Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh phát động Tết trồng cây, phấn đấu năm 2023 trồng mới 68.000 cây xanh

Khương Lực Chủ nhật, ngày 12/02/2023 18:25 PM (GMT+7)
Sáng 12/2, tại Trường Trung học cơ sở xã Tân Lãng (huyện Lương Tài), Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Quý Mão 2023 và phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.
Bình luận 0

Tới dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", về phía Trung ương có Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam; về phía tỉnh Bắc Ninh có ông Nguyễn Quốc Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh phát động Tết trồng cây, phấn đấu năm 2023 trồng mới 68.000 cây xanh - Ảnh 1.

Ông Trần Đăng Sâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023. Trong năm 2023, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Bắc Ninh phấn đấu trồng mới 68.000 cây xanh các loại. Ảnh: Khương Lực

Phát biểu tại lễ phát động, ông Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh luôn xác định phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. Các cấp các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể bảo vệ môi trường với nhiều hoạt động cụ thể, có ý nghĩa thiết thực.

Phát huy vai trò là trung tâm, nòng cốt trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của hội viên, nông dân đối với công tác bảo vệ môi trường; phát động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi "Tết trồng cây" của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ và hưởng ứng đợt thi đua chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động, trong năm 2023, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Bắc Ninh phấn đấu trồng mới 68.000 cây xanh các loại.

Công trình "Hàng cây nông dân" được phát động từ năm 2018, đến nay các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Bắc Ninh đã trồng được trên 236.000 cây xanh các loại. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo đảm cây trồng được sinh trưởng và phát triển tốt nhằm thực hiện mục tiêu trồng 1,5 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh Trần Đăng Sâm phát động đợt thi đua đặc biệt trong các cấp hội và cán bộ, hội viên, nông dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028; Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh phát động Tết trồng cây, phấn đấu năm 2023 trồng mới 68.000 cây xanh - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam và ông Nguyễn Quốc Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh cùng các đại biểu tham gia trồng cây tại Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Quý Mão 2023 và phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Khương Lực

Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh phát động Tết trồng cây, phấn đấu năm 2023 trồng mới 68.000 cây xanh - Ảnh 4.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lương Tài Nguyễn Thị Thúy tin tưởng hình ảnh, khí thế của buổi Lễ phát động Tết trồng cây và hệ thống cây xanh được trồng tại đây sẽ là một sự khởi đầu mới tốt đẹp, lan tỏa rộng khắp phong trào trồng cây trên địa bàn huyện Lương Tài và tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Khương Lực

Phát biểu hưởng ứng tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cho biết, hàng năm cứ mỗi độ Tết đến xuân về, cán bộ, hội viên, nông dân huyện Lương Tài cùng nông dân trong tỉnh lại hăng hái ra quân trồng cây góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân.

"Ngay trong tháng phát động và hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quỹ Mão 2023, cán bộ, hội viên, nông dân trong huyện đã trồng gần 9.000 cây và tham gia trồng hơn 35.000 cây phân tán theo kế hoạch của huyện; đồng thời gắn việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả cây trồng và chăm sóc, bảo vệ số cây, hàng cây nông dân đã trồng trong những năm trước đây" – bà Thúy chia sẻ.

Tại Trường Trung học cơ sở Tân lãng, huyện Lương Tài – ngôi trường mới được xây dựng rất khang trang, hiện đại, là nơi chắp cánh cho tương lai của các em học sinh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lương Tài Nguyễn Thị Thúy tin tưởng hình ảnh, khí thế của buổi Lễ phát động Tết trồng cây và hệ thống cây xanh được trồng tại đây sẽ là một sự khởi đầu mới tốt đẹp, lan tỏa rộng khắp phong trào trồng cây trên địa bàn huyện Lương Tài và tỉnh Bắc Ninh.

Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh phát động Tết trồng cây, phấn đấu năm 2023 trồng mới 68.000 cây xanh - Ảnh 5.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tặng quà cho các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Quý Mão 2023 và phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.Ảnh: Khương Lực

Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh phát động Tết trồng cây, phấn đấu năm 2023 trồng mới 68.000 cây xanh - Ảnh 6.

Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.Ảnh: Khương Lực

Nhân dịp này, lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tặng quà cho các hộ nông dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Lãng và tặng máy lọc nước cho Trường Trung học cơ sở xã Tân Lãng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem