Hội Nông dân Quảng Trị bầu bổ sung 3 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành; 1 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ

Ngọc Nhân Thứ hai, ngày 02/01/2023 15:21 PM (GMT+7)
Ngày 29/12/2022, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 để tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; Bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Bình luận 0

Các đồng chí trong Thường trực Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị chủ trì hội nghị. Đến dự có đồng chí Võ Trường Sơn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV), Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và cán bộ chuyên trách cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

Hội Nông dân Quảng Trị bầu bổ sung 3 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành; 1 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ - Ảnh 1.

Đồng chí Trần Văn Bến, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Trong năm 2022, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trung ương Hội NDVN, BCH Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, 5 nội dung ký cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Các cấp Hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến 1.901 buổi cho trên 111.107 lượt cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tập trung các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII , Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề năm 2022, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tuyên truyền nội dung kết quả các kỳ họp của Quốc hội khóa XV; tiếp tục thực hiện 03 Nghị quyết của BCH Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân trong sạch, vững mạnh; Nghị quyết 06 của BCH Hội Nông dân tỉnh khóa XI về “nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội” giai đoạn 2020 - 2025…

Hội Nông dân Quảng Trị bầu bổ sung 3 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành; 1 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ - Ảnh 2.


Hội Nông dân Quảng Trị bầu bổ sung 3 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành; 1 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ - Ảnh 3.

Đồng chí Trần Văn Bến- Uỷ viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội ND tỉnh trao Bằng khen của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022.

Các cấp Hội tổ chức và phối hợp tổ nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5), 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7), 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10)...

Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài” cấp tỉnh lần thứ V và thành lập đội tham gia Hội thi Nhà nông đua tài Toàn quốc lần V khu vực II tại TP Hải Phòng; Vận động nông dân tham gia đoàn diễu hành tại Lễ Thượng Cờ “Thống nhất non sông” và diễu hành Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VIII của tỉnh...

Hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng 2451 suất quà, trị giá 748 triệu đồng cho gia đình cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nông dân bị thiệt hại do thiên tai, cán bộ lão thành Hội; cán bộ Hội Nông dân trong và ngoài tỉnh đến viếng, dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa Trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa Trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và Thành Cổ Quảng Trị...

Hội vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia làm sạch các Nghĩa trang ở địa phương; hỗ trợ xây tặng “Mái ấm nông dân” cho hội viên nghèo, tặng quà gia đình chính sách...Các hoạt động đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” trong cán bộ, hội viên nông dân.

Hội Nông dân Quảng Trị bầu bổ sung 3 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành; 1 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ - Ảnh 4.

 Đồng chí Nguyễn Thị Hường-Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Trị trao Bằng khen của BCH Hội Nông dân tỉnh cho các tập thể

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội các cấp được kiện toàn. Trong năm, kết nạp mới 1.838 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 88.335 người, sinh hoạt tại 809 chi Hội; chỉ đạo tổ chức Đại hội chi Hội nhiệm kỳ 2022 - 2027 đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra. 

Hội phối hợp tổ chức 09 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 1090 cán bộ Hội, cử 197 lượt cán bộ Hội tham gia đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn khác. Có 68 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì Giai cấp nông dân Việt Nam”; đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông”; 01 hội viên nông dân được tôn vinh danh hiệu ”Nông dân Việt Nam xuất sắc”; 04 cá nhân được tặng Bằng khen TƯ Hội NDVN tại Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2017- 2022. Các cấp Hội tổ chức 348 cuộc giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị.

Hội Nông dân Quảng Trị bầu bổ sung 3 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành; 1 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ - Ảnh 5.

 Đồng chí Lê Văn Mẫn –Phó Chủ tịch  Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị trao Bằng khen của BCH Hội Nông dân tỉnh cho các cá nhân.

Tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh đến nay gần 25 tỷ đồng. Tổng dư nợ qua Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT, Ngân hàng Chính sách-xã hội, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hơn 2.150 tỷ đồng với 1.027 tổ vay, có 11.563 thành viên. 

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giau và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao về chất lượng. 

Đến nay, có 26.926 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; xây dựng 46 mô hình giải quyết việc làm; giúp đỡ thoát nghèo 219 hộ hội viên nông dân; tổ chức các họat động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; tích cực phối hợp với doanh nghiệp cung ứng giống, vật tư, máy nông nghiệp cho nông dân; tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn nông dân đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Quang tri postmart. 

Các cấp Hội đã vận động, nông dân đóng góp 749 triệu đồng, 3.604 ngày công, hàng nghìn cây, con giống trong xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị bầu bổ sung 3 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành; 1 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nhân dịp này, có 7 tập thể, 13 cá nhân nhận Bằng khen của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022; BCH Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 19 tập thể, 37 cá nhân.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị phát động thi đua trong năm 2023 trong hệ thống Hội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem