Hội Nông dân tỉnh Hải Dương đổi mới hoạt động hỗ trợ nông dân

Thu Hà Thứ bảy, ngày 17/07/2021 17:23 PM (GMT+7)
Cùng với các hoạt động hỗ trợ đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho nông dân, chỉ trong nửa nhiệm kỳ, các cấp Hội ở Hải Dương đã kết nạp kết nạp 22.771 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên hơn 388.000 hội viên, vượt 200% chỉ tiêu nghị quyết đề ra cho cả nhiệm kỳ.
Bình luận 0

Thu hút hội viên bằng việc thực, cách làm thật

Hội ND xã Nhân Huệ (TP.Chí Linh) đã thực hiện tốt công tác tập hợp, thu hút hội viên thông qua nhiều hoạt động như: Liên kết các hộ dân cùng nhau sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây màu (như cà chua, cà rốt) với tổng diện tích gần 10ha. Thông qua mô hình này, nông dân xã Nhân Huệ được Hội ND tỉnh Hải Dương hỗ trợ kinh phí thực hiện, biển tên, túi lưới, tem nhãn truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đặc biệt, Hội còn kết nối doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm cho hội viên nông dân xã Nhân Huệ.

Ông Nguyễn Văn Chua- Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ cà chua xã Nhân Huệ cho biết: Liên tiếp 2 năm nay, các hộ trồng cà chua trong tổ hợp tác đều có thu nhập khá. Đặc biệt năm 2020, do thời tiết thuận lợi nên năng suất cà chua của mô hình đạt cao hơn khoảng 1 tạ/sào so với các hộ ngoài mô hình. Giá cà chua cũng cao hơn so với mọi năm, mỗi kg từ 13.000-15.000 đồng, mỗi sào cho năng suất khoảng 2 tấn, bà con thu lãi từ 15-20 triệu đồng/sào. Sản phẩm thu hoạch đến đâu được Công ty CP Greenfarm tiêu thụ hết đến đó.

Đổi mới hoạt động, đẩy mạnh hỗ trợ nông dân - Ảnh 1.

Mô hình trồng đào cảnh của hội viên nông dân xã Liên Hồng, TP.Hải Dương. Ảnh: Thu Hà

Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các cấp Hội đã hỗ trợ, kết nối tiêu thụ được trên 30.000 tấn rau, củ, quả, gần 5.000 tấn gà thịt và cá, trên 1,5 triệu quả trứng gia cầm và nhiều sản phẩm khác. Trong đó, Hội ND tỉnh trực tiếp kết nối tiêu thụ 200 tấn rau, củ, quả, 2.000 con gà thịt, 150.000 quả trứng gia cầm.

Theo lãnh đạo Hội ND xã Nhân Huệ: Phát huy thế mạnh vùng đồng màu, Hội ND xã đã đưa các loại giống cây trồng chất lượng cao và tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên được mua trả chậm nguồn giống chất lượng, đứng ra bao tiêu sản phẩm để hội viên yên tâm sản xuất.

Tại huyện Thanh Hà, Hội ND xã Tân Việt luôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vận động hội viên thực hiện các phong trào thi đua do các cấp Hội ND phát động. Hiện, Hội ND xã Tân Việt có trên 5.000 hội viên...

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Bá Phong - Chủ tịch Hội ND xã Tân Việt phấn khởi cho biết: "Hội ND xã Tân Việt thu hút hội viên bằng việc thực, cách làm thật. Thu nhập bình quân đầu người ở xã đạt 60,2 triệu đồng/năm, là một trong những xã dẫn đầu huyện Thanh Hà".

Theo đó, để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, Hội ND xã phối hợp các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo khoa học, kỹ thuật để nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã vận động nông dân giúp nhau bằng việc phổ biến kinh nghiệm làm ăn, mượn vốn, hỗ trợ ngày công, cây - con giống, tạo việc làm. Hội phối hợp các doanh nghiệp cung ứng phân bón, thức ăn chăn nuôi các loại cho hội viên theo hình thức trả chậm không tính lãi.

Đẩy mạnh hỗ trợ nông dân

Đổi mới hoạt động, đẩy mạnh hỗ trợ nông dân - Ảnh 3.

Mới đây, Hội ND tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Hội ND tỉnh lần thứ IX; sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Báo cáo sơ kết tại hội nghị cho thấy: Qua nửa nhiệm kỳ, các cấp Hội ND trong tỉnh Hải Dương đã chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nội dung, chương trình theo nghị quyết Đại hội Hội ND tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra, đến nay, đã có 11/15 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết.

Đáng chú ý, chỉ trong nửa nhiệm kỳ, các cấp Hội đã kết nạp kết nạp 22.771 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên hơn 388.000 hội viên, vượt 200% chỉ tiêu nghị quyết đề ra cho cả nhiệm kỳ. Bà Phạm Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Hội ND tỉnh Hải Dương cho biết: Xác định phát triển hội viên và xây dựng tổ chức hội vững mạnh là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác hội và phong trào nông dân, thời gian qua, Hội ND tỉnh đã có nhiều giải pháp thiết thực nhằm thu hút, kết nạp hội viên.

Để hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh các cấp Hội trong tỉnh phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện cho 32.986 hộ nông dân vay với tổng dư nợ là 2.341 tỷ đồng... Trong nửa nhiệm kỳ, các cấp Hội đã vận động nông dân giúp nhau bằng việc phổ biến kinh nghiệm làm ăn, mượn vốn, hỗ trợ ngày công, cây - con giống, tạo việc làm. Cụ thể, Hội, tổ chức 101 lớp dạy nghề cho 4.085 lao động nông thôn; trên 5.000 buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật theo tiêu chuẩn an toàn, VietGAP cho gần 379.000 lượt người; cung ứng 17.425 tấn phân bón trả chậm.

Ngoài ra, các cấp Hội ND trong tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng 10.175 suất quà cho các hộ nông dân nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 2,639 tỷ đồng; hỗ trợ xây 11 nhà "Mái ấm nông dân" và sửa chữa 2 nhà với tổng số tiền 610 triệu đồng; giúp đỡ 2.478 hộ thoát nghèo. Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đã có 381.812 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem