Hội thảo Ban Điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam

Thứ sáu, ngày 21/03/2014 09:13 AM (GMT+7)
Sáng 20.3, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Ipsard) phối hợp với một số bộ, ngành tổ chức hội thảo kinh nghiệm quốc tế về Ban Điều phối (BĐP) ngành hàng cà phê và các vấn đề đặt ra cho Việt Nam.
Bình luận 0
Thành lập từ tháng 7.2013, BĐP ngành hàng cà phê có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn chiến lược cho Bộ NNPTNT về ngành hàng cà phê trong tầm nhìn quy hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn. Ông Trần Thanh Hải – Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết:

Lần đầu tiên chúng ta có mô hình BĐP ngành hàng cà phê như vậy, với tính chất liên ngành và có sự tham gia đầy đủ của Nhà nước, doanh nghiệp (DN), nhất là có sự hiện diện của DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng – Phó Chủ tịch thường trực, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Chè Việt Nam lại cho rằng: “Chúng tôi đã nghiên cứu mô hình BĐP và ban này phải làm những việc mà DN không làm được. Do đó, DN nước ngoài không nên tham gia vào BĐP, mà nên dùng hiệp hội ngành hàng làm đại diện của DN để tham gia vào ban, nhằm tránh những hệ lụy không tốt sau này”.

Minh Huệ (Minh Huệ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem