Hội Nông dân Bắc Ninh ký giao ước thi đua tuyên truyền thực hiện giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4

Khương Lực Thứ ba, ngày 11/04/2023 17:33 PM (GMT+7)
Tại hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý I/2023, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh ký kết giao ước thi đua tuyên truyền thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Vanh đai 4 giữa Hội Nông dân tỉnh với Hội Nông dân 4 đơn vị: huyện Gia Bình, thị xã Thuận Thành, thị xã Quế Võ và thành phố Bắc Ninh.
Bình luận 0

Chiều 11/4, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân quý I/2023; triển khai giao ước thi đua tuyên truyền thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Vanh đai 4 giữa Hội Nông dân tỉnh với Hội Nông dân 4 đơn vị: huyện Gia Bình, thị xã Thuận Thành, thị xã Quế Võ và thành phố Bắc Ninh; triển khai giao ước thi đua xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông" giữa Hội Nông dân tỉnh với Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố.

Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh ký giao ước thi đua tuyên truyền thực hiện giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 - Ảnh 1.

Chiều 11/4, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân quý I/2023. Ảnh: Khương Lực.

Bắc Ninh hoàn thành Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở đúng tiến độ, kế hoạch

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đăng Khang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong quý I/2023, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vân động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, ông Khang cho biết, tính đến ngày 21/2/2023, đã có 8/8 đơn vị Hội Nông dân cấp huyện chỉ đạo thành công Đại hội điểm cấp cơ sở. Đến ngày 31/3/2023, tổng số đã có 121/121 đơn vị Hội Nông dân cơ sở tổ chức thành công Đại hội theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thiện hồ sơ đề cử 2 hợp tác xã (HTX) tham gia bình chọn danh hiệp HTX tiêu biểu toàn quốc do tổ chức Hội Nông dân tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập năm 2023, đó là: HTX nông nghiệp Đức Lân (thôn Đức Lân, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong), HTX đồ gỗ Minh Trưởng (thôn Ngô Phần, xã Bình Định, huyện Lương Tài).

Trong quý I/2023, tỉnh Bắc Ninh đã kết nạp được 311 hội viên vào tổ chức, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh là 174.419 hội viên; chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn, hoàn thiện hồ sơ đề cử nông dân tham gia bình chọn danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2023 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức.

Hội Nông dân đã tổ chức thành công lễ phát động "Tết trồng cây Xuân Quý Mão – năm 2023 và phong trào thị đua chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028" với hơn 70.000 cây xanh. Cùng với đó, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã trực tiếp tổ chức và phối hợp đi thăm, tặng quà cho 2.163 hội viên, nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Trong quý II/2023, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2023-2028 trong quý II/2023, trước mắt chỉ đạo Đại hội điểm cấp huyện tại Hội Nông dân huyện Tiên Du vào ngày 13-14/4/2023.

Ký kết giao ước thi đua tuyên truyền thực hiện giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 và "Tỉnh an toàn giao thông"

Tại hội nghị, các địa biểu đã thảo luận về việc triển khai giao ước thi đua tuyên truyền thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Vanh đai 4 giữa Hội Nông dân tỉnh với Hội Nông dân 4 đơn vị: huyện Gia Bình, thị xã Thuận Thành, thị xã Quế Võ và thành phố Bắc Ninh; triển khai giao ước thi đua xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông" giữa Hội Nông dân tỉnh với Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đăng Khang cho biết, đường Vành đai 4 đi qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh dài 35,3km với tổng diện tích đất cần thu hồi khoảng 389ha của 17 xã, phường thuộc địa phận TP. Bắc Ninh, thị xã Quế Võ, thị xã Thuận Thành, huyện Gia Bình.

Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh ký giao ước thi đua tuyên truyền thực hiện giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 - Ảnh 2.

Ngày 11/4, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh ký kết giao ước thi đua tuyên truyền thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Vanh đai 4 giữa Hội Nông dân tỉnh với Hội Nông dân 4 đơn vị: huyện Gia Bình, thị xã Thuận Thành, thị xã Quế Võ và thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Chương

Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh ký giao ước thi đua tuyên truyền thực hiện giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 - Ảnh 3.

Ông Văn Quốc Cường - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Thuận Thành, Chủ tịch HĐND thị xã Thuận Thành phát biểu tại hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân quý I/2023. Ảnh: Khương Lực.

Trong các huyện, thị xã, thành phố, đường Vành đai 4 đi qua thị xã Thuận Thành có tổng chiều dài khoảng 19,5km với tổng diện tích thu hồi 173,3ha, liên quan tới 2.920 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 1.236 hội viên nông dân trên địa bàn 8 xã, phường.

Liên quan đến việc giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4, ông Văn Quốc Cường - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Thuận Thành, Chủ tịch HĐND thị xã Thuận Thành cho biết, trong năm 2022 và quý I/2023, Thuận Thành đã tập trung cao vào công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4.

"Đến nay, chúng tôi làm rất tốt các công tác chuẩn bị và đã đề xuất các phương án bồi thường, cố gắng giữa năm 2023 sẽ bàn giao 70% và cuối năm 2023 sẽ bàn giao 100% mặt bằng" - ông Cường nói và cho biết công tác giải phóng mặt bằng được sự tập trung nỗ lực cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và bà con nhân dân rất ủng hộ.

Theo giao ước thi đua, 100% cán bộ, hộ hội viên, nông dân trong diện tích quy hoạch vào Dự án đường vành đai 4 gương mẫu thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất phục vụ dự án theo kế hoạch của địa phương. Cụ thể, bàn giao tối thiểu được 70% mặt bằng trước ngày 30/6/2023 và bàn giao được 100% mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô trước ngày 31/12/2023.

Trong dịp này, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh ký kết giao ước thi đua xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông" giữa Hội Nông dân tỉnh với Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện Nghị Quyết số 87-NQ-TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh về xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông".

Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh ký giao ước thi đua tuyên truyền thực hiện giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 - Ảnh 4.

Ông Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định, nông dân là đối tượng cơ bản trong việc thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, trong đó có Dự án đường vành đai 4. 

Theo ông Sâm, ngay từ đầu năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn đã yêu cầu các tổ chức mặt trận, đoàn thể đăng ký vào những nhiệm vụ khó, vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4. 

Vì thế, các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố cần sâu sát với cơ sở, bằng mọi hình thức nắm bắt thông tin và báo cáo về Hội Nông dân tỉnh. Các địa phương phải sâu sát, thậm chí đưa vào chỉ tiêu thị đua khen thưởng của năm 2023.

Về vấn đề "Tỉnh an toàn giao thông", ông Sâm cho biết cả hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh đều vào cuộc. Vì thế các cấp Hội Nông dân phải vào cuộc, nắm rõ, nắm sâu, nắm sát tình hình từ cơ sở, đồng thời lồng ghép vào các hoạt động của Hội, nhất là gắn vào sinh hoạt câu lạc bộ nông dân với pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem