Hà Nam: Hội Nông dân thị xã Duy Tiên hoàn thành 100% Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở

Minh Ngọc Chủ nhật, ngày 02/04/2023 07:31 AM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt, ngày 1/4, bà Phạm Thị Tiền Giang, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết, 100% Hội Nông dân các xã, phường trên địa bàn thị xã đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028.
Bình luận 0

Bà Phạm Thị Tiền Giang, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết, sau khi 100% Hội Nông dân các xã, phường trên địa bàn thị xã Duy Tiên tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028, ngày 30/3, Hội Nông dân thị xã Duy Tiên đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, sơ kết công tác quý I và triển khai kế hoạch Đại hội Hội Nông dân thị xã, nhiệm kỳ 2023-2028.

"Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng của cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn thị xã Duy Tiên. Thời gian qua, Hội Nông dân thị xã đã sớm ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đến các cấp Hội cơ sở; qua đó các đơn vị đã kịp thời triển khai. Đồng thời chỉ đạo Đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở thành công, đúng quy định và tiến độ, đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra", Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Duy Tiên Phạm Thị Tiền Giang chia sẻ.

Theo đó, đến ngày 15/3, 16/16 Hội nông dân các xã, phường đã hoàn thành xong Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở.

Hội Nông dân thị xã Duy Tiên (Hà Nam) hoàn thành 100% Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên (Hà Nam) ngày 16/3. Ảnh: Bình Minh

Theo bà Giang, ngay sau khi Hội Nông xã Mộc Bắc tổ chức thành công Đại hội (đơn vị được Hội Nông tỉnh Hà Nam lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở đầu tiên của tỉnh), đồng loạt Hội Nông dân các xã, phường đã tổ chức Đại hội, đảm bảo theo đúng hướng dẫn và kế hoạch chỉ đạo.

"Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở thành công là nhờ các cấp Hội đã làm tốt các nội dung văn kiện, nhân sự Ban chấp hành và quy trình tiến hành đại hội được chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, công phu, dễ thực hiện, đảm bảo đúng quy trình hướng dẫn theo quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và hướng dẫn của Hội Nông dân cấp trên", bà Giang cho biết.

Hội Nông dân thị xã Duy Tiên (Hà Nam) hoàn thành 100% Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở - Ảnh 2.

Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên (Hà Nam). Ảnh: Bình Minh

Cũng theo bà Giang, công tác tuyên truyền trước trong và sau đại hội được Hội Nông dân thị xã Duy Tiên cũng như các cấp Hội cơ sở đẩy mạnh, với nhiều hoạt động chào mừng. Theo đó, đã có 50 bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh, của thị xã; đăng bài trên trang Facebook của Hội Nông dân thị xã.

Bên cạnh đó, phối hợp với Trung tâm văn hóa - Thông tin thị xã Duy Tiên phát phóng sự tuyên truyền về Đại hội, cũng như kết quả Đại hội cấp cơ sở; treo trên 200 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các trục đường chính và trước trụ sở UBND, nhà văn hoá các thôn, xã, phường, các khẩu hiệu trong hội trường và chủ đề đại hội, trang trí hoa, cây cảnh trong hội trường, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên nông dân toàn thị xã.

Hội Nông dân thị xã Duy Tiên (Hà Nam) hoàn thành 100% Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở - Ảnh 3.

Lãnh đạo Hội Nông dân thị xã Duy Tiên (Hà Nam) chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Hòa Mạc. Ảnh: Bình Minh

Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Duy Tiên cũng cho biết, Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Tại Đại hội Hội Nông dân cơ sở đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp đa dạng, phong phú.

100% các xã, phường đăng ký thực hiện công trình, phần việc chào mừng thành công Đại hội Hội Nông dân cơ sở như: Ra mắt tổ hội nghề; mô hình kinh tế tập thể; đường cây, hàng cờ kiểu mẫu do Hội Nông dân đảm nhận.

Chia sẻ với Dân Việt, ông Trần Xuân Thường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Sơn (thị xã Duy Tiên) cho biết, để chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, cán bộ, hội viên Hội Nông dân xã tổ chức trồng "đường cây nông thôn" tại tuyến đường từ thôn Lê Xá đến Trung Thượng,  trồng 68 cây hoa giấy với chiều dài hơn 700m, tổng số tiền là hơn 40 triệu đồng.

Tiêu biểu như Hội Nông dân xã Chuyên Ngoại đảm nhận trồng "đường cây nông dân" tại các tuyến đường trọng điểm của xã với trên 80 bồn cây các loại trị giá gần 60 triệu đồng. Trong đó, UBND xã hỗ trợ 50 triệu, Hội Nông dân vận động 10 triệu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem