dd/mm/yyyy

Hội Nông dân Yên Châu: Hỗ trợ hội viên cách làm giàu

Bằng những việc làm thiết thực, Hội Nông dân huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã tạo điều kiện hỗ trợ hội viên nông dân trên địa bàn phát triển kinh tế có hiệu quả, tăng nguồn thu nhập, giúp nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Thông qua các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề cho hội viên nông dân, các cấp Hội Nông dân huyện Yên Châu đã giúp bà con nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Thời gian qua, Hội Nông dân luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn ở các cấp cơ sở. Đến nay, 13/14 cơ sở Hội đã xây dựng được mô hình kinh tế tập thể mang lại hiệu quả bước đầu.

Toàn huyện có tổng số 46 hợp tác xã đang hoạt động có hiệu quả, các mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả của bà con nông dân cũng đang mang lại nguồn thu nhập ổn định, nâng cao mức sống ở vùng nông thôn. Hội Nông dân Yên Châu xây dựng, lập kế hoạch giải ngân 2 dự án nuôi bò sinh sản tại xã Chiềng Pằn và xã Mường Lựm với số vốn là 400 triệu đồng cho 20 hộ, để tạo điều kiện cho các hộ phát triển kinh tế.

Hội Nông dân Yên Châu: Hỗ trợ hội viên cách làm giàu - Ảnh 1.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp Hội, nhiều hội viên nông dân huyện Yên Châu đã thoát nghèo từ trồng cây ăn quả trên đất dốc.

Theo ông Nguyễn Văn Điện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La Chia sẻ: "Để phong trào Hội phát triển sâu rộng, chúng tôi luôn chủ động phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã tổ chức hàng trăm lớp tập huấn chăn nuôi, trồng trọt cho hàng nghìn lượt hội viên.

Bên cạnh đó, chúng tôi tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Chỉ đạo Hội cơ sở phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị cung ứng thiết bị, máy móc, vật tư nông nghiệp theo phương thức chậm trả cho nông dân. Phối hợp với Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện xây dựng các mô hình, mở các lớp tập huấn ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp cho Hợp tác xã, trang trại, nhóm hộ nông dân. Chúng tôi tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, liên kết với các doanh nghiệp ký kết hợp đồng đào tạo nghề, nhất là nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo học viên ra trường có việc làm".

Hội Nông dân Yên Châu: Hỗ trợ hội viên cách làm giàu - Ảnh 2.

Nhờ tham gia lớp tập huấn trồng cây ăn quả của Hội Nông dân huyện Yên Châu tổ chức, đến nay chị Bùi Thị Loan đã có 8.000m2 vườn nhãn đang cho thu hoạch quả.

Những năm qua Hội Nông dân huyện Yên Châu đã củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất của các hộ nông dân kinh doanh giỏi, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế tại địa phương. Hiện Hội Nông dân huyện đang quản lý, sử dụng 2 tỷ đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện, giúp 54 hộ nông dân của các xã: Tú Nang, Sặp Vạt, Chiềng Tương, Chiềng Sàng, Yên Sơn thực hiện dự án nuôi bò sinh sản và 30 hộ nông dân của các xã Lóng Phiêng, Viêng Lán, Chiềng On trồng cây ăn quả.

Hội Nông dân Yên Châu: Hỗ trợ hội viên cách làm giàu - Ảnh 3.

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Hội, nhiều hội viên đã đổi mới cách nghĩ, cách làm, biết áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, tăng cao nguồn thu nhập.

 Hội cũng quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn 1 tỷ 250 triệu đồng do Trung ương Hội và Hội Nông dân tỉnh ủy thác, cho 25 hộ của 2 xã Phiêng Khoài và Chiềng Đông vay thực hiện dự án nuôi bò sinh sản. Giải ngân 1,1 tỷ đồng cho 22 hộ của xã Chiềng Sàng, Chiềng Hặc thực hiện dự án trồng cây ăn quả. Nhờ hướng đi vững chắc và bền vững, các dự án này đã mang lại thu nhập hàng chục triệu đồng/năm cho hội viên nông dân tại địa phương.

Hội Nông dân Yên Châu: Hỗ trợ hội viên cách làm giàu - Ảnh 4.

Các cấp lãnh đạo Hội Nông dân huyện Yên luôn sát sao và hướng dân hội viên phát triển kinh tế nông nghiệp.

Trao đổi với PV, chị Bùi Thị Loan, bản Trung Tâm (xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) cho biết: "Nhờ sự quan tâm của các cấp Hội, tôi được tham gia lớp tập huấn kỹ thuật trồng cây ăn quả trên đất dốc. Sau đó tôi mua giống nhãn Miền Thiết về trồng trên nương rẫy, để phát triển kinh tế. Khoảng 4 năm sau vườn nhãn cho trái đầy cành. Đầu ra cho sản phẩm nhãn luôn ở mức cao, mỗi năm gia đình tôi đã có lời khoảng 120 triệu đồng. Hiện cuộc sống của gia đình đã sung túc và đỡ vất vả hơn trước rất nhiều. Tôi có được cơ ngơi như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào sự quan tâm sát sao của các cấp Hội Nông dân xã và huyện".

Hội Nông dân Yên Châu: Hỗ trợ hội viên cách làm giàu - Ảnh 5.

Các mặt hàng nông sản như: Xoài, nhãn, dưa lê... được trưng bày và giới thiệu tại nhiều hội chợ. Qua đó, giúp nhiều khách hàng và doanh nghiệp biết đến sản phẩm của bà con nông dân, nhờ vậy mà giá cả cây ăn quả luôn bán được giá cao.

Xác định lấy phát triển kinh tế làm mũi nhọn, xây dựng Hội vững mạnh làm trọng tâm, Hội Nông dân huyện Yên Châu đã tích cực hỗ trợ hội viên trên địa bàn phát triển kinh tế có hiệu quả. Hội đã giúp đỡ các hội viên nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, biết sử dụng lao động một cách hợp lý, sử dụng đồng vốn hiệu quả. Đồng thời, biết áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, tăng hiệu quả, thu nhập và ngày càng gắn kết với Hội.

Hội Nông dân Yên Châu: Hỗ trợ hội viên cách làm giàu - Ảnh 6.

Huyện Yên Châu được coi là thủ phủ cây ăn quả của tỉnh Sơn La.

Hội Nông dân Yên Châu: Hỗ trợ hội viên cách làm giàu - Ảnh 7.

Thông qua các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề cho hội viên nông dân, các cấp Hội Nông dân huyện Yên Châu đã giúp hội viên có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Từ việc hỗ trợ của các cấp Hội, trên địa bàn huyện Yên Châu ngày càng xuất hiện nhiều hội viên nông dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo trở thành những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Toàn huyện hiện có hơn 3.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp từ cấp trung ương đến tỉnh và huyện, xã. Với việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện Yên Châu đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong cách nghĩ, cách làm của hội viên, khai thác tiềm năng, phát triển sản xuất, tích cực nâng cao đời sống cho nông dân, góp phần xóa nghèo trên địa bàn huyện.

Hà Hoàng - Đinh Minh Khanh