Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình giải ngân 2 tỷ đồng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho hội viên, nông dân làm giàu

Vũ Thượng Thứ bảy, ngày 11/03/2023 09:35 AM (GMT+7)
Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân của tỉnh Ninh Bình, Hội Nông dân Ninh Bình đã tổ chức chức giải ngân cho 32 hội viên nông dân với tổng số tiền là 2 tỷ đồng.
Bình luận 0

Cụ thể, ngày 9/3/2023, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tổ chức giải ngân 4 dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân ở các xã Khánh Hội (huyện Yên Khánh), xã Yên Thành (huyện Yên Mô), xã Đông Sơn (thành phố Tam Điệp) và xã Ninh Nhất (thành phố Ninh Bình).

Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình giải ngân 2 tỉ đồng cho hội viên nông dân làm giàu - Ảnh 1.

Ông Đinh Hồng Thái-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình (thứ 6 trái qua) trao vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân cho hội viên nông dân huyện Yên Khánh. Ảnh: H H

Qua đó, tổng số 32 hội viên đủ điều kiện và được xét để vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân mức từ 50-100 triệu đồng/hộ, trong thời gian vay từ 24-36 tháng, mức phí cho vay 0,7% /tháng, và 8,4%/năm.

Từ nguồn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân này giúp hội viên nông dân tỉnh Ninh Bình đầu tư cho sản xuất, xây dựng mô hình phát triển kinh tế hộ, xây dựng các Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp…

Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình giải ngân 2 tỉ đồng cho hội viên nông dân làm giàu - Ảnh 2.

Giao vốn vay cho các hội viên nông dân xã Yên Thành (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: H H

Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình giải ngân 2 tỉ đồng cho hội viên nông dân làm giàu - Ảnh 3.

Hội viên nông dân xã Đông Sơn (thành phố Tam Điệp) vui mừng khi nhận được vốn vay. Ảnh: H H

Ông Đinh Hồng Thái-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: "Các hộ vay vốn phải chấp hành các quy ước trong thực hiện dự án. Đối với Hội Nông dân xã và các hộ hội viên được vay vốn, thực hiện, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, và trả gốc và phí đúng kỳ hạn".

"Ngoài ra, tích cực hỗ trợ hội viên nông dân, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, tạo thêm việc làm... Qua đó hội viên được vay vốn từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Đồng thời, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân"- Ông Đinh Hồng Thái-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem