Hội Nông dân TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 12

Hồng Cẩm Thứ hai, ngày 12/12/2022 14:26 PM (GMT+7)
Ngày 12/12, Hội Nông dân TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 12, tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Bình luận 0

Theo Hội Nông dân TP.Cần Thơ, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội, Thành ủy, sự hỗ trợ kịp thời của UBND thành phố, UBND các quận, huyện, sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, đặc biệt sự cố gắng nỗ lực của các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân trong thành phố, công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Nhiều chỉ tiêu đề ra trong năm đã sớm đạt và vượt kế hoạch, nổi bật nhất là chỉ tiêu về xây dựng "Mái ấm nông dân" đạt 212,5% so với kế hoạch. Trong 11 chỉ tiêu Trung ương Hội giao năm 2022, đã thực hiện đạt và vượt 100%, cá biệt có chỉ tiêu đạt cao nhất là 240%.

Hội Nông dân TP Cần Thơ: Hàng năm phối hợp tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân   - Ảnh 1.

Tại hội nghị Hội Nông dân TP.Cần Thơ đã tặng Bằng khen của Chủ tịch BCH Hội Nông dân TP cho 7 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022. Ảnh: HC

Cụ thể, trong năm các cấp Hội đã phối hợp, tổ chức 15.789 buổi tuyên truyền cho 327.893 lượt cán bộ, hội viên, nông dân, đạt 149,76% kế hoạch; phát triển mới được 5.951 hội viên nông dân, đạt 108,2% chỉ tiêu Trung ương Hội giao; công nhận 49.045 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đạt 108,98% chỉ tiêu Trung ương Hội giao.

Phát huy tinh thần tương trợ, giúp nhau vượt khó, thoát nghèo, các cấp Hội đã giúp 148 hộ hội viên nghèo thoát nghèo, với số tiền quyên góp hỗ trợ 1,5 tỷ đồng, 5.779 ngày công lao động, hỗ trợ 4,993 tỷ đồng vật tư, cây con giống, lương thực, thực phẩm, hàng hóa. Đặc biệt, các quận, huyện Hội đã vận động khởi công xây dựng và bàn giao 17 căn nhà "Mái ấm nông dân" với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng, đạt 212,5% kế hoạch đề ra.

Các cấp Hội trực tiếp và phối hợp hướng dẫn xây dựng được 9 hợp tác xã; ra mắt 21 chi Hội Nông dân nghề nghiệp, 45 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, 66 tổ hợp tác, đạt 100% chỉ tiêu Trung ương Hội giao. Hiện toàn thành phố có 553 chi Hội, trong đó có 126 chi Hội Nông dân nghề nghiệp; 1.503 tổ Hội, trong đó có 630 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp.

Đến nay, các cấp Hội đã vận động tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân được 5,264 tỷ đồng, đạt 105,28% chỉ tiêu Trung ương Hội giao. Hiện tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân thành phố có trên 40 tỷ đồng, đã phát vay 46 dự án cho 525 hộ…

Đặc biệt, năm 2022, Hội Nông dân TP. Cần Thơ đã tổ chức thành công Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ với hội viên, nông dân. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với 80 hội viên, nông dân

Tiếp tục kết quả đạt được trong năm 2022, năm 2023, các cấp Hội Nông dân TP.Cần Thơ tập trung thực hiện thành công 15 chỉ tiêu, như: có 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội; kết nạp ít nhất 5.000 hội viên mới, 100% cơ sở đạt khá và vững mạnh, không có cơ sở Hội trung bình và yếu kém; có 81% số hộ nông dân đăng ký, có 61% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân; 97% hội viên nông dân tham gia mua BHYT và phấn đấu có trên 3,5% hội viên nông dân trong thành phố tham gia mua BHXH tự nguyện; mỗi quận, huyện Hội vận động xây dựng ít nhất 1 căn nhà "Mái ấm nông dân", trị giá mỗi căn từ 40 triệu đồng trở lên…

Đặc biệt, hàng năm Thành Hội và quận, huyện Hội chủ trì, phối hợp tổ chức được cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân. Qua đó nắm được tâm tư, nguyện vọng, cũng như những đề xuất của nông dân, có những quyết sách thực tiễn nhằm giúp nâng cao đời sống người dân hiệu quả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem