tiếp sức đến trường" nhằm động viên, hỗ trợ, tiếp sức cho học sinh, sinh viên là con của hội viên nông dân nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm điều kiện để bước vào năm học mới.

Trong năm học 2021 - 2022, để đảm bảo các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng như thuận tiện việc đi lại cho các em học sinh, sinh viên, chương trình tiếp sức đến trường được tổ chức tại 3 điểm tại xã Duy Châu, Duy Sơn và Duy Vinh.

Hội Nông dân Quảng Nam phát động thi “đua nước rút” với 6 giải thưởng - Ảnh 2.

Liên quan đến công tác hoạt động Hội, đầu tuần Hội Nông dân huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) trao 28 suất quà cho con em học sinh nông dân (Ảnh: Trương Hồng)

Theo đó, Hội Nông dân huyện Duy Xuyên đã trao 28 suất quà cho 28 em học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Duy Xuyên, mỗi xuất trị giá 1 triệu đồng, tổng số tiền là 28 triệu đồng được vận động từ Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng An Dương, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Phòng giáo dục huyện Duy Xuyên và từ nguồn hoạt động dịch vụ của Hội Nông dân huyện.

Ông Phan Công Bơi - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Duy Xuyên cho biết: Trong 3 năm qua, vào dịp khai giảng năm học mới, Hội Nông dân Duy Xuyên vận động trao tặng tổng cộng 30 chiếc xe đạp và nhiều phần quà cho 120 học sinh là con em hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng. 

"Hy vọng rằng, với sự hỗ trợ này, các em có thêm động lực, tiếp tục hành trình chinh phục tri thức của mình. Qua đó, các em sẽ vượt qua khó khăn, có thêm niềm tin, nghị lực phấn đấu đạt kết quả tốt hơn trong năm học mới…", ông Bơi nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem