Bắc Ninh: Hội Nông dân thành phố Từ Sơn sẵn sàng cho Đại hội lần thứ XI

Nguyễn Thu Thứ tư, ngày 17/05/2023 06:09 AM (GMT+7)
Theo kế hoạch Đại hội Hội Nông dân thành phố Từ Sơn (Bắc Ninh), nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra trong 2 ngày 18-19/5 tại Hội trường thành phố Từ Sơn. Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội Nông dân thành phố đã cơ bản được hoàn thành.
Bình luận 0

Trong những ngày này, Hội Nông dân thành phố Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) đang tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện, sẵn sàng cho Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp Hội và hội viên nông dân, Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tính đến ngày 28/3/2023, 100% cơ sở Hội trên địa bàn đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ.

Bắc Ninh: Hội Nông dân thành phố Từ Sơn sẵn sàng cho Đại hội lần thứ XI - Ảnh 1.

Hội Nông dân thành phố Từ Sơn (Bắc Ninh) quan tâm chỉ đạo sát sao Đại hội Hội Nông dân cơ sở

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tần – Chủ tịch Hội Nông dân TP Từ Sơn khẳng định: "Để Đại hội cấp cơ sở diễn ra thành công, đảm bảo đúng tiến độ thời gian, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã chỉ đạo Hội Nông dân các phường chủ động chuẩn bị tốt nội dung các báo cáo trình đại hội, chương trình đại hội phải đủ nội dung, bảo đảm tính khoa học; công tác nhân sự Đại hội cần phải thực hiện theo đúng nguyên tắc, bảo đảm đúng quy định của Hội Nông dân Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Hội cấp trên; công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội cần được chú trọng; đặc biệt cần nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, hội viên, nông dân; giải quyết tốt những vấn đề phát sinh từ cơ sở để không làm ảnh hưởng đến quá trình tổ chức Đại hội".

Sau khi Hội Nông dân phường Phù Chẩn tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở vào ngày 06-07/01/2023, Hội Nông dân thành phố chỉ đạo 11 đơn vị còn lại khẩn trương tổ chức Đại hội cấp cơ sở.

Đến ngày 28/3/2023, 12/12 cơ sở Hội đã tổ chức Đại hội thành công, theo đúng tiến độ đề ra. Qua đánh giá, 100% Đại hội cấp cơ sở diễn ra đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, kế hoạch đề ra và hướng dẫn của Hội cấp trên; đã thể hiện tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân để Đại hội thực sự là ngày hội của cán bộ, hội viên, nông dân.

Với tổng số đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân cơ sở là 1.339 đại biểu. Đại hội cơ sở đã bầu 132 ủy viên BCH, đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu và đủ số lượng theo đúng hướng dẫn của Hội cấp trên. Trong đó: tỉ lệ tái cử là 72,7%, tỉ lệ nữ 44,7%; 50% là đảng viên, 14,4% là đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Bắc Ninh: Hội Nông dân thành phố Từ Sơn sẵn sàng cho Đại hội lần thứ XI - Ảnh 2.

Hội Nông dân TP Từ Sơn tổ chức ký Giao ước thi đua chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp

Theo kế hoạch Đại hội Hội Nông dân TP Từ Sơn, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra trong 2 ngày 18-19/5 tại Hội trường thành phố Từ Sơn. Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội Nông dân thành phố đã cơ bản được hoàn thành.

Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố đã chuẩn bị xong dự thảo báo cáo công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 20118-2023; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành; các Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch; Đề án nhân sự đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Hội nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Các cơ sở Hội đều treo khẩu hiệu chào mừng Đại hội Hội Nông dân thành phố Từ Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại trung tâm thành phố trang trí cờ, hoa, khẩu hiệu, các cụm panô. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền tại Đại hội sẽ có không gian triển lãm những hình ảnh hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2018-2023 và trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đặc trưng của nông dân thành phố.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Từ Sơn, nhiệm kỳ 2023 - 2028 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đại hội thể hiện vai trò to lớn của giai cấp nông dân trong giai đoạn hiện nay, tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Hội Nông dân tỉnh cùng sự chuẩn bị chu đáo của các cấp Hội Nông dân trong thành phố, tin rằng Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Từ Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp; mở ra bước phát triển mới cho công tác Hội và phong trào nông dân toàn thành phố.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem