Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên thực hiện nhiều chỉ tiêu thi đua vượt kế hoạch trong 6 tháng đầu năm 2022

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ sáu, ngày 15/07/2022 09:06 AM (GMT+7)
6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội Nông dân địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ và phong trào công tác hội, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Bình luận 0

Ngày 14/7, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác hội và phong trào nông dân để đánh giá những kết quả đạt được của công tác hội trong thời gian vừa qua.

Tại hội nghị, đại diện Hội Nông dân các huyện, thị, thành đã đưa ra nhiều ý kiến về những giải pháp nhằm nâng cao vai trò, hoạt động của công tác hội trong thời gian tới.

Hội nông dân Thái Nguyên: Cầu nối giúp nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững  - Ảnh 1.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác hội và phong trào nông dân Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Hà Thanh)

Một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã kết nạp mới được 2.090 hội viên, đạt 63,5% kế hoạch, nâng tổng số hội viên nông dân trong toàn tỉnh là 165.417 người, có 178 cơ sở Hội và 2.136 chi hội.

Hội nông dân Thái Nguyên: Cầu nối giúp nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững  - Ảnh 2.

Đại diện Hội Nông dân đến từ các huyện, thị, thành phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hà Thanh)

Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, các cấp Hội thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao giá trị nông sản. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ban ngành, doanh nghiệp hướng dẫn nông dân xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu nông sản.

Tổ chức thành công các chương trình quảng bá sản phẩm cho nông dân và tuyên truyền giáo dục các kiến thức cho nông dân như: Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2022 tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên, chương trình Festival Trái cây và sản phẩm OCOP năm 2022 tại Sơn La, hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, năm 2022.

Hội nông dân Thái Nguyên: Cầu nối giúp nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững  - Ảnh 3.

Hội thi nhà nông đua tài huyện Đại Từ lần thứ 5 (Ảnh: Hà Thanh)

Các cấp Hội tuyên truyền, phổ biến phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi", phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng các ngành nghề, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ 4.0 và đầu tư mở rộng sản xuất, hình thành các mối liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức cho nông dân tham gia thực hiện hiệu quả Chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm"; phối hợp với các doanh nghiệp, nhà khoa học, các tổ chức tín dụng hướng dẫn, hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp bền vững, ứng dụng khoa học kỹ thuật, gắn sản xuất, kinh doanh nông nghiệp với bảo vệ môi trường.

Tiếp tục triển khai đến hội viên nông dân phong trào thi đua "Nông dân Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới", vận động hội viên, nông dân tham gia hiến đất làm đường giao thông xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", các cấp Hội vận động nông dân xây dựng gia đình văn hoá, thôn, bản, làng văn hoá. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2022, đã có 161.584 hộ nông dân đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 106,1% kế hoạch.

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 10 dự án với số tiền 7 tỷ đồng trên tổng số 130 hộ vay vốn. Nhờ nguồn vay ưu đãi đó, nhiều hội viên nông dân đã đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình và thoát nghèo.

Hội nông dân Thái Nguyên: Cầu nối giúp nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững  - Ảnh 4.

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên giải ngân nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân cho hội viên nông dân xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ (Ảnh: Hà Thanh)

Hội Nông dân có nhiều đổi mới, đem lại hiệu quả

Ngoài ra, Hội đã làm tốt công tác an sinh xã hội cho hội viên nông dân và đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã có 540 suất quà với tổng số tiền 206,4 triệu đồng được trao đến 540 hộ hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Các cấp hội đã lập hồ sơ đăng ký thi đua và trình Trung ương Hội khen thưởng cho 10 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân. Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 61 tập thể và 45 cá nhân.

Bên cạnh đó, hoàn thiện thủ tục đề nghị xét khen thưởng 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi cấp Nhà nước, Trung ương.

Bên cạnh đó, hoàn thiện hồ sơ đề cử 3 cá nhân tham gia bình chọn danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022" trình Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xem xét.

Hội nông dân Thái Nguyên: Cầu nối giúp nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững  - Ảnh 5.

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quân Chu, huyện Đại Từ (Ảnh: Hà Thanh)

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Minh Tuấn - Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên đánh giá, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp lớn. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức hội và giai cấp nông dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm.

Trong đó, nội dung phương thức hoạt động của Hội Nông dân có nhiều đổi mới thích ứng linh hoạt với thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực và tương đối toàn diện. Đồng thời, công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy chính quyền các cấp đạt kết quả tương đối tốt.

Trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vận động, đoàn kết nhân dân để phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, các cấp Hội Nông dân cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Đồng thời, nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động của Ban chấp hành Hội Nông dân các cấp trong lãnh đạo công tác hội và phong trào nông dân. Tăng cường tham gia xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem