Hội Nông dân Thái Nguyên phối hợp tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho đối tượng chính sách, người có công

Hà Thanh - Kiều Hải Chủ nhật, ngày 24/07/2022 18:46 PM (GMT+7)
Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức buổi tặng quà và khám chữa bệnh miễn phí cho 218 đối tượng chính sách, người có công, thân nhân các gia đình liệt sỹ, thương, bệnh binh trên địa bàn huyện Phú Bình nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7.
Bình luận 0

Clip: Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên nói về ý nghĩa của hoạt động lần này (Clip: Hà Thanh)

Ngày 24/7, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Bệnh viện C Thái Nguyên, Công ty dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tổ chức chương trình tặng quà, khám chữa bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho 218 đối tượng chính sách, người có công, thân nhân các gia đình liệt sỹ, thương, bệnh binh, những nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam.

Hội nông dân Thái Nguyên tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho 218 đối tượng chính sách, người có công  - Ảnh 2.

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Bệnh viện C Thái Nguyên, Công ty dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn huyện Phú Bình (Ảnh: Hà Thanh)

Chương trình nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh cho nền độc lập của dân tộc và động viên, hỗ trợ kịp thời, chăm sóc sức khoẻ cho các đối tượng chính sách, người có công.

Từ đó, thể hiện sự chung sức, đồng lòng của các đơn vị cùng sẻ chia với các đối tượng chính sách, người có công, đặc biệt là về công tác chăm sóc sức khoẻ.

Hội nông dân Thái Nguyên tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho 218 đối tượng chính sách, người có công  - Ảnh 3.

Những gia đình chính sách, người có công được Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tặng quà (Ảnh: Hà Thanh)

Ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc tri ân đối với những anh hùng liệt sỹ và gia đình có công là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và tất cả mọi người. 

Chính vì thế, Hội Nông dân đã họp và xác định phải có những việc làm cụ thể, thiết thực để thể hiện được tư tưởng đó. Trên tinh thần đó, Hội Nông dân đã giao cho chi đoàn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Bệnh viện C Thái Nguyên tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 217 đối tượng thuộc gia đình người có công trên địa bàn huyện Phú Bình. 

Đây là một trong những hoạt động vô cùng ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của cán bộ, hội viên Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đối với những gia đình có công.

Ông Trần Văn Nghị (tổ dân phố Quyết Tiến 1, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cho biết: "Là người thuộc diện gia đình chính sách, tôi cảm thấy rất phấn khởi vì được Đảng, nhà nước, các cơ quan, đoàn thể quan tâm đến các gia đình chính sách, những đối tượng người có công với cách mạng trong dịp 27/7 này."

Phát biểu tại chương trình, bà Phạm Thị Thơ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị trấn Hương Sơn cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên và các y, bác sỹ Bệnh viện C Thái Nguyên, Công ty dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đã phối hợp tổ chức chương trình ý nghĩa này.

Hội nông dân Thái Nguyên tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho 218 đối tượng chính sách, người có công  - Ảnh 4.

Cũng trong dịp này, đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đền liệt sỹ huyện Phú Bình (Ảnh: Hà Thanh)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem