Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang khởi công xây 2 cầu nông thôn

Ngọc Quyên Thứ bảy, ngày 29/04/2023 15:04 PM (GMT+7)
Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang phối hợp UBND huyện U Minh Thượng tổ chức lễ khởi công xây dựng hai cầu nông thôn kinh phí hơn 520 triệu đồng.
Bình luận 0

Sáng 28/4, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang phối hợp UBND huyện U Minh Thượng tổ chức lễ khởi công xây dựng hai cầu giao thông nông thôn kênh 17A, xã An Minh Bắc và cầu kênh Co Đê 1, xã Minh Thuận (U Minh Thượng).

Kiên Giang: Hội Nông dân đóng góp xây 2 cầu nông thôn - Ảnh 1.

Các đại biểu tại lễ khởi công xây dựng 2 cầu nông thôn trị giá hơn 520 triệu đồng. Ảnh: NQ.

Cầu kênh 17A, cầu kênh Co Đê 1 dài 24m, ngang 3,2m, tải trọng 3,5 tấn; tổng kinh phí xây dựng hai cầu trị giá 526 triệu đồng. Nguồn kinh phí xây dựng do nhóm thiện nguyện Từ Bi Cô Bảy TP.HCM và Hội Nông dân tỉnh tài trợ. Dự kiến thời gian thi công mỗi công trình là 2 tháng.

Ông Đàm Mạnh Ty (71 tuổi, ấp An Hưng, xã An Minh Bắc) cho biết: "Tuyến đường này không có cầu là nhân dân vất vả lắm vì chỉ có cầu khỉ trong khi học sinh đi nhiều, có trên 100 hộ dân. Lo nhất là mùa mưa sợ mấy nhỏ đi học té kênh ướt hết tập sách. Mỗi khi có ai bệnh tật phải đi đường vòng rất ra mới ra huyện được. Nay được đầu tư xây cầu kiên cố chúng tôi mừng lắm".

Kiên Giang: Hội Nông dân đóng góp xây 2 cầu nông thôn - Ảnh 2.

Ông Đỗ Trần Thịnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại lễ khởi công xây dựng cầu nông thôn. Ảnh: NQ.

Tại lễ khởi công, ông Đỗ Trần Thịnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tích cực hỗ trợ để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm đưa công trình vào sử dụng, phục vụ việc đi lại, giao thương hàng hóa, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem