Hội Nông dân tỉnh Bình Phước và Hội Nông dân TP HCM ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2023

Đức Thịnh Chủ nhật, ngày 31/07/2022 12:55 PM (GMT+7)
Ngày 30/7, tại Đồn Biên phòng Lộc Thành (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), Hội Nông dân tỉnh Bình Phước và Hội Nông dân TP HCM ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 – 2023.
Bình luận 0

Về nội dung chương trình phối hợp, Hội Nông dân tỉnh Bình Phước và Hội Nông dân TP HCM nhấn mạnh các nhiệm trọng tâm: Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, bảo quản, chế biến; tăng cường trao đổi và đăng tải các tin bài về hoạt động của Hội Nông dân 2 địa phương.

Hội Nông dân tỉnh Bình Phước và Hội Nông dân TP HCM ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2023 - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM và bà Đào Thị Lanh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Phước ký kết chương trình phối hợp giữa hai địa phương.

Một trong những nội dung quan trọng được Hội Nông dân 2 địa phương quan tâm là tư vấn, giới thiệu liên kết xây dựng mô hình kinh tế tập thể theo hình thức hợp tác xã kiểu mới, tổ hợp tác. Xây dựng các mô hình trình diễn điển hình, có hiệu quả và khả năng nhân rộng ở các địa phương để nông dân tham quan, học tập kinh nghiệm. Tư vấn, giới thiệu và vận động các doanh nghiệp đầu tư liên kết góp vốn… phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Đặc biệt, tăng cường hoạt động khảo sát, tìm kiếm thị trường, thúc đẩy giao thương, kết nối cung cầu các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thông qua hệ thống phân phối của 2 địa phương. Đồng thời, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm nông sản cho nông dân Bình Phước cũng như nông dân TP Hồ Chí Minh.

Hội Nông dân tỉnh Bình Phước và Hội Nông dân TP HCM ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2023 - Ảnh 2.

Ông Phạm Minh Hùng - Trưởng cơ quan Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại miền Nam và bà Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM trao tặng phần quà cho các hộ nông dân có thành tích trong công tác bảo vệ đường biên giới.

Hai đơn vị cũng phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ cán bộ, hội viên nông dân khu vực biên giới tỉnh Bình Phước với các nội dung: Thăm, tặng quà hội viên nông dân, các đồn biên phòng; hỗ trợ bảo hiểm y tế cho nông dân nghèo vùng biên; trao các công trình an sinh xã hội cho địa phương; trao các suất học bổng cho con em vùng biên, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích học tập tốt.

Bên cạnh đó, làm đầu mối kết nối giữa Hội Nông dân các huyện, quận, thị, thành phố; các đồn biên phòng trong tỉnh Bình Phước kết nghĩa, phối hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội "Nghĩa tình quân - dân" vùng biên giới.

Tại chương trình, Đồn Biên phòng Lộc Thành – Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước với Hội Nông dân TP Thủ Đức; Công ty TNHH Liên kết thương mại Toàn Cầu tổ chức lễ ký kết kết nghĩa.

Dịp này, Hội Nông dân TP HCM cũng đã trao tặng 10 phần quà cho các hộ nông dân có thành tích trong công tác bảo vệ đường biên, cột mốc thuộc địa phận Đồn Biên phòng Lộc Thành quản lý và 1 phần quà cho cháu Phan Bảo Long (được Đồn Biên phòng Lộc Thành nhận đỡ đầu), mỗi phần trị giá 1 triệu đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem