Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc khu vực các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên sôi nổi, hấp dẫn ngay phút đầu

Hoàng Lộc Thứ ba, ngày 16/08/2022 13:05 PM (GMT+7)
Hôm nay, 16/8, tại TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, năm 2022 – khu vực III bao gồm 16 tỉnh, thành phố miền Trung và Tây Nguyên.
Bình luận 0

Tham dự lễ khai mạc, về phía Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức hội thi "Nhà Nông đua tài" khu vực III; lãnh đạo các ban thuộc Trung ương hội Nông dân Việt Nam; lãnh đạo Hội Nông dân 16 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã về tham dự. Ngoài ra, còn có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể tỉnh Gia Lai.

Khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài khu vực III năm 2022 - Ảnh 1.

Ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức hội thi "Nhà Nông đua tài" khu vực III phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: H.L

Phát biểu khai mạc hội thi, ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức hội thi "Nhà Nông đua tài" khu vực III cho biết, hội thi là hoạt động có ý nghĩa kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân cả nước; nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh. 

"Hội thi là sân chơi đầy bổ ích với hình thức "sân khấu hóa" chuyển tải các kiến thức vè nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho hội viên, nông dân và mở rộng giao lưu, học hỏi và tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết giữa các cấp hội và hội viên nông dân trong các khu vực và cả nước", ông Đính nhấn mạnh.

Khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài khu vực III năm 2022 - Ảnh 2.

Ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu chào mừng hội thi. Ảnh: H.L

Phát biểu chào mừng hội thi, ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai, bày tỏ sự vui mừng khi Trung ương Hội Nông dân Việt chọn Gia Lai là địa phương đăng cai tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V - khu vực III. Đây là dịp để Gia Lai đón tiếp các đại biểu tới thăm, tìm hiểu về vùng đất, văn hóa, con người và tiềm năng phát triển của tỉnh và cũng là dịp để địa phương giao lưu, kết nối với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài khu vực III năm 2022 - Ảnh 3.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao quà và cờ lưu niệm cho Hội Nông dân 16 tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên tham gia hội thi. Ảnh: H.L

Ông Tuấn cũng nói thêm, hội thi là cơ hội để cán bộ, hội viên nông dân giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, phát huy sự sáng tạo của nông dân trong áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đời sống và đây cũng là dịp để tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp hội và hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam.

Vòng thi khu vực III có 16 tỉnh, thành phố (chia làm 2 bảng). Cụ thể bảng E gồm các đội Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận; bảng F gồm các đội Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum.

Khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài khu vực III năm 2022 - Ảnh 4.

Phần thi lời chào nông dân của Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: H.L

Các đội sẽ tranh tài 4 phần thi, gồm: “Lời chào nông dân”, “Kiến thức nông dân”, “Nghe nông dân nói” và “So tài nông dân” trong 1 ngày 16/8.

Trong buổi sáng sẽ diễn ra phần thi của các đội bảng E.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem